Tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân để giải quyết các vụ việc

(LĐTĐ) Thời gian tới thị xã Sơn Tây cần tập trung vào công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân để giải quyết các vụ việc. Đặc biệt, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Hội đồng nhân dân để đạt hiệu quả cao nhất trong việc tổ chức thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy.
tang cuong doi thoai giua chinh quyen voi nguoi dan de giai quyet cac vu viec Huyện Gia Lâm hoàn thành 3 tiêu chí nữa là có thể lên quận
tang cuong doi thoai giua chinh quyen voi nguoi dan de giai quyet cac vu viec Hà Nội: Nữ chiến sĩ Công an giành giải Nhất hội thi báo cáo viên giỏi
tang cuong doi thoai giua chinh quyen voi nguoi dan de giai quyet cac vu viec Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019

Theo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020” của thị xã Sơn Tây, từ tháng 4/2016 đến 30/8/2019, trên địa bàn Thị xã đã xảy ra 510 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ liền kề trước đó, giảm 61 vụ (10,6%); trọng án xảy ra 7 vụ, giảm 14 vụ (66,7%) so với cùng kỳ liền kế trước đó.

tang cuong doi thoai giua chinh quyen voi nguoi dan de giai quyet cac vu viec
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc: (Ảnh: Huy Kiên)

Các lực lượng chức năng của thị xã Sây Tây đã điều tra, khám phá 431 vụ, 626 đối tượng phạm tội hình sự, đạt tỷ lệ 84,5% (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 75%), trọng án khám phá 8/7 vụ, đạt 114,3% (có 1 vụ trọng án xảy ra trên địa bàn huyện Ba Vì); đã triệt phá 115 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 319 đối tượng, trong đó, có 4 ổ nhóm tội phạm có tổ chức bắt 17 đối tượng.

Thị xã Sơn Tây đã bắt, vận động đầu thú 54 đối tượng truy nã; điều tra, khám phá 183 vụ, 192 đối tượng tội phạm, vi phạm về kinh tế; điều tra, phát hiện 240 vụ, 252 đối tượng tội phạm, vi phạm về môi trường. Các lực lượng công an thị xã đã điều tra, bắt giữ, xử lý hình sự 201 vụ, 252 đối tượng về ma túy.

Thị ủy Sơn Tây đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ban chỉ đạo Chương trình 05 Thành phố, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình được thực hiện quyết liệt, đồng bộ với sự nỗ lực cao của các thành viên Ban Chỉ đạo và các cấp, các ngành từ thị xã đến cơ sở. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới có sự chuyển biến tích cực.

Vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng và hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được nâng cao; an ninh chính trị được giữ vững ổn định; không để xảy ra đột xuất bất ngờ, khủng bố, phá hoại.

Không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự; đảm bảo tốt an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh thông tin, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; xây dựng, triển khai hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã.

Sơn Tây cũng đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, kết hợp với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Qua đó, đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự; nâng cao chất lượng, hiệu quả trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, làm giảm các loại tội phạm, không để các băng, ổ, nhóm hoạt động lộng hành, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Tại buổi làm việc giữa Đoàn giám sát số 3 của Thành ủy Hà Nội với Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy diễn ra sáng 9/10, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của thị xã Sơn Tây trong thực hiện thực hiện Chương trình này.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Thị ủy Sơn Tây tiếp tục thực hiện tốt Chương trình 05 cũng như các văn bản của Trung ương và Thành phố về quốc phòng - an ninh. Trong đó, phải xác định rõ đặc thù của địa phương để có các giải pháp, kế hoạch, lộ trình cụ thể; không được chủ quan, lơ là, rơi vào bị động…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu thị xã Sơn Tây tập trung vào công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân để giải quyết các vụ việc. Cùng với đó là tăng cường vai trò lãnh đạo của Hội đồng nhân dân để đạt hiệu quả cao nhất trong việc tổ chức thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (20/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động và ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024.
Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 19/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định việc thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

(LĐTĐ) Làm việc với huyện Thanh Oai về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận.
Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

(LĐTĐ) Chiều 18/3, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, tổ chức phiên họp thứ Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, chủ trì hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động