Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai:

Tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

(LĐTĐ) Nhằm ngăn ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi buôn lậu qua biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và đặc biệt là Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã và đang tăng cường nhiều biện pháp, các chiến sĩ luôn phải tuần tra để kịp thời đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.  
tang cuong dau tranh phong chong buon lau gian lan thuong mai Báo chí cần tiếp tục tiên phong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí
tang cuong dau tranh phong chong buon lau gian lan thuong mai Nâng cao hiệu quả công tác đầu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại
tang cuong dau tranh phong chong buon lau gian lan thuong mai Quyết liệt đấu tranh với “tín dụng đen”

Theo Thiếu tá Nguyễn Thế Bằng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tình hình an ninh trật tự và tội phạm ma túy, gian lận thương mại trên địa bàn vùng biên giới có những diễn biến phức tạp là bởi nhiều yếu tố khách quan: Địa hình đồi núi phức tạp, bà con dân bản sống khá cách xa nhau, mùa cạn, mực nước sông suối xuống thấp, rất dễ để các nhóm đối tượng lợi dụng địa hình để đi qua biên giới trái phép. Cùng với đó, yếu tố chủ quan phần lớn do nhận thức pháp luật của nhân dân còn hạn chế.

tang cuong dau tranh phong chong buon lau gian lan thuong mai
Các chiến sĩ biên phòng hỗ trợ bà con giống dứa và cùng bà con tham gia sản xuất phát triển kinh tế (Ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cung cấp)

Thời gian qua, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Các đường dây về ma túy chủ yếu từ địa bàn các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Bắc Giang vận chuyển trái phép qua địa bàn tỉnh Lào Cai để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ và một số ít tiêu thụ nhỏ lẻ tại địa bàn đơn vị quản lý. Tội phạm ma túy hình thành đường dây, tổ chức hoạt động tinh vi, quá trình vận chuyển thận trọng, kiểm tra, thử thách kỹ lưỡng trước khi mua bán, giao nhận.

Cùng với đó, trong thời gian qua tiếp tục phát sinh một số tụ điểm bán lẻ ma túy mới gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Năm 2018, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 6 vụ/9 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 4 vụ/7 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017); thu giữ 22,51 gam hêrôin, 4,83 gam methamphetamine, 0,35 gam ketamine, 26 gam nhựa thuốc phiện, 15 điện thoại di động, 5,45 triệu đồng tiền mặt.

Bên cạnh tội phạm ma túy, tình hình buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn cũng diễn biến phức tạp. Đơn vị quản lý các hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa nhỏ lẻ qua biên giới từ Trung Quốc vào Việt Nam, tập trung chủ yếu vào một số mặt hàng nhập lậu như: Thực phẩm, sản phẩm từ gia súc, gia cầm, quần áo đồ chơi trẻ em... dịp Tết Nguyên đán nổi lên hoạt động vận chuyển trái phép các loại pháo từ Trung Quốc về.

tang cuong dau tranh phong chong buon lau gian lan thuong mai
Các chiến sĩ biên phòng hỗ trợ nhân dân xây nhà tình thương (Ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cung cấp)

Đối tượng vi phạm chủ yếu là cư dân trên địa bàn vận chuyển thuê cho các chủ hàng trong tỉnh và các tỉnh nội địa, lợi dụng các đường qua lại biên giới, phương tiện cơ động nhanh, giấu trong nhà khi bị phát hiện vi phạm. Năm 2018, đơn vị phát hiện, bắt giữ, xử lý 9 vụ/9 đối tượng vận chuyển trái phép pháo, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới mà không phải là tội phạm, tang vật thu giữ 55,1 kg pháo các loại, 220 kg vịt đông lạnh, 49 kg lạp sườn, xử phạt vi phạm hành chính 51,5 triệu đồng.

Nhờ tinh thần chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn của các chiến sĩ biên phòng mà cuộc sống của người dân trên địa bàn luôn bình yên, ấm no, hạnh phúc. Ngoài việc canh giữ biên cương, các chiến sĩ Đồn Biên phòng còn chung sức cùng nhân dân tham gia sản xuất, phát triển nông nghiệp. Các chiến sĩ thường xuyên xuống các bản, làng hướng dẫn nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, giúp người dân có thêm niềm tin vào các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Xem thêm
Phiên bản di động