Xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất:

Tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, nên trong những tháng đầu năm 2019 trên địa bàn xã Canh Nậu (Thạch Thất - Hà Nội) chưa phát hiện trường hợp bị mắc phải căn bệnh nguy hiểm này.
tang cuong cong tac phong chong dich sot xuat huyet Phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết
tang cuong cong tac phong chong dich sot xuat huyet Hà Nội quyết liệt phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh sởi, sốt xuất huyết
tang cuong cong tac phong chong dich sot xuat huyet Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm sốt xuất huyết ở Việt Nam

Canh Nậu là xã đông dân của huyện Thạch Thất, toàn xã có 3.495 hộ và 15.774 nhân khẩu, phân bố ở 11 thôn dân cư. Với đặc điểm là xã đông dân, lại có làng nghề đang phát triển, tình trạng ô nhiễm môi trường tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh nói chung và dịch sốt xuất huyết nói riêng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

tang cuong cong tac phong chong dich sot xuat huyet
Tổ giám sát thực hiện công tác vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước. (Ảnh: Lê Hòa)

Chính vì vậy, hàng năm, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã đều tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường chủ động phòng, chống dịch sốt trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về việc triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống sốt xuất huyết năm 2019, cụ thể: Đợt I sẽ được thực hiện hai ngày 30 và 31/3/2019, đợt II vào 14 và 15/6/2019; đợt III vào các ngày 16 và 17/8/2019; đợt IV vào ngày 11 và 12/10/2019.

Để công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết hiệu quả, UBND xã đã ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết với mục tiêu: Tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như dùng loa lưu động đi khắp các ngõ ngách, cán bộ y tế cùng cộng tác viên, đội xung kích phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề trực tiếp đến người dân về cách phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên tại các thôn, tổ dân phố để đảm bảo hiệu quả của công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy; trang bị đầy đủ các thiết bị, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cộng tác viên. UBND xã đã thành lập 40 đội xung kích, 6 tổ giám sát lực lượng nòng cốt là hội viên phụ nữ, đoàn thanh niên cùng các thành viên các ban ngành đoàn thể tại các cụm dân cư.

Nhờ thế, trong những tháng đầu năm 2019 trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp bị mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, với dự báo diễn biến thời tiết năm nay khá phức tạp, Đảng ủy – HĐND - UBND xã luôn xác định phòng, chống dịch bệnh là một nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung mọi nguồn lực để chủ động phòng chống đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, ổn định để phát triển kinh tế.

Công tác phòng chống dịch bệnh là không thể chủ quan. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, kết hợp tuyên truyền miệng và phát tờ rơi, tư vấn, giải thích cho nhân dân về cách chăm sóc sức khỏe, cách nhận biết các bệnh truyền nhiễm hay xảy ra theo mùa, cơ chế gây bệnh và cách phòng trừ có hiệu quả.

Vì vậy, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống, dịch xã triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Trong đó, xã tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về các biện phòng chống dịch. Đặc biệt, tổ chức từ 4-8 đợt chiến dịch về vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu, diệt bọ gậy trên toàn xã, không để nước ứ đọng nhằm hạn chế tối đa môi trường sinh sản của muỗi và loăng quăng.

Hoạt động giám sát dịch được thực hiện từ các nhân viên y tế thôn, trạm y tế xã nhằm phát hiện sớm các ca bệnh để triển khai các biện pháp phòng chống. Tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm...

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Nỗ lực để kỳ thi thành công

Nỗ lực để kỳ thi thành công

(LĐTĐ) Chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng tốc, tập trung thời gian, nguồn lực để hỗ trợ tối đa học sinh.
Để không ai muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

Để không ai muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

(LĐTĐ) “Sẽ không ai muốn rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần nếu như việc để lại có lợi cho họ. Đó là điều mà Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) chưa nêu ra được”… Đây là khẳng định của bà Ngô Thị Liên - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội khi góp ý vào Dự thảo Luật.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động