Sẽ trình Thủ tướng quyết định lập lại trật tự lễ hội

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Hoàng Tuấn Anh trả lời Tiền Phong về những bất cập trong quản lý lễ hội, cũng như hình thức chấm điểm lễ hội Bộ ban hành dịp mở đầu mùa lễ hội năm nay.

Xin Bộ trưởng cho biết về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VHTT&DL phối hợp các bộ, ngành chức năng và địa phương làm rõ xem lễ hội nào không còn phù hợp, giá trị văn hóa không thiết thực, tiêu cực để dần loại bỏ?

Bộ giao Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Bộ đi kiểm tra, rà soát và nghiên cứu lễ hội, nguồn gốc lễ hội để tham mưu, tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện thông tin đại chúng. Hội thảo dự kiến diễn ra sau khi kết thúc mùa lễ hội để có tương đối đầy đủ thông tin đưa ra tranh luận. Chúng ta phải phân tích, cân nhắc hiệu quả lễ hội, cũng như ảnh hưởng xấu từ lễ hội tác động đến cộng đồng, hình ảnh quốc gia, loại bỏ dần những yếu tố dù truyền thống nhưng không phù hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Hiện nay tôi thấy nhiều ý kiến các nhà nghiên cứu, khoa học và cả người dân đồng tình loại bỏ hành vi phản cảm trong các lễ hội. Chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế, rằng có những khâu tổ chức chưa chặt chẽ, người tham gia tổ chức và thực hành lễ chưa đúng, nhận thức người đi lễ với niềm tin mù quáng, tham vọng thái quá. Ngoài ra, việc tổ chức lễ hội là quyền lợi của nơi tổ chức nên phải hết sức thận trọng. Nhưng như thế không có nghĩa là cơ quan hành chính nhà nước không can thiệp.

Có chuyên gia nói rằng chúng ta phải chăng quá vị truyền thống, nhân danh truyền thống, di sản để làm sống lại nhiều thứ không phù hợp, thậm chí đẩy lùi sự phát triển của xã hội. Xin Bộ trưởng cho biết ý kiến về vấn đề này?

Không phải cái gì truyền thống xa xưa cũng phù hợp bây giờ, không phải cái gì truyền thống chúng ta cũng phải theo.

Chúng ta phải thích nghi với văn minh nhân loại, sự phát triển của loài người, tiếp thu và chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. Có người biết không phù hợp, nhưng cố tình bảo thủ thậm chí có động cơ cá nhân, thương mại hóa, trục lợi nên mượn danh nghĩa truyền thống xa xưa. Như chém lợn ở Ném Thượng có nhiều nguồn nói Lý Đoàn Thượng chém lợn rừng khao quân, có nguồn Lý Công chết giờ thiêng được tôn làm thành hoàng làng, có nguồn lại cho rằng thả bốn con lợn vào sân đình không cho người xem, sau đó đuổi chém... Dù là nguồn gốc nào, việc chém giữa sân đình như hiện nay đều là sắp đặt sau này, thẩm mỹ không có, truyền thống cũng không phù hợp.

 

Sẽ trình Thủ tướng quyết định lập lại trật tự lễ hội
Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Dư luận vẫn quan tâm tới Quy hoạch tổng thể lễ hội giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030. Liệu ý tưởng giảm tần suất tổ chức lễ hội và giao cho địa phương kiểm soát quy mô lễ hội có khả thi không, bởi rõ ràng địa phương nào cũng muốn hoành tráng?

Việc mở rộng quy mô lễ hội như đánh giá của một số nhà khoa học, nhà nghiên cứu là nhu cầu, thậm chí động cơ của những người đứng ra tổ chức. Bộ được Thủ tướng giao nghiên cứu đề xuất quy hoạch lễ hội, Bộ sẽ tham mưu theo hướng trả lại tính thiêng, nét đẹp văn hóa, giá trị truyền thống cần bảo tồn của lễ hội, loại bỏ những hành vi và biểu hiện không còn phù hợp. Tham mưu theo hướng giảm tần suất tổ chức lễ hội vào năm chẵn 5 năm, 10 năm tổ chức lớn, năm lẻ thường kỳ quy mô nhỏ, hạn hẹp, giới hạn trong làng, xã, tránh việc tổ chức không tốt đến khi xảy ra chuyện lại đùn đẩy.

Tôi nghĩ Quy hoạch lễ hội cần chỉ ra được những lễ hội nào cần lược bớt hoặc bỏ một phần, hoặc tách biệt những công đoạn không để người dân tham gia. Lễ hội hiến sinh chẳng hạn, không nên để người dân thấy những hình ảnh không đẹp. Tôi hy vọng sau khi lấy ý kiến đầy đủ và có sự đồng thuận, căn cứ vào quy hoạch này Bộ tham mưu để trình Thủ tướng quyết định lập lại trật tự lễ hội- nơi vui chơi giải trí của người dân, giữ lại những giá trị tốt đẹp, chứ không phải là nơi tranh cướp máu me như thế.

Một trong những điểm mới của mùa lễ hội này là Bộ ban hành bộ tiêu chí để chấm điểm. Bộ trưởng thấy sao khi đa phần mọi người đều cho rằng chấm điểm chỉ mang tính hình thức?

Nói là mang tính hình thức chỉ là cách suy diễn, còn đã đưa tiêu chí là căn cứ trên nội dung tổ chức lễ hội của các tỉnh/thành. Trong số này có tiêu chí do cơ quan báo chí đánh giá, có cả hội đồng chấm điểm bình xét. Trên cơ sở đó, những tỉnh/thành nào vi phạm tiêu chí đó sẽ bị trừ điểm, cắt thi đua khen thưởng.

Cụ thể hội đồng chấm gồm những thành phần nào? Bộ có tiêu chí nào để kiểm soát các địa phương trong quá trình tự chấm điểm?

Hội đồng gồm các nhà chuyên môn, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, những người tham gia trực tiếp lễ hội và chắc chắn có ý kiến của một số đại diện phóng viên để kết quả đánh giá khách quan.

Địa phương tự chấm điểm chỉ là kênh thông tin để hội đồng sau này cân nhắc, đánh giá, vì chẳng địa phương nào tự nhận mình kém, hạ thấp mình. Báo cáo của địa phương, địa phương tự chấm điểm cũng là cách biết năng lực quản lý nhà nước về lễ hội của từng địa phương, xem tính trung thực của từng nơi. Trong một thế giới phẳng, không phải ai nói gì ta cũng tin hết, phải biết nghe nhiều kênh thông tin.

Với những địa phương tổ chức lễ hội không tốt, đạt điểm không cao chỉ có thể đánh vào thi đua hay còn những hình thức nào mạnh tay hơn, thưa Bộ trưởng?

Nhẹ hay nặng là vấn đề nhận thức. Tôi biết có những người chỉ nhắc nhẹ đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi, có những người thậm chí bị xử phạt vẫn trơ ra.

Đối với công tác quản lý nhà nước mà cắt thi đua khen thưởng cũng không hề nhẹ đâu. Ai cũng có lòng tự trọng, không ai muốn tổn thương và bị đánh giá kém. Chúng ta có thể yên tâm, vì tưởng là hình phạt nhẹ, nhưng không hề nhẹ. Một vài địa phương bị báo chí nước ngoài đánh giá năng lực, môi trường đầu tư kém mà đã xôn xao rồi. Hơn nữa, nhận thức là cả quá trình, tôi nghĩ không thể cầu toàn ngay lập tức. Không phải ai cũng có tâm thế, chuẩn bị điều kiện tốt ngay, nên mọi hình phạt đều hướng đến răn đe, giáo dục, nhắc nhở. Nhất là cơ quan văn hóa thì khen, chê thưởng phạt phải có văn hóa, để mọi người tâm phục khẩu phục. Mọi đánh giá cần có quy trình, đúng căn cứ quy định nhà nước. Đúng là nhiều tình huống bức xúc thật, nhưng không phải cứ xử như chúng ta mong muốn, mà cần tuân theo pháp luật.

Thanh tra Bộ khá tích cực kiểm tra lễ hội, dù năm nay giao phần lớn cho địa phương chủ động. Có vẻ chúng ta xử lý không được bao nhiêu vi phạm trong lễ hội, dù thực tế bày ra nhiều mặt trái. Bộ trưởng thấy sao về điều này?

Mọi hình thức răn đe đều hướng đến giáo dục, thay đổi theo hướng tốt hơn. Những đoàn thanh tra đi không phải cứ đi là xử phạt, có hành vi chỉ dừng lại ở nhắc nhở, để họ thay đổi làm tốt hơn. Chẳng ai mong muốn thanh tra cứ phạt thật nhiều, như thế thành ra xã hội bất ổn nhiều.

 Cảm ơn Bộ trưởng!

Theo Tiền phong

 

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

(LĐTĐ) Phim ảnh là một trong những loại hình của nghệ thuật thứ 7, bên cạnh chức năng giải trí còn có chức năng giáo dục. Song thời gian qua, không ít phim thương mại do các nhà sản xuất trong nước dàn dựng quá thiên về yếu tố “sinh lý”, thậm chí đi ngược với thuần phong, mỹ tục vẫn cứ được công chiếu. Phim “Cái giá của hạnh phúc” là ví dụ.
Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Sau hai mùa thành công, phiên bản mới của Giờ thứ 9+ mùa có nhiều đổi mới về nội dung, chương trình sẽ lên sóng vào lúc 15h00 ngày 28/4 trên VTV3.
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
Xem thêm
Phiên bản di động