Sẽ thảo luận việc bỏ ‘điểm sàn’ trước mùa thi 2018

Mặc dù Bộ Giáo dục- Đào tạo (GDĐT) đã xác định bỏ điểm sàn từ kỳ tuyển sinh năm 2018, song vẫn có ý kiến băn khoăn về chất lượng đào tạo của các trường tốp giữa và thấp hơn. Vì vậy, Bộ sẽ thảo luận lại về quy chế tuyển sinh đại học, trong đó có việc bỏ điểm sàn vào đại học trước mùa tuyển sinh năm 2018.
se thao luan viec bo diem san truoc mua thi 2018 Bộ GDĐT công bố điểm sàn xét tuyển ĐH-CĐ 2017: 15,5 điểm tất cả các khối
se thao luan viec bo diem san truoc mua thi 2018 Sáng nay, công bố điểm sàn xét tuyển đại học 2017

Vẫn còn băn khoăn

Theo kế hoạch đến năm 2018, Bộ GDĐT sẽ chính thức bỏ quy định về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, bỏ quy định về điểm sàn xét tuyển. Khi bỏ mức điểm sàn thì các trường phải đưa ra tiêu chí bảo đảm chất lượng đào tạo cũng như thắt chặt việc cho sinh viên tốt nghiệp.

se thao luan viec bo diem san truoc mua thi 2018
Ảnh minh họa

Bỏ quy định về điểm sàn xét tuyển đồng nghĩa với việc trao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường đại học, còn các thí sinh có quyền đăng ký bất kỳ trường nào, ngành nào với mức điểm thi không giới hạn. Việc có nên giữ mức điểm sàn hay không luôn gây ra sự tranh luận đa chiều, dư luận cũng lo ngại về cách thức để bảo đảm chất lượng “đầu vào”, “đầu ra” của các trường.

Trao đổi với VOV, PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng, nếu vài năm trước đây, học sinh có điểm trung bình có thể đỗ đại học một cách dễ dàng thì trong vòng 3 năm trở lại đây, số lượng thí sinh học đại học đã giảm đi.

Điển hình như năm 2016, nhiều trường đại học thừa rất nhiều chỉ tiêu nhưng vẫn không tuyển đủ thí sinh. Bởi học sinh đã bắt đầu nghĩ tới việc chọn lựa trường học, ngành nghề nào để khi tốt nghiệp phải xin được việc làm chứ không phải vào được đại học bằng mọi giá như trước.

Đồng tình với việc Bộ GDĐT quyết định bỏ mức điểm sàn xét tuyển đại học nhưng PGS.TS Trần Văn Tớp nêu quan điểm, nếu Bộ GDĐT cho phép các trường đại học được tuyển sinh bằng học bạ thì cũng cần có sự kiểm tra sát việc bảo đảm chất lượng nguồn tuyển sinh “đầu vào” của các trường đại học, tránh trường hợp có trường tuyển thí sinh chỉ có 7 điểm cho 3 môn thi.

“Vì uy tín, thương hiệu đào tạo, các trường phải có trách nhiệm bảo đảm ngưỡng chất lượng đào tạo”, PGS.TS Trần Văn Tớp nhấn mạnh.

Ông Phan Huy Phú, Hiệu trưởng Đại học Thăng Long thì cho rằng, Bộ GD&ĐT chỉ nên quy định mức điểm sàn đối với những trường tốp trên.

Việc Bộ GDĐT bỏ điểm sàn có thể giúp các trường đại học ngoài công lập tuyển sinh dễ dàng hơn, người dân có cơ hội học tập. Tuy nhiên, lâu nay, chúng ta vẫn chỉ kiểm soát nguồn tuyển sinh “đầu vào” mà không chú trọng đến thắt chặt “đầu ra”. Hầu như sinh viên nào đã vào được đại học thì đều được tốt nghiệp.

Theo ông Phan Huy Phú, đã đến lúc các trường phải thắt chặt hơn việc cho sinh viên tốt nghiệp. Nếu sinh viên nào không học tập tốt thì có thể phải học lại và thời gian tốt nghiệp có thể lâu dài hơn với những em học tập thực chất, đạt hiệu quả cao.

Sẽ tính toán cụ thể việc bỏ điểm sàn

Trả lời phóng viên VOV về việc sẽ bỏ điểm sàn vào năm 2018, Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga cho biết, trước mùa tuyển sinh năm 2018, Bộ GDĐT sẽ thảo luận về quy chế tuyển sinh đại học nên vấn đề bỏ điểm sàn sẽ được tính toán cụ thể hơn.

Điểm sàn xuất hiện từ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2004 khi mà Bộ GDĐT thực hiện tuyển sinh theo phương thức 3 chung (chung đề, chung đợt thi, chung kết quả xét tuyển) cho đến năm 2016 luôn dao động từ mức 13; 14; 14,5 và 15 điểm. Ở hệ cao đẳng dao động từ 10 đến 11 điểm.

Sang năm 2015, lần đầu tiên Bộ GDĐT tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, điểm sàn đại học chỉ có một mức duy nhất là 15 điểm cho tất cả các khối thi và 12 điểm cho hệ cao đẳng. Năm 2016, Hội đồng xác định điểm sàn của Bộ GDĐT đã thống nhất mức điểm tối thiểu mà thí sinh cần phải đạt được để được xét tuyển vào đại học ở tất cả các tổ hợp môn thi đều ở mức 15 điểm.

Cũng trong năm 2016, Bộ GDĐT đã bỏ qua mức điểm sàn đối với hệ cao đẳng. Theo đó, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với hệ cao đẳng là tốt nghiệp THPT.

Năm nay, mức điểm sàn cho tất cả khối thi là 15,5 điểm (cao hơn năm 2016 là 0,5 điểm). Mặc dù Bộ GDĐT đã xác định bỏ điểm sàn từ kỳ tuyển sinh năm 2018, song vẫn có ý kiến băn khoăn về chất lượng đào tạo của các trường tốp giữa và thấp hơn. “Vì vậy, những tiêu chí để kiểm soát chất lượng đào tạo, nguồn tuyển sinh của các trường đại học khi bỏ điểm sàn sẽ được Bộ GDĐT công bố trước mùa tuyển sinh năm 2018”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho hay.

Theo BP/ baochinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xã Đại Thanh: Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Xã Đại Thanh: Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 14/11, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Đại Thanh trang trọng tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025). Đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân.
Phát huy tinh thần đại đoàn kết, góp phần xây dựng phường Hồng Hà phát triển toàn diện

Phát huy tinh thần đại đoàn kết, góp phần xây dựng phường Hồng Hà phát triển toàn diện

Chiều 14/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hồng Hà tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội lắng nghe ý kiến của cử tri 3 phường Cầu Giấy - Yên Hòa - Nghĩa Đô

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội lắng nghe ý kiến của cử tri 3 phường Cầu Giấy - Yên Hòa - Nghĩa Đô

Chiều 14/11, trước kỳ họp cuối năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đã tiếp xúc cử tri 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô để thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả giải quyết kiến nghị thời gian qua và lắng nghe nhiều đề xuất liên quan trực tiếp đến hạ tầng, y tế, đời sống dân sinh trên địa bàn.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, dân vận Thủ đô

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, dân vận Thủ đô

Ngày 14/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo, dân vận trên địa bàn Thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội, kết nối trực tuyến với điểm cầu tại 126 xã, phường. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu thể hiện tinh thần chuyển đổi số của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, dân vận Thủ đô.
Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra trong hai ngày 17-18/11/2025 là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết và nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.
Đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi

Đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi

Đại biểu Hoàng Thị Đôi (Đoàn ĐBQH Sơn La) đề cập đến hạn mức trả tiền bảo hiểm hiện nay là 125 triệu đồng. Theo bà, đây là mức khá thấp so với thực tiễn hoạt động của ngân hàng, không còn phù hợp với quy mô tiền gửi và thu nhập của người dân.
Bứt phá để Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước

Bứt phá để Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước

Chiều 14/11, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57) và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tin khác

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam: 20 năm khẳng định vị thế

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam: 20 năm khẳng định vị thế

Sáng 14/11, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 20 năm thành lập trường.
Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của Thủ đô năm 2025

Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của Thủ đô năm 2025

Ngày 11/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội năm 2025, kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 - 20/11/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
Tăng cường giám sát bữa ăn bán trú

Tăng cường giám sát bữa ăn bán trú

Bữa ăn bán trú không chỉ là nguồn cung cấp năng lượng giúp học sinh tiếp tục học tập buổi chiều mà còn góp phần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, nâng cao thể chất và tinh thần cho trẻ. Tuy nhiên, để mỗi bữa ăn học đường thực sự “an toàn, đủ dinh dưỡng và đầy yêu thương”, công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và đồng bộ từ thành phố tới cơ sở.
AI và lớp học số: Học không chỉ là kiến thức, mà là khám phá

AI và lớp học số: Học không chỉ là kiến thức, mà là khám phá

Trong những năm gần đây, lớp học không còn là không gian chỉ có bảng, vở và giáo viên đứng giảng, thay vào đó, học sinh được mời gọi tham gia vào quá trình học tập một cách chủ động, trải nghiệm, khám phá và tự đưa ra quyết định. Các em không chỉ tiếp nhận kiến thức, mà còn được khuyến khích thử nghiệm các ý tưởng, so sánh kết quả và rút ra bài học từ chính trải nghiệm của mình.
Trường Đại học Ngoại ngữ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Ngoại ngữ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng ngày 8/11, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1955 - 2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp to lớn của Nhà trường trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Hiện thực hóa chủ trương lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp

Hiện thực hóa chủ trương lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Theo dự thảo Nghị định này, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”. Đây là quy định cần thiết để hiện thực hóa chủ trương, chính sách “lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”.
TP.HCM: Thông tin vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn học đánh hội đồng

TP.HCM: Thông tin vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn học đánh hội đồng

Một nhóm học sinh nữ Trường Trung học cơ sở (THCS) An Điền ở phường Long Nguyên (trước đây là phường An Điền, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã vây đánh 1 bạn cùng trường rồi quay clip đưa lên mạng xã hội.
Lan tỏa tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Lan tỏa tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Sáng 5/11, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Trường Đại học Điện lực (EPU) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế IEEE về Môi trường và Kỹ thuật Điện - châu Á năm 2025 (EEE-AM 2025). Sự kiện thu hút gần 500 nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự.
UNIS Hà Nội tặng 100 máy tính bảng hỗ trợ chuyển đổi số giáo dục phường Phú Thượng

UNIS Hà Nội tặng 100 máy tính bảng hỗ trợ chuyển đổi số giáo dục phường Phú Thượng

Ngày 3/11, phường Phú Thượng phối hợp với Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS) tổ chức chương trình “Trao tặng máy tính bảng - Kết nối tri thức số”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ triển khai mô hình phòng học thông minh tại các trường công lập trên địa bàn phường.
Dự kiến tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”

Dự kiến tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”

Theo dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”.
Xem thêm
Phiên bản di động