Sập nhà giữa phố Cửa Bắc: Hai người tử vong

Vào lúc 3h15 hôm nay (4.8), ngôi nhà 4 tầng tại 43 Cửa Bắc, Hà Nội bất ngờ đổ sập hoàn toàn vùi lấp 5 người, 7 người may mắn thoát được ra ngoài. Lực lượng cứu hộ xác định hiện vẫn còn 1 người mắc kẹt trong ngôi nhà.
sap nha giua pho cua bac dang no luc giai cuu 1 nguoi mac ket Nhà đổ sập giữa đêm, 6 người thương vong
sap nha giua pho cua bac dang no luc giai cuu 1 nguoi mac ket “Sống chui” trong nhà sắp sập: Ai bật đèn xanh cho dân vào ở?
sap nha giua pho cua bac dang no luc giai cuu 1 nguoi mac ket Nhà cổ có nguy cơ sập đổ

Theo báo cáo nhanh của Công an phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, TP Hà Nội), vụ sập nhà xảy ra vào khoảng 3h15 phút rạng sáng nay 4.8, khiến 5 người mắc kẹt ở bên trong đống đổ nát.

sap nha giua pho cua bac dang no luc giai cuu 1 nguoi mac ket
sap nha giua pho cua bac dang no luc giai cuu 1 nguoi mac ket
Hiện trường vụ sập nhà tại số 43 Cửa Bắc

Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, trong đó chủ lực là Phòng Cảnh sát PCCC số 2 - Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội và lực lượng quân đội, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo.

Được biết, căn nhà bị sập là một cửa hàng bán hàng ăn uống nên những người mắc kẹt chủ yếu là nhân viên của cửa hàng, trong nhà có 8 nhân viên tạm trú gồm 6 nam và 2 nữ.

Theo lời những người dân xung quanh, lúc đó mọi người đang say giấc bất ngờ giật mình vì tiếng động rất lớn gần nhà, ra đến nơi thì thấy căn nhà ở số 43 phố Cửa Bắc đổ sập hoàn toàn.

Sau khi xảy ra sự cố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã tới hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn.

sap nha giua pho cua bac dang no luc giai cuu 1 nguoi mac ket
sap nha giua pho cua bac dang no luc giai cuu 1 nguoi mac ket
sap nha giua pho cua bac dang no luc giai cuu 1 nguoi mac ket

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cùng hai Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Thế Hùng đến hiện trường vụ sập nhà chỉ đạo cưu hộ cứu nạn.

Đến 9h10 sáng nay, nạn nhân thứ 4 đã được đưa ra khỏi đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian tìm kiếm người còn lại.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định việc sập nhà tại 43 Cửa Bắc do nhà xây dựng đã lâu, móng hầu như không có. Kế bên, gia đình nhà bà Nguyễn Thị Vân ở 41 phố Cửa Bắc đang sửa chữa, đào móng (có giấy phép) có khả năng gây ảnh hưởng đến nền móng của ngôi nhà số 43 Cửa Bắc.

sap nha giua pho cua bac dang no luc giai cuu 1 nguoi mac ket
Xe cứu thương túc trực đưa các nạn nhân đến bệnh viện

Qua điều tra xác định, ngôi nhà sập số 43 Cửa Bắc là cơ sở Nem Xuân Dần của ông Trần Anh Tuấn - sinh 1964, thường trú 63 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cơ sở này rộng khoảng 30m2 được xây 3 tầng. Tầng 1 và 2 để kinh doanh, tầng 3 là nơi ngủ của nhân viên và bếp ăn.

Đại tá Tô Mạnh Thắng, Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo PCCC, Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, ngôi nhà bị sập là nhà xây đã lâu, chủ yếu là bằng gạch và vữa, độ dính kết không cao, chính vì vậy khi sập tòa bộ gạch đá cũng như là vữa bị vỡ vụn bít hết khoảng không.

sap nha giua pho cua bac dang no luc giai cuu 1 nguoi mac ket
Đại tá Tô Mạnh Thắng, Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo PCCC, Cảnh sát PCCC Hà Nội

Do đó các lối ống dẫn camera không luồn được vào trong, khó xác định tung tích nạn nhân, lực lượng cứu hộ chủ yếu phải sử dụng lời khai của các nạn nhân để khoang vùng tìm kiếm. Sau đó phối hợp với các thiết bị như máy cắt máy phanh cỡ nhỏ vừa đủ để đảm bảo tiến độ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vừa đảm bảo an toàn cho các chiến sỹ.

“Chúng tôi cũng đang phối hợp với Sở Y tế và lực lượng quân sự Thủ đô để tìm kiếm cứu hộ nạn nhân cuối cùng, sau khi cứu được hết nạn nhân ra thì chúng tôi sẽ phối hợp với các ban ngành khác để đảm bảo an toàn cho các công trình xung quanh” – Đại tá Tô Mạnh Thắng nói.

Nguồn tin của LĐTĐ cho biết, một nạn nhân vụ sập nhà, là Nguyễn Văn Thành đã tử vong khi đưa ra hiện trường lúc 9h7phút. Nạn nhân vẫn đang bị mắc kẹt là chị Nguyễn Thị Hằng.

Đến 11h33 phút trưa nay, nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và đã tử vong. Các cơ quan chức năng yêu cầu lực lượng tạm dừng công tác cứu hộ để đảm bảo an toàn. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 2 người tử vong.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động