Quận Thanh Xuân: Việc giành lại vỉa hè được thực hiện kiên quyết và bền bỉ

Sau 5 ngày ra quân thực hiện lập lại trật tự văn minh đô thị, quận Thanh Xuân xử lý 324 trường hợp, xử phạt gần 140 triệu đồng; đồng thời thu giữ gần 800 các loại biển, bảng quảng cáo…
chu tich quan thanh xuan gui thu ngo keu goi nguoi dan dep via he ​Xử lý mạnh trường hợp cố tình tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
chu tich quan thanh xuan gui thu ngo keu goi nguoi dan dep via he Vẫn còn bất cập cần khắc phục
chu tich quan thanh xuan gui thu ngo keu goi nguoi dan dep via he ​Duy trì trật tự vỉa hè

Theo báo cáo của UBND quận Thanh Xuân, sau 5 ngày triển khai Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 5/3/2017 về việc “Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân, đến thời điểm hiện tại, quận đã triển khai đến 344 chi bộ, 610 tổ dân phố; phát 11.106 thư ngỏ của đồng chí Chủ tịch UBND quận đến các hộ dân và cơ quan, doanh nghiệp sinh sống và kinh doanh trên địa bàn quận để tuyên truyền; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, phát tuyên truyền trên loa công cộng và tuyên truyền lưu động.

Qua đó, đã có gần 4.000 hộ dân tự giác sắp xếp hàng rong trong khuôn viên (rời bỏ vị trí lấn chiếm); tổ chức ký cam kết với gần 10.000 hộ dân; thực hiện ra quân tiến hành xử lý 324 trường hợp, xử phạt gần 140 triệu đồng; đồng thời thu giữ gần 800 các loại biển, bảng quảng cáo…ngoài ra, có đến hơn 400 hộ dân tự động tháo mái che, mái vẩy và phá dỡ 225 bục, bệ vi phạm…

chu tich quan thanh xuan gui thu ngo keu goi nguoi dan dep via he
Người dân trên địa bàn quận Thanh Xuân tự động thực hiện tháo dỡ biển bảng, mái vẩy vi phạm hành làng vỉa hè

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ trên, trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã có lời “nhắn nhủ” gửi đến người dân trên địa quận, trong thư ngỏ đồng chí Chủ tịch UBND quận cũng đề nghị: “Để giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ, UBND quận trân trọng đề nghị và tin tưởng các hộ gia đình đang cư trú, kinh doanh tại các nhà mặt đường, mặt phố sẽ sắp xếp gọn gàng hàng hóa trong khuôn viên nhà đất của mình, để dành vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

Cũng trong bức thư ngỏ này, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân kêu gọi người dân chủ động tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, các hạng mục xây dựng không đúng quy định, bệ bục, vật dụng... gây ảnh hưởng đến sự thông thoáng của vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị. "Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn", thư nêu rõ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai kế hoạch, lực lượng chức năng các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại như: Nhiều đoạn phố, tuyến phố có vỉa hè nhỏ hơn 3m, gây khó khăn trong việc sắp xếp xe máy, tình trạng xe đỗ trong khu vực sân chơi của khu chung cư chưa có chế tài xử phạt, chỉ giới vỉa hè chưa rõ ràng, gây khó khăn trong việc xác định mốc giới đường và vỉa hè tại một số tuyến phố như: Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Lương Thế Vinh.

chu tich quan thanh xuan gui thu ngo keu goi nguoi dan dep via he
Bên cạnh sự quyết liệt xử lý vi phạm, vấn đề tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân , cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng trong việc lập lại trật tự đô thị

Theo đại diện UBND quận Thanh Xuân, việc giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ trên địa bàn quận được thực hiện đảm bảo tính kiên quyết, kiên trì và bền bỉ. Việc thực hiện sẽ tiến hành lần lượt theo các bước tuyên truyền vận động, đôn đốc nhắc nhở và xử lý vi phạm. Trước mắt, trong khâu tuyên truyền vận động, quận Thanh Xuân đã quán triệt cách làm là có lý, có tình, đúng đối tượng, đúng nội dung. Vận động kết hợp với biểu dương, phê bình.

Quận và phường sẽ xử lý nghiêm những trường hợp thiếu trách nhiệm, làm không hiệu quả... Đồng thời sẽ tăng cường và quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm và tái vi phạm. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tạo được sự tin tưởng và đồng thuận với toàn thể người dân.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động