Quận Tây Hồ trao 500 suất quà là hàng hoá thiết yếu cho hội viên phụ nữ khó khăn

(LĐTĐ) Thấu hiểu khó khăn của các gia đình hội viên phụ nữ trong đợt thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố, sáng nay (29/7), Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã phát 500 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cho hội viên phụ nữ khó khăn và người lao động trên địa bàn.
Cần nhân rộng các mô hình hay để góp phần ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 Quận Tây Hồ: Thực hiện phát thẻ đi chợ cho người dân trên địa bàn Chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân

Từ đầu giờ sáng, các cán bộ thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ đã có mặt tại Nhà văn hóa phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) để chia nhu yếu phẩm thành từng gói quà. Theo đó, 500 suất quà bao gồm nhu yếu phẩm như gạo, mỳ tôm, dầu ăn… đã được cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ gửi tới người lao động, hội viên phụ nữ gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Quận Tây Hồ trao 500 suất quà là hàng hoá thiết yếu cho hội viên phụ nữ khó khăn
Bà Bùi Thị Ngọc Thúy - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ trao nhu yếu phẩm cho hội viên phụ nữ gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

Chia sẻ với phóng viên, bà Bùi Thị Ngọc Thúy - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ cho biết, với mong muốn giúp đỡ hội viên phụ nữ gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã triển khai chương trình hỗ trợ tới các cấp hội phụ nữ, các nhà hảo tâm và nhận được sự đồng tình ủng hộ nhiệt tình.

Để đảm bảo trao đúng người, đúng gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã có công văn gửi về Hội phụ nữ cơ sở để lập danh sách các gia đình hội viên phụ nữ khó khăn và được phường đóng dấu công nhận. Từ danh sách đó, Hội Liên hiệp phụ nữ quận sẽ lên kế hoạch trao hỗ trợ, chăm lo kịp thời cho hội viên phụ nữ và người lao động trong gia đoạn khó khăn này.

Cùng đó, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian Thành phố đang thực hiện giãn cách, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ đã triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể, Hội yêu cầu người lao động, hội viên phụ nữ tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m. Thời gian trao hỗ trợ cũng được phân chia hợp lý để tránh tình trạng tập trung đông người vào cùng một thời điểm. Thông qua hoạt động trao hỗ trợ, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ mong muốn giúp cho các gia đình cán bộ hội viên vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, từ đó cùng Thành phố chống dịch, sớm ổn định lại sản xuất.

Cũng theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các hội viên phụ nữ và người lao động. Cụ thể, trong sáng mai (30/7) Hội sẽ tiếp tục trao trên 200 suất quà cho người lao động, hội viên phụ nữ tại Nhà văn hóa phường Yên Phụ. Trong tuần tới, Hội Liên hiệp phụ nữ quận sẽ đi tới từng gia đình khó khăn trên địa bàn quận để trao hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu gồm gạo, mỳ tôm, dầu ăn…

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.

Tin khác

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động