Quận Tây Hồ cần tuyên truyền nhân dân phòng, chống dịch theo tinh thần thích ứng an toàn

(LĐTĐ) Chiều nay (10/11), Đoàn kiểm tra số 8 của Thành ủy, do đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại quận Tây Hồ.
Phân bổ 15,5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân các tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 Một bộ phận cán bộ cơ sở còn lơ là, chủ quan, bị động trong phòng, chống dịch Quản lý di biến động dân cư linh hoạt trong giai đoạn phòng, chống dịch

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch 243/KH-UBND của UBND Thành phố về việc thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19... Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung quán triệt, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Quận Tây Hồ cần tuyên truyền nhân dân phòng, chống dịch theo tinh thần thích ứng an toàn
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Tây Hồ.

Toàn quận tính đến nay có 45 trường hợp F0, hiện có 8 trường hợp F0 đang điều trị tại bệnh viện; số người đi từ các tỉnh khác về quận là 902 người, hiện những người đi về từ vùng dịch đã ký cam kết tự theo dõi sức khỏe tại nhà với UBND phường nơi cư trú. UBND phường đã tổ chức treo biển thông báo gia đình có người đang thực hiện cách ly y tế, giao Tổ Covid cộng đồng, nhóm Liên gia tự quản tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà.

Về công tác tiêm chủng vắc xin, tổng cộng tích lũy số liều vắc xin đã tiêm trên toàn quận là 227.424 liều. Trong đó số người dân được tiêm mũi 1 đạt 99,82%; số người dân được tiêm đủ 2 mũi đạt 86.46%. Hiện tại quận Tây Hồ đang triển khai song hành vừa tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid-19 theo lịch của Sở Y tế vừa kê khai cập nhật các trường thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Quận tăng cường tuyên truyền, kiểm tra giám sát việc thực hiện khai báo y tế bằng mã QR tại các đơn vị, cơ sở. Tính đến ngày 9/11, quận có 14.211 địa điểm được tạo mã QR. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận và Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận thành lập các đoàn kiểm tra và chỉ đạo Sở Chỉ huy phòng chống dịch 9 phường thành lập các đoàn kiểm tra, thường xuyên đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, trong đó kết hợp đôn đốc, nhắc nhở việc khai báo y tế bằng mã QR.

Bên cạnh đó về công tác phục hồi kinh tế, hiện nay, quận có 5.959 doanh nghiệp, tăng 6,8% (40 doanh nghiệp) so với tháng 9/2021, trong đó có 488 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,3%. Thu ngân sách 10 tháng của năm 2021 của quận đạt 1.760 tỷ đồng, tăng 11,5% so với 9 tháng của năm 2021.

Bên cạnh đó để đảm bảo an sinh xã hội, quận triển khai hỗ trợ chi trả cho các đối tượng chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. UBND quận Tây Hồ đã phê duyệt 11.491 trường hợp với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 24,96 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố, quận phê duyệt hỗ trợ 3.024 trường hợp với số tiền 3.433 triệu đồng.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận những kết quả quận Tây Hồ đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quận Tây Hồ cần tuyên truyền nhân dân phòng, chống dịch theo tinh thần thích ứng an toàn
Đoàn kiểm tra đi kiểm tra thực tế tại Trạm y tế phường Nhật Tân.

Thời gian tới đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị quận Tây Hồ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, tự giác, đồng thuận.

Đặc biệt, quận phải đề cao vai trò của cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, cơ quan, lĩnh vực, phát huy mô hình nhóm Liên gia tự quản, ký hương ước, quy ước... của Tổ dân phố, khu dân cư để mỗi cộng đồng dân cư cùng chung tay chống dịch. Trong công tác phòng, chống dịch, quận Tây Hồ tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt “5K + công nghệ + vắc xin”.

Về lĩnh vực y tế, đồng chí đề nghị toàn quận cần rà soát những người từ nơi khác về để đưa vào diện được tiêm chủng. Quy trình tiêm chủng cần được thực hiện đúng quy trình, không để xảy ra sai sót. Đồng thời, quận cần chú trọng nâng cao năng lực y tế cơ sở, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc trang bị bình ô xy, tủ đựng vắc xin và cần triển khai diễn tập, vận hành tại các trạm y tế lưu động để khi có tình huống xảy ra không bị động, bất ngờ. Quận cần tiếp tục tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm, quyết tâm bảo vệ thành quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn với tinh thần không bị động, không chủ quan.

Song song với đó quận cũng cần quan tâm thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn, thường xuyên rà soát, không bỏ sót đối tượng để tiếp tục có sự hỗ trợ, bảo đảm thực hiện nghiêm, không xảy ra sai sót, trục lợi...

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Xem thêm
Phiên bản di động