UVBCT- Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị:

Quan tâm hơn đến đời sống và tâm tư của công nhân

Đó là một trong những nhiệm vụ cần phải đặc biệt quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành thời gian tới mà UVBCT- Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị  đặt ra với các cấp, ngành, địa phương liên quan đến đời sống, việc làm của công nhân lao động tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 20 về đánh giá công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 3 tháng đầu năm được tổ chức sáng 7/4.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Văn hóa cần phải được đầu tư xứng đáng
Đẩy nhanh các dự án liên quan đến đời sống dân sinh
Báo chí Thủ đô phải phát triển hiện đại, nhân văn

Theo báo cáo của Thành ủy, tính đến ngày 31/3/2015, toàn Đảng bộ TP đã có 13.874/17.798 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở (đạt 77,95%) hoàn thành việc tổ chức đại hội. Trong đó, khối Đảng bộ quận, huyện, thị xã đã hoàn thành 10.719/12.049 chi bộ (đạt 89%) và 14/29 đảng bộ bộ phận (đạt 48,27%); có 9 đơn vị hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đó là Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Chương Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Ứng Hòa. Về chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, đến nay đã có 74/89 chi bộ, đảng bộ (đạt 83,15%) hoàn thành.

Nhìn chung, không khí các đại hội phấn khởi, dân chủ, đoàn kết. Công tác nhân sự cấp ủy cơ bản được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, phát huy dân chủ. Đặc biệt, có nơi cán bộ chủ chốt xã không đạt tiêu chuẩn về trình độ đại học đã tự nguyện xin không ứng cử. Tuy nhiên, tiến độ tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở và đại hội điểm ở một số đơn vị còn chậm. Báo cáo chính trị của một số chi bộ, đảng bộ chưa sâu sắc, thiếu tính tổng kết, chưa xây dựng được phương hướng, nhiệm vụ có tính định hướng lâu dài, tính thuyết phục cao. Đồng thời, chưa đưa ra những giải pháp mạnh dạn, đột phá nhằm giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

Quan tâm hơn đến đời sống và tâm tư của công nhân
Bí thư Phạm Quang Nghị chỉ đạo hội nghị

Công tác chỉ đạo đại hội điểm đảng bộ cơ sở có nơi chưa sâu sát, cụ thể; không nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; việc phê duyệt và chỉ đạo phương án nhân sự đại hội còn chủ quan nên chỉ đạo đại hội điểm đảng bộ cơ sở có nơi cán bộ chủ chốt cơ sở không trúng cử. Cá biệt có tư tưởng cục bộ địa phương, bè phái (không bầu cho cán bộ luân chuyển) trong đại hội; còn một số phiếu bầu thiếu số lượng lớn so với số lượng cần bầu…Thành ủy cũng thống nhất lựa chọn 4 đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức đại hội điểm trong tháng 7, gồm đảng bộ quận Long Biên, huyện Thạch Thất, Công an TP và Tổng Công ty Điện lực TP.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của TP, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐND TP đối với đ/cNguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP theo quy định của Đảng, Nhà nước. Theo đó, đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đạt phiếu tín nhiệm rất cao ứng cử chức danh Chủ tịch HĐNDTP nhiệm kỳ 2011- 2016. Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy đã chúc mừng đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc đạt phiếu tín nhiệm ứng cử chức danh Chủ tịch HĐNDTP nhiệm kỳ 2011- 2016 cao. Đ/c Bí thư cho biết, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc có đủ khả năng đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu được bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND TP.

Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 20 BCH Đảng bộ TP Hà Nội diễn ra sáng 7/4, liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp; công tác nhân sự UVBCT, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Các cấp, các ngành, các đảng bộ phải xem đại hội đảng bộ các cấp là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, nhưng không vì thế mà phô trương, hình thức, lãng phí. Đại hội phải thật sự tiết kiệm sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Lưu ý một số vướng mắc trong quá trình diễn ra thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở cấp xã, phường vừa qua, Bí thư Phạm Quang Nghị yêu cầu, Ban thường vụ các cấp phải chỉ đạo sát sao để tránh tư tưởng bè phái, vây cánh, vận động hành lang trong ứng cử các chức danh khi tiến hành đại hội. Cương quyết phải loại khỏi những nhóm có tư tưởng này ra khỏi danh sách ứng cử ban chấp hành. Ở đơn vị nào xảy ra tình trạng đó, cơ quan cấp trên phải chịu trách nhiệm.

Về triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Phạm Quang Nghị yêu cầu các cấp, ngành phải nắm bắt nhanh tình hình để không xảy ra những bất ổn đối với những lĩnh vực nhạy cảm; đặc biệt liên quan đến đời sống dân sinh phải bàn bạc thấu đáo; phải nắm bắt rõ tình hình, tạo sự đồng thuận trong nhân dân mới tiến hành triển khai. Bí thư Phạm Quang Nghị đề nghị thành phố, các cấp, ngành, đoàn thể, quận, huyện phải đặc biệt quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập của công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Kịp thời nắm bắt thông tin để giải quyết vấn đề trong mọi tình huống; trước mắt phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân cũng như nâng cao công tác tuyên truyền để công nhân lao động hăng say thi đua lao động, sản xuất.

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.
Tài tử Will Smith tái xuất

Tài tử Will Smith tái xuất

(LĐTĐ) Will Smith sẽ trở lại màn ảnh với phim “Bad Boys 4”, sau scandal đánh Chris Rock ở Oscar 2022.
Hé lộ quá trình làm phim bom tấn "Godzilla x Kong: Đế chế mới"

Hé lộ quá trình làm phim bom tấn "Godzilla x Kong: Đế chế mới"

(LĐTĐ) Sau thành công của phần phim "Godzilla đại chiến Kong", đạo diễn Adam Wingard và ê-kíp của ông sẽ trở lại với màn hợp sức của hai siêu quái trong "Godzilla x Kong: Đế chế mới". Với một quy mô đồ sộ hơn, quá trình chế tác bộ phim ẩn giấu nhiều sự thật thú vị cùng những con số cực kỳ ấn tượng.
24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

(LĐTĐ) Trước các diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi phương thức để lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã liệt kê 24 thủ đoạn mà tội phạm công nghệ cao thường hay sử dụng để người dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động