Quận Nam Từ Liêm xin triển khai trung tâm chợ đêm tại khu vực Mễ Trì

(LĐTĐ) Quận Nam Từ Liêm kiến nghị thành phố Hà Nội cho phép triển khai mô hình chợ đêm tại khu vực Mễ Trì, trở thành trung tâm văn hóa thương mại Hàn Quốc, gắn với quảng bá làng nghề bún Phú Đô, cốm Mễ Trì… nhằm khai thác lợi thế với khoảng 10.000 người Hàn Quốc đang sinh sống trên địa bàn.
quan nam tu liem xin trien khai trung tam cho dem tai khu vuc me tri Hà Nội: Thành công trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19 là nhờ sức dân
quan nam tu liem xin trien khai trung tam cho dem tai khu vuc me tri Trọng dụng cán bộ bản lĩnh để quận Bắc Từ Liêm đi đầu trên mặt trận kinh tế
quan nam tu liem xin trien khai trung tam cho dem tai khu vuc me tri Hà Nội đặt mục tiêu sớm hoàn thành quy hoạch hai bờ sông Hồng

Tại buổi làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ với quận Nam Từ Liêm sáng nay (7/5), lãnh đạo quận này đã kiến nghị 20 nội dung liên quan đến việc triển khai các nhiệm vụ kinh – tế xã hội, quốc phòng an ninh và 9 nội dung liên quan đến công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

quan nam tu liem xin trien khai trung tam cho dem tai khu vuc me tri
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc tại quận Nam Từ Liêm ngày 7/5/2020.

Ông Trần Đức Hoạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm cho biết, trên địa bàn có các công trình thể thao, các không gian lớn, kết nối giao thông ngoại ô, thường xuyên diễn ra các sự kiện thể thao lớn, đặc biệt còn có sự kiện F1, thu hút nhiều khách quốc tế. Từ đó, quận mong muốn Thành phố tạo điều kiện để phát huy lợi thế này nhằm tạo ra các chuỗi thương mại, dịch vụ gắn với thể thao du lịch.

Cụ thể, ông Hoạt kiến nghị Thành phố sớm chỉ đạo điều chỉnh một số khu vực quy hoạch không còn phù hợp như: Khu cụm trường nghề; cụm Công nghiệp Nam Từ Liêm theo hướng dành phần diện tích còn lại còn lại để quận thực hiện một số trung tâm thương mại chuyên ngành đặc thù như: chợ ô tô, chợ đồ cũ, siêu thị vật liệu xây dựng…

Đáng chú ý, ông Trần Đức Hoạt kiến nghị Thành phố cho phép quận Nam Từ Liêm được triển khai mô hình chợ đêm tại khu vực Mễ Trì, gắn với một phần ô đất cây xanh làm trung tâm văn hóa thương mại Hàn Quốc, gắn với quảng bá làng nghề bún Phú Đô, cốm Mễ Trì… để khai thác lợi thế có khoảng 10.000 người Hàn Quốc đang sinh sống trên địa bàn. “Đề nghị Thành phố cho phép quận được nghiên cứu triển khai “Quảng trường Văn hóa - thể thao Thanh niên” của Thành phố tại ô đất 5B2 và mô hình tuyến phố thương mại trên tuyến đường Đồng Bông”, ông Hoạt nêu.

quan nam tu liem xin trien khai trung tam cho dem tai khu vuc me tri
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt báo cáo tại hội nghị

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm cũng kiến nghị Thành phố quan tâm, triển khai xây dựng hoàn thiện một số tuyến đường khung quan trọng cấp thành phố trên địa bàn nhằm kết nối với các địa bàn giáp ranh như: Nâng cấp mở rộng đường 70 từ Nhổn đến Hà Đông trên địa bàn phường Xuân Phương, Phương Canh và Tây Mỗ; Tuyến đường từ Quốc lộ 32 đến đường 70 tại địa bàn phường Xuân Phương và Tây Mỗ; Tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài từ Đại lộ Thăng Long đến khu đô thị Dương Nội Hà Đông trên địa bàn các phường Mễ Trì, Trung Văn, Đại Mỗ.

Quận Nam Từ Liêm cũng kiến nghị Thành phố sớm nghiên cứu cơ chế đầu tư khả thi để thực hiện các khu công viên, các diện tích cây xanh, khu vực được quy hoạch hành lang xanh, vành đai xanh trên địa bàn thành phố. Đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành sớm nghiên cứu, có giải pháp hạ tầng kỹ thuật gắn việc quy hoạch để tạo cảnh quan và cải thiện môi trường dọc hai bên bờ sông Nhuệ. Trước mắt cho phép các hộ dân ở đây được cải tạo nhà ở theo hiện trạng để chống xuống cấp hoặc cấp phép có điều kiện; đảm bảo an sinh xã hội, cử tri đã nhiều lần kiến nghị.

Theo ông Trần Đức Hoạt, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm có nhiều nhà chung cư, nảy sinh nhiều bất cập trong công tác quản lý. Do đó quận mong muốn Thành phố sớm ban hành quy định hướng dẫn quy định quản lý nhà chung cư trên địa bàn Thành phố; đồng thời, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, ông Trần Đức Hoạt kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm cho quận Nam Từ Liêm được kiện toàn cán bộ chủ chốt diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý với nguồn nhân sự tại chỗ...

Giai đoạn 2014-2019, thu ngân sách quận Nam Từ Liêm đạt 40.161 tỷ đồng, tăng bình quân 25%/năm, bình quân thu ngân sách hằng năm đạt 6.693 tỷ đồng, quy mô thu ngân sách tăng hơn 3 lần so với ngày đầu thành lập, đứng trong 5 quận có số thu cao nhất Thủ đô. Trong quý I năm 2020, mặc dù phải triển khai nhiều nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 nhưng kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh của quận vẫn đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Đối với công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội, tính đến ngày 20/3/2020, tổng số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã đại hội: 328/328 (đạt 100%). Sau khi tổ chức đại hội điểm thành công, Quận ủy chỉ đạo tiến hành đồng loạt tổ chức Đại hội cấp cơ sở, hiện nay, còn 37/39 đơn vị chưa tổ chức đại hội (gồm 9 phường, 28 tổ chức Đảng khác). Theo Kế hoạch 164-KH/QU sẽ tiến hành đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành trước ngày 20/6/2020...

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động