Quận Hoàng Mai: Hiệu quả tích cực từ phong trào “Dân vận khéo”

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn quận Hoàng Mai đã có sự đổi mới và chuyển biến tích cực, nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” được nâng lên, phong trào lan tỏa ở các lĩnh vực, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.  
quan hoang mai hieu qua tich cuc tu phong trao dan van kheo Quận Hoàng Mai: Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị
quan hoang mai hieu qua tich cuc tu phong trao dan van kheo 94 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng
quan hoang mai hieu qua tich cuc tu phong trao dan van kheo Quận Hoàng Mai: Việc làm tốt của người dân dần trở thành ý thức tự giác

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng được các cấp ủy quận Hoàng Mai đặc biệt coi trọng.

Lãnh đạo Quận ủy Hoàng Mai cho biết, phong trào “Dân vận khéo” đã có sự lan tỏa ở các lĩnh vực mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực cho việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và giải quyết được những vấn đề mới nảy sinh có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Hệ thống chính trị đã tập trung hướng về cơ sở, với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

quan hoang mai hieu qua tich cuc tu phong trao dan van kheo
Phó Bí thư Thường trực quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua "Dân vận khéo" quận Hoàng Mai trong thời gian tới sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm

10 năm qua đã có 849 tập thể, 555 cá nhân triển khai thực hiện các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên cả 4 lĩnh vực; trong đó có 45 tập thể, 51 cá nhân trong lĩnh vực kinh tế; 555 tập thể, 270 cá nhân trong lĩnh vực văn hóa – xã hội; 153 tập thể, 99 cá nhân trong lĩnh vực an ninh quốc phòng; 96 tập thể, 75 cá nhân trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, có 144 tập thể, 105 cá nhân được công nhận điển hình “Dân vận khéo”. Quận tham gia 103 bài viết tấm gương “Dân vận khéo” do Trung ương, Thành phố phát động.

Phong trào“Dân vận khéo” được đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, đăng ký phấn đấu thi đua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động của công tác dân vận đồng thời đã từng bước phát huy được quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của nhân dân, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Đáng chú ý, trong hệ thống dân vận Quận đã tập trung triển khai các mô hình “Dân vận khéo” về phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. Phường Lĩnh Nam, phường Trần Phú, phường Yên Sở tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, rau an toàn, cây ăn quả đặc sản tại khu vực vùng bãi, phát triển các trang trại nông nghiệp kết hợp với dịch vụ sinh thái. Phường Định Công, Thanh Trì, Hoàng Liệt tiếp tục vận động và giúp đỡ nhân dân vừa phát huy các làng nghề truyền thống (kim hoàn Định Công, bánh cuốn phường Thanh Trì , bún Tứ kỳ, ốc Pháp vân, …) vừa phát triển các ngành nghề mới (cơ khí, inox dân dụng, gia công điện nước…). Chính quyền và các đoàn thể tạo điều kiện cho hội viên vay vốn, nhất là phát triển kinh tế hộ gia đình, thương mại, liên doanh, liên kết, trao đổi, giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh… Quận đã chỉ đạo triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, gặp gỡ, đối thoại để giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, trong công tác quản lý đô thị - trật tự xây dựng, công tác “Dân vận khéo” đã giúp số công trình vi phạm năm sau thấp hơn năm trước. Nhiều dự án giải phóng mặt bằng đã tuyên truyền, vận động thành công mà không phải tổ chức cưỡng chế như: Dự án đường 2,5 Đầm Hồng phường Định Công, Khu đô thị phường Thịnh Liệt, dự án đường Tam Trinh kéo dài…

Ngoài ra các mô hình “Dân vận khéo” trong công tác vệ sinh môi trường như “Xóa điểm chân rác thành vườn hoa, tranh tường bích họa, con đường bích họa”, “Tuyến đê nở hoa”, “hạn chế rác thải nhựa” hay như các mô hình “Xã hội hóa xây dựng các công trình phúc lợi, công trình công cộng”, “Dân vận khéo trong công tác từ thiện nhân đạo”, “thực hiện văn minh đô thị”, “Xây dựng nếp sống mới” đang ngày càng lan tỏa, đem lại ý nghĩa thiết thực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

quan hoang mai hieu qua tich cuc tu phong trao dan van kheo
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn quận Hoàng Mai

Có thể nói, công tác dân vận trên địa bàn quận Hoàng Mai đã có sự đổi mới và chuyển biến tích cực. Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” được nâng lên. Việc thực hiện đã gắn với các phong trào thi đua như việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,“Người tốt, việc tốt”; các hoạt động hưởng ứng chủ đề công tác năm… nhất là việc tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cả cấp phường, cấp Quận đã tạo nên một không khí thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn Quận Hoàng Mai giai đoạn 2009-2019 được tổ chức mới đây, Quận ủy Hoàng Mai đã khen thưởng 30 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” (2009 – 2019) và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 2 đồng chí.

Phát biểu tại hội nghị này, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai đã nhấn mạnh, trong thời gian tới, Công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng trên địa bàn quận Hoàng Mai sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác dân vận, về ý nghĩa, mục đích, vai trò của phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các tầng lớp nhân dân. Song song với đó, các cấp uỷ đảng quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền.

Phó bí thư Thường trực quận ủy Hoàng Mai cũng chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ Quận tới cơ sở cần quan tâm xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, tập trung vào những nhiệm vụ trọng điểm của Quận, những vấn đề dân sinh, bức xúc, xuất phát từ các lợi ích, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đồng thời phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Các cấp ủy Đảng phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả, hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, kịp thời tham mưu, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, tạo sự thi đua sôi nổi, sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong công tác tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động