Quận Hoàng Mai: 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho 3 tháng cuối năm

(LĐTĐ) Trong 3 tháng cuối năm, Quận ủy Hoàng Mai đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực.  Quận ủy Hoàng Mai sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn quận.  
quan hoang mai 11 nhom nhiem vu giai phap cho 3 thang cuoi nam Quận Hoàng Mai: Hiệu quả tích cực từ phong trào “Dân vận khéo”
quan hoang mai 11 nhom nhiem vu giai phap cho 3 thang cuoi nam Quận Hoàng Mai: Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị
quan hoang mai 11 nhom nhiem vu giai phap cho 3 thang cuoi nam 94 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ 23 vừa được tổ chức mới đây, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Quận ủy Hoàng Mai đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trên các lĩnh vực; kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được siết chặt.

Ban Thường vụ Quận ủy đã thành lập 2 đoàn kiểm tra do các đồng chí Thường trực Quận ủy làm trưởng đoàn, làm việc với Đảng ủy 14 phường để đôn đốc thực hiện nhiệm vụ năm 2019; thành lập 4 đoàn do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy làm trưởng đoàn, kiểm tra tại 7 Đảng ủy phường về kết quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và việc thực hiện Chương trình 04-CTr/QU về “Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, quản lý đô thị quận Hoàng Mai giai đoạn 2015-2020”.

Về kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế của quận tiếp tục duy trì tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu ước đạt 25,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,51% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 2.758 tỷ đồng, bằng 42,5% dự toán Thành phố giao và HĐND quận quyết nghị (6.534 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 928 tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán.

quan hoang mai 11 nhom nhiem vu giai phap cho 3 thang cuoi nam
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ 23 đề ra 11 nhóm nhiệm vụ cho 3 tháng cuối năm

Quận đã triển khai nhiều giải pháp để quản lý, xử lý vi phạm về đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn; triển khai công tác đăng ký đất đai, cấp 175 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu; cấp 1.662 giấy phép xây dựng với tổng diện tích sàn trên 332 nghìn m2. Trong 9 tháng đầu năm, các lực lượng đã kiểm tra 1.022 công trình xây dựng, số công trình có phép đạt 99%; phát hiện 20 công trình vi phạm, đã xử lý 12 công trình. Quận cũng hoàn thành xử lý, giải tỏa 97 điểm trông giữ phương tiện không phép, trái phép; tổ chức phân luồng, giảm ùn tắc giao thông tại 25 điểm trên địa bàn.

Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện. Quận tập trung chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy, đã thành lập mới 8 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, vượt kế hoạch được giao (6 tổ chức đảng); công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm... Đặc biệt, Quận ủy Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch 152-KH/QU ngày 25/7/2019 về “tổ chức Đại hội chi, đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Hoàng Mai (2020-2025)”, đồng thời, thành lập các tiểu ban, triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Quận ủy Hoàng Mai cũng nhìn nhận, công tác thu ngân sách trên địa bàn quận còn đạt thấp so với chỉ tiêu; công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm; việc xử lý vi phạm bãi xe, bến xe, kho hàng còn chậm. Công tác giải quyết đơn thư tại một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là đơn thư liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng...

Trong 3 tháng cuối năm, Quận ủy Hoàng Mai đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh thực hiện các khoản thu lớn, nhất là thu nghĩa vụ tài chính từ các dự án vốn ngoài ngân sách, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất... phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2019 được Thành phố giao và Hội đồng nhân dân quận quyết nghị là 6.534 tỷ đồng.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động