Quận Hai Bà Trưng: Hiệu quả sau gần 2 năm thực hiện Chương trình 07

Sau gần 2 năm, Chương trình số 07 - CTr/QU, ngày 22/6/2016 của Quận ủy Hai Bà Trưng về “Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với tăng cường quản lý đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2016 - 2020” đã được các cấp chính quyền và nhân dân quận hưởng ứng thực hiện. Bước đầu, chương trình đã tạo những chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện diện mạo đô thị giàu đẹp, văn minh, thanh lịch.
quan hai ba trung hieu qua sau gan 2 nam thuc hien chuong trinh 07 Quận Hai Bà Trưng: Kỷ niệm 1.978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
quan hai ba trung hieu qua sau gan 2 nam thuc hien chuong trinh 07 Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng

Thời gian qua, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố; sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, quận Hai Bà Trưng đã phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị.

quan hai ba trung hieu qua sau gan 2 nam thuc hien chuong trinh 07
Ảnh minh họa.

Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã được đẩy nhanh tiến độ. Cụ thể, đã hoàn thành GPMB đường vành đai I và cầu vượt tại nút giao ô Đống Mác; đang triển khai GPMB tại dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài; đường vành đai II (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Mai Động) và đoạn từ cầu Mai Động đến ngã tư Vọng…

Song song với đó, công tác đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội cũng được quận quan tâm triển khai thực hiện. Đặc biệt các công trình trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vào đầu tư phục vụ sự nghiệp giáo dục, văn hoá xã hội, thể dục thể thao, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng dân cư…

Năm 2016, quận đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 8 dự án xây mới và cải tạo, mở rộng các trường học, các trụ sở làm việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và cải cách hành chính trên địa bàn quận. Năm 2017, đã bàn giao 01 dự án, hoàn chỉnh thủ tục khởi công 06 dự án; hoàn thành việc phê duyệt dự án, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 06 dự án; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đối với 40 dự án.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa các nhà sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ tại các địa bàn dân cư trên địa bàn 20 phường, đảm bảo đạt 70% địa bàn dân cư có nhà sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ vào năm 2020.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bí thư quận Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam cho biết: “Quận đã quan tâm kêu gọi đầu tư, tạo môi trường thuận lợi, tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế để để đẩy nhanh phát triển đô thị. UBND quận và UBND các phường đã nỗ lực huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai thực hiện 06 dự án, với tổng mức huy động khoảng 158 tỷ đồng”.

Bên cạnh đó, công tác quản lý trật tự đô thị được quận tích cực chỉ đạo tổ chức ra quân thường xuyên đảm bảo trật tự đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lấn chiếm vỉa hè lòng đường.... Đáng chú ý, quận đã đăng kí và xây dựng kế hoạch triển khai tuyến phố Bà Triệu là tuyến phố văn minh, thương mại kiểu mẫu theo mô hình thi đua đã đăng kí với Ban Thi đua khen thưởng Thành phố gắn với việc xây dựng đề án “Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và mặt tiền công trình tuyến phố Bà Triệu” làm cơ sở nhân rộng trên các tuyến khác thuộc địa bàn quận.

Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cũng đã có nhiều bước chuyển biến tích cực. Hiện tượng lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, sai phép được xử lý triệt để; tỷ lệ công trình xây dựng không phép và sai phép giảm, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong lĩnh vực xây dựng cũng được nâng cao, kiểm soát các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ trong quản lý trật tự xây dựng.

Đẩy mạnh nếp sống văn minh đô thị

Trong các cơ quan hành chính, công tác cải cách hành chính, lề lối làm việc, tiếp công dân được triến khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực. Các chỉ số về “Mức độ hài lòng của người dân” tăng lên rõ rệt. Công tác triển khai Dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND quận và 20 phường đã đi vào nề nếp. 08 thủ tục hành chính cấp phường và 10 thủ tục hành chính cấp quận được thực hiện đồng bộ, tạo sự thuận lợi cho nhân dân. Thời gian qua, tỷ lệ thực hiện giải quyết trực tuyến cấp quận đạt tỷ lệ 99,4%, cấp phường đạt 99,8%.

Cùng với đó, quận còn tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa, chú trọng nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Năm 2016, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa toàn quận đạt 87,4%. Năm 2017, đã có 71.844 hộ gia đình đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 95,7 trên tổng số gia đình toàn quận. Trong 2 năm, 2016 - 2017, đã có 378 lượt gia đình được biểu dương khen thưởng Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp quận.

Ngoài ra, quận Hai Bà Trưng đã chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa trên địa bàn. Hiện nay, quận có 376 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao với nhiều loại hình phong phú. Các câu lạc bộ này đã và đang phát huy tác dụng tích cực trong xây dựng đời sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.

Trong năm 2016 - 2017, quận đã khảo sát và tiến hành lắp đặt bộ dụng cụ tập luyện thể dục thể thao tại 5 phường. Các phường còn lại sẽ tiếp tục triển khai đến năm 2020. Tính đến nay, toàn quận có 123 nhà sinh hoạt cộng đồng đang hoạt động. Năm 2017, đã và đang hoàn thành thủ tục đầu tư 20 nhà sinh hoạt cộng đồng.

Phát huy những kết quả trên, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch đảm bảo trật tự, văn minh đô thị. Tăng cường kỷ cương trong quản lý đô thị, chỉnh trang đô thị xanh - sạch - đẹp, sử dụng lòng phố, hè đường, biển hiệu, biển quảng cáo, vệ sinh môi trường, chợ cóc, chợ tạm, bán hàng rong.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng phương án phù hơp để giải quyết nhu cầu thực tế của nhân dân và đảm bảo duy trì mỹ quan, trật tự đô thị một cách lâu dài. Nghiên cứu xây dựng phương án quản lý giao thông tĩnh, sắp xếp xe hợp lý, nghiên cứu thí điểm một vài tuyến phố đi bộ.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động