Quận Cầu Giấy: Tuyên dương các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho ngân sách Nhà nước

(LĐTĐ) Sáng nay (6/10), tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy, Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2022. Tới dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh.
Tổ 12, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy: Nhiều hộ dân trước nguy cơ "3 không" Chú trọng bảo vệ quyền lợi cho người lao động
Quận Cầu Giấy: Tuyên dương các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho ngân sách Nhà nước
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh tới dự và khen thưởng cho các doanh nghiệp xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết: Hằng năm, các doanh nghiệp trên địa bàn đã đóng góp khoảng 70% ngân sách quận với số tiền 6.400 tỷ đồng mỗi năm; tạo công ăn việc làm cho hàng vạn người lao động. Doanh nghiệp Cầu Giấy, với tinh thần tự lực tự cường không ngừng vươn lên, tinh thần tương thân tương ái “không bỏ ai ở lại phía sau” luôn sẵn sàng sẻ chia giúp đỡ những gia đình chính sách, gia đình người có công, người nghèo... góp phần trong công cuộc xóa nghèo của quận Cầu Giấy trong những năm qua.

Đặc biệt trong đại dịch Covid-19 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các doanh nghiệp đã hỗ trợ 16 tỷ đồng cho quận Cầu Giấy để góp vào Quỹ Vắc xin của Thành phố, ủng hộ nhiều trang thiết bị cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm vào công cuộc chống dịch, ổn định đời sống.

“Tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, trong công cuộc phát triển, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận luôn xác định mục tiêu “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ", không ngừng cải cách hành chính, đáp ứng tối đa nhất nhu cầu của doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo môi trường lành mạnh, an toàn cho người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, sinh sống trên địa bàn. Thường xuyên gặp gỡ trao đổi tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp để giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp trên địa bàn không ngừng phát triển”, ông Bùi Tuấn Anh nhấn mạnh.

Quận Cầu Giấy: Tuyên dương các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho ngân sách Nhà nước
Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, để tạo dựng thương hiệu doanh nhân Cầu Giấy “năng động, sáng tạo, bền vững và hiệu quả”, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy mong muốn các doanh nghiệp áp dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu mạnh, hiệu quả kinh tế cao.

Cũng tạo Hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty Grant Thornton Việt Nam Nguyễn Chí Trung cho biết: Thời gian qua, nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, cũng như quận Cầu Giấy, công ty đã có nhiều hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp giúp đơn vị vượt qua khó khăn.

Cụ thể, các chính sách của Nhà nước về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 (từ 20% giảm còn 14%), giảm 1% tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp cho phần nghĩa vụ của công ty, hỗ trợ tiền thuê nhà 1-1,5 triệu đồng cho người lao động phải thuê nhà... là những chính sách thiết thực hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động.

Công ty luôn nhận được các giải đáp, hỗ trợ tận tình kịp thời từ cơ quan thuế, bảo hiểm của Quận trong việc kê khai, nộp ngân sách Nhà nước, bảo hiểm cũng như các vướng mắc liên quan…

Quận Cầu Giấy: Tuyên dương các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho ngân sách Nhà nước
Dịp này, Hội nghị đã biểu dương 114 doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp vào ngân sách Nhà nước nói chung và địa phương quận nói riêng, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2022.

Thông tin từ UBND quận Cầu Giấy, trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn quận đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đã sáng tạo, dốc sức vượt qua khó khăn thách thức để phát triển mạnh mẽ, vượt bậc cả về số lượng và chất lượng.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội quận đạt được nhiều kết quả tích cực, giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 145.218 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt 58.602 tỷ đồng, tăng 8,35% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ đạt 86.616 tỷ đồng, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách Nhà nước đạt 6.979 tỷ đồng, bằng 75,84% dự toán, tăng 62,8°% so với cùng kỳ. Trong đó, các khoản thu từ thuế, phí đạt 6.772 tỷ đồng, tương đương 80,2% dự toán, tăng 61,1% so với cùng kỳ và đóng góp 97% ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn quận đã tích cực sát cánh, đồng hành cùng chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về thuế, theo đó 99% người nộp thuế thực hiện khai thuế qua mạng, 97% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử, 100% doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử, 99,95% doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, biên lai điện tử. Mục tiêu phấn đấu của quận năm 2022, thu ngân sách Nhà nước đạt trên 10.000 tỷ đồng.

Quang Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động