Quận Cầu Giấy: Quyết tâm không để dịch lây lan ra cộng đồng

(LĐTĐ) Để nâng cao khả năng sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, ngoài ban hành văn bản kịp thời, quận Cầu Giấy đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân với tinh thần, trách nhiệm cao.
quan cau giay quyet tam khong de dich lay lan ra cong dong Đi đầu trong các phong trào thi đua
quan cau giay quyet tam khong de dich lay lan ra cong dong Quận Cầu Giấy: Các cấp công đoàn làm tốt công tác chăm lo cho người lao động

Làm tốt công cách ly xã hội trên địa bàn

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, quận Cầu Giấy đã nghiêm túc thực hiện, yêu cầu tất cả các đơn vị, người dân trên địa bàn chấp hành đúng quy định.

quan cau giay quyet tam khong de dich lay lan ra cong dong
Người dân đi chợ được kiểm tra, đo thân nhiệt trước khi vào chợ

Theo đó, UBND quận Cầu Giấy đã ra Công văn 353/UBND -VP về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, trường học, UBND các phường tập trung cao độ thực hiện các nội dung chỉ đạo về phòng chống dịch của Trung ương, Thành ủy và UBND Thành phố.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, đôn đốc, yêu cầu nhân dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Theo ghi nhận, thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy, các cửa hàng, cửa hiệu, cơ sở kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu đã đóng cửa hoàn toàn, chỉ còn lác đác các cửa cơ sở khám chữa bệnh, hiệu thuốc, các cửa hàng cung cấp lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm hoạt động.

Tại các chợ dân sinh thuộc hệ thống chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy, hoạt động kinh doanh buôn bán hàng lương thực, thực phẩm vẫn hoạt động bình thường. Nguồn hàng thịt, cá, thực phẩm tươi sống, rau củ quả vẫn dồi dào, đủ phục vụ nhu cầu của nhân dân trong những ngày thực hiện cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Người dân đi chợ được kiểm tra, đo thân nhiệt trước khi vào chợ và được khuyến cáo tăng cường sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách an toàn khi mua bán hàng hóa.

Người dân tham gia xét nghiệm nhanh phát hiện Sars-CoV-2

Nhằm chủ động tầm soát, phát hiện sớm những trường hợp nghi nhiễm Sars-CoV-2 trong cộng đồng, đặc biệt đối với những người đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 28/3/2020, ngày 02/4, quận Cầu Giấy đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội tổ chức điểm lấy mẫu, xét nghiệm nhanh Sars-CoV-2 tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường Yên Hòa.

quan cau giay quyet tam khong de dich lay lan ra cong dong
Người dân tham gia xét nghiệm nhanh phát hiện Sars-CoV-2

Liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, đối với 56 trường hợp người dân trên địa bàn quận Cầu Giấy nằm viện nội trú trong thời gian trên, quận đã thực hiện rà soát, lấy mẫu xét nghiệm và ra quyết định cách ly 41/41 trường hợp.

Trong đợt 2, quận đã chỉ đạo thành lập 140 tổ công tác rà soát 733 trường hợp gồm các bệnh nhân nội trú, bệnh nhân ngoại trú, người đến thăm và chăm sóc bệnh nhân, người chạy thận nhân tạo, các y, bác sỹ, sinh viên thực tập tại bệnh viện và những người đã ghé qua căn tin bệnh viện và đã lấy mẫu xét nghiệm cho 100 người.

633 người còn lại được thực hiện xét nghiệm nhanh trong ngày 02/4/2020 để phát hiện sớm người nghi nhiễm nhằm kịp thời khoanh vùng, xử lý, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Việc triển khai xét nghiệm nhanh được người dân đồng tình ủng hộ và tham gia nghiêm túc, trật tự, đảm bảo các quy định về an toàn dịch tễ và thuận lợi cho người đến lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện trên địa bàn quận Cầu Giấy phát hiện 06 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19, trong đó có 02 trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng (bệnh nhân số 39 và bệnh nhân số 183). Đến nay, bệnh nhân số 39 đã khỏi bệnh và tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động