Quận Cầu Giấy: Biểu dương 39 tập thể "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Sáng 8/5, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước – Đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức lao động năm 2019.
quan cau giay bieu duong 39 tap the gioi viec nuoc dam viec nha Trao quyết định chuẩn y chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy
quan cau giay bieu duong 39 tap the gioi viec nuoc dam viec nha Góc nhìn từ Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy
quan cau giay bieu duong 39 tap the gioi viec nuoc dam viec nha Quận Cầu Giấy: Quyết tâm không để dịch lây lan ra cộng đồng
quan cau giay bieu duong 39 tap the gioi viec nuoc dam viec nha Nỗ lực vì quyền, lợi ích người lao động

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy cho biết, để phong trào thi đua "Giỏi việc nước – Đảm việc nhà" có chiều sâu, có sức lan toả, Ban thường vụ, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở duy trì phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với phong trào thi đua "Giỏi việc nước – Đảm việc nhà".

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, thông qua sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công với nhiều hoạt động thiết thực như: Sinh hoạt chuyên đề; Truyền thông xây dựng gia đình no ấm - tiến bộ - văn minh - hạnh phúc; Tập huấn, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nữ công giữa các công đoàn cơ sở…

quan cau giay bieu duong 39 tap the gioi viec nuoc dam viec nha
Ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội biểu dương tập thể xuất sắc trong phong trào ""Giỏi việc nước - Đảm việc nhà". Ảnh P.Linh

Trong năm 2019, phong trào thi đua "Giỏi việc nước – Đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức lao động được các công đoàn cơ sở trên địa bàn quận quan tâm, tham mưu với chính quyền gắn với các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Người tốt việc tốt"; "Giáo viên dạy giỏi", phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm các đề tài khoa học, "Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp"; Xây dựng "Đơn vị văn hoá"; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…

Các cơ sở đã lựa chọn nội dung phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm ở khối, ngành. Đã có gần 80% chị em được khen thưởng các cấp, hơn 200 tập thể và 7.742 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu và được biểu dương ở cơ sở.

Góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị trường học, doanh nghiệp, các tập thể nữ đã đoàn kết nỗ lực vươn lên, tạo nên vườn hoa muôn sắc mầu trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp như tập thể nữ: Tập thể nữ Phòng Tư vấn Giới thiệu việc làm - Công đoàn Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội; tập thể nữ Công ty TNHH liên doanh Somerset Hòa Bình; tập thể nữ Công ty Cổ phần Diligo Holdings, tập thể nữ Trường tiểu học Dịch Vọng A, tập thể nữ trường mầm non Hoa Hồng…

quan cau giay bieu duong 39 tap the gioi viec nuoc dam viec nha
Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy động viên phong trào nữ công nhân viên chức lao động. Ảnh Nguyễn Tú

Phong trào đã ghi thêm nhiều gương mặt mới, các chị đã vượt lên những khó khăn của đời thường, nuôi con khỏe, dạy con ngoan như: chị Nguyễn Thu Hằng - Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Công đoàn Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội: là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019, gia đình được công nhận là “Gia đình văn hoá”, được tập thể suy tôn; cô giáo Lê Thị Hồng Nhung - Công đoàn Trường mầm non Hoa Hồng là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp quận và thành phố. Năm 2019, chị đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; chị Ngô Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dịch Vọng A đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Người tốt - việc tốt cấp Quận; đạt nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp Quận và Thành phố; chị Trịnh Thanh Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam. Năm 2019, chị đã được Công ty tặng Bằng khen của đối tác Anh trong quá trình làm việc.2018…

Đánh giá về phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” của quận Cầu Giấy trong thời gian qua, ông Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội ghi nhận những kết quả trong hoạt động phong trào của các cấp công đoàn quận Cầu Giấy, trong đó có phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" với nhiều sáng tạo, đổi mới.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị, từ hiệu quả của phong trào, trong thời gian tới Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy cần tập trung tuyên truyền, lan tỏa những gương điển hình cũng như giá trị của phong trào thi đua tới các công đoàn cơ sở. Đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 thông qua các hình thước như hội thảo, giao lưu, khen thưởng…để nhân rộng điển hình và gắn phong trào với bình đẳng giới.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã khen thưởng 39 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và 103 cá nhân đạt đạt hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2019.

P.Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.

Tin khác

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động