Quận Ba Đình: Làm tốt công tác văn hóa xã hội

(LĐTĐ) Xác định công tác phát triển văn hóa – xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, quận Ba Đình đã triển khai, thực hiện tốt các hoạt động, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019.    
quan ba dinh lam tot cong tac van hoa xa hoi Đột kích tụ điểm đánh bạc dưới hình thức điện tử “xèng”
quan ba dinh lam tot cong tac van hoa xa hoi Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
quan ba dinh lam tot cong tac van hoa xa hoi Tận tâm, tận lực với công việc

Ngay từ đầu năm 2019, quận Ba Đình đã tổ chức sâu rộng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Cụ thể, quận đã chỉ đạo tổ chức Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và phát động Giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 46 – Vì hòa bình. Đồng thời, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm, quận Ba Đình đặc biệt quân tâm đến công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, người dân thực hiện nghiêm bộ quy tắc ứng xử tại cơ quan và nơi công cộng, xây dựng nếp sống người Hà Nội văn minh, lịch sự.

Các hoạt động sôi nổi nhằm trang trí, chỉnh trang đô thị chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô đặc biệt là các hoạt động chào mừng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 diễn ra tại Hà Nội cũng được quận quan tâm chú trọng.

quan ba dinh lam tot cong tac van hoa xa hoi
Các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ được quận Ba Đình triển khai mạnh mẽ (Ảnh P.V)

Trong thời gian này, các hoạt động an sinh xã hội luôn được đảm bảo, quận đã tổ chức chi trả chế độ chính sách, tặng quà tết kịp thời, đúng quy định cho 52.833 lượt người với số tiền trên 19,3 tỷ đồng.

Các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ cũng được quận triển khai mạnh mẽ. Cụ thể, quận Ba Đình đã xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 1,063 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 10 gia đình chính sách.

Ngoài ra các ban, ngành, đoàn thể từ quận đến phường đã tổ chức nhiều các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, họp mặt các gia đình chính sách, viếng nhà bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ.

Đối với các hoạt động văn hóa, công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ, văn hoá cũng được quận quan tâm, đảm bảo hoạt động đúng quy định. Đặc biệt, huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các di sản văn hóa, di tích lịch sử.

Đối với hoạt động giáo dục, quận Ba Đình đã chỉ đạo ngành giáo dục - đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019, tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn. Đến nay, toàn quận có 27 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I (đạt 54%).

Các kỳ thi học sinh giỏi thành phố, quốc gia và quốc tế được ngành giáo dục quận Ba Đình chú trọng tham gia và giành được nhiều giải thưởng cao. Từ đầu năm đến nay, quận đã đạt 155 giải cấp Thành phố; 21 giải và huy chương cấp Quốc gia; 27 huy chương cấp Quốc tế…

Quận cũng đã phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt tuyển sinh lớp 10, chuẩn bị tốt kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020; rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Đối với các hoạt động y tế - dân số, trong 6 tháng đầu năm 2019, quận đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh sởi và các dich bệnh mùa hè. Triển khai kế hoạch thanh tra thí điểm chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn quận.

Duy trì các tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố bảo đảm an toàn thực phẩm có kiểm soát. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập.

Bên cạnh đó, quận Ba Đình cũng đã tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác điều tra dân số. Tổng số sinh ước 6 tháng là 1.255 trẻ , tăng 16 trẻ so với cùng kỳ; trường hợp sinh con thứ 3 trở lên có 5 trường hợp, giảm 5 trường hợp so với cùng kỳ; tỷ số giới tính là 104 bé trai/100 bé gái, chênh lệnh trong mức cho phép.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động