Quận Ba Đình: Đảm bảo an ninh chính trị địa phương

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận Ba Đình được giữ vững, ổn định; Chính quyền địa phương thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, giám sát chặt chẽ số đối tượng chính trị không để có hoạt động gây phức tạp tình hình.    
quan ba dinh dam bao an ninh chinh tri dia phuong Quận Ba Đình: Thực hiện nghiêm túc các giải pháp cấp bách phòng, chống Covid-19
quan ba dinh dam bao an ninh chinh tri dia phuong Quận Ba Đình quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19
quan ba dinh dam bao an ninh chinh tri dia phuong Quận Ba Đình: Duy trì chốt kiểm tra, xử lý vi phạm, phòng chống dịch Covid-19

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) quận Ba Đình, trong Quý I/2020, quận đã chỉ đạo xử lý, giải quyết 172 vụ - 1.420 lượt người khiếu kiện sai quy định (giảm 29 vụ - 1.491 lượt người so với cùng kỳ năm 2019).

Các lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 19/23 vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 82,6 %; 65 vụ tội phạm ma túy, bắt giữ 68 đối tượng (tăng 06 vụ so với cùng kỳ năm 2019); phát hiện, khám phá 44 vụ vi phạm về quản lý kinh tế, thu nộp ngân sách Nhà nước: 4,284 tỷ đồng; xử phạt hành chính 102 vụ vi phạm về môi trường.

Bên cạnh đó, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý hành chính, tiếp nhận khai báo tạm trú, tạm vắng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ (đã thu hồi 47 vũ khí thô sơ, 3 súng tự chế); kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, lừa đảo, vận chuyển hàng cấm, buôn bán, sản xuất hàng giả, buôn bán ma túy, cờ bạc, mại dâm, mê tín dị đoan…; không để xảy ra trọng án.

Về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, UBND quận thường xuyên duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020 đảm bảo trang trọng và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 60 chỉ tiêu tuyển nghĩa vụ quân sự và 3 chỉ tiêu tuyển Công an nghĩa vụ, đảm bảo chất lượng (trong đó trình độ Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp đạt trên 58%).

quan ba dinh dam bao an ninh chinh tri dia phuong
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trước cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. (Ảnh: H.D)

Theo ông Tạ Nam Chiến – Chủ tịch UBND quận Ba Đình, trong thời gian tới, UBND quận Ba Đình tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động dự báo, phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh, trật tự.

Nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ vững tuyệt đối về an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI và các mục tiêu, sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước diễn ra trên địa bàn.

Triển khai lắp đặt hệ thống camera theo dõi, giám sát để phục vụ có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường theo quy định của UBND Thành phố và hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải.

Chỉ đạo thực hiện công tác huấn luyện cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban chỉ huy quân sự quận, phường, lực lượng dân quân tự vệ; huấn luyện chuyển loại sĩ quan dự bị theo kế hoạch năm 2020. Triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 74/NĐ-CP của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân.

Chỉ đạo các đơn vị xây dựng hệ thống văn kiện, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2020. Tham gia Hội thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ quận năm 2020 và Hội thao Quốc phòng lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Xem thêm
Phiên bản di động