Phường Việt Hưng: Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) phường Việt Hưng, thời gian qua, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các lễ hội trên địa bàn phường được thực hiện nghiêm túc, gắn với Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 của quận Long Biên với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. 
phuong viet hung noi khong voi thuc pham gia thuc pham kem chat luong Đảm bảo tiến độ, chất lượng Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
phuong viet hung noi khong voi thuc pham gia thuc pham kem chat luong Bộ phận một cửa phường Việt Hưng trả lại gần 70 triệu đồng cho công dân
phuong viet hung noi khong voi thuc pham gia thuc pham kem chat luong Nhân dân phường Việt Hưng ra quân, tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn

Bà Âu Thị Lan - Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng cho biết: Theo truyền thống hàng năm, sau Tết cổ truyền dân tộc, các khu dân cư trên địa bàn phường như: Trường Lâm, Kim Quan và Lệ Mật bắt tay vào chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ hội truyền thống.

Các lễ hội trên địa bàn phường được tổ chức từ 3-4 ngày, trong đó lễ hội Trường Lâm và Kim Quan diễn ra từ ngày 8-11/2 âm lịch; lễ hội Lệ Mật được tổ chức từ 20-23/3 âm lịch, gắn với hội chợ làng nghề quận Long Biên.

phuong viet hung noi khong voi thuc pham gia thuc pham kem chat luong
Lễ hội làng Lệ Mật thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham gia

Theo bà Âu Thị Lan, do lễ hội diễn ra vào thời điểm thời tiết giao mùa, nắng nóng, số lượng du khách đến dự lễ hội và hội chợ rất đông, vì vậy, kế hoạch tổ chức các hoạt động tại lễ hội được phường Việt Hưng xây dựng và chỉ đạo cụ thể theo từng nội dung, trong đó công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các lễ hội được phường tập trung chỉ đạo thực hiện gắn với Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 của quận với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Theo đó, công tác tuyên truyền trên địa bàn phường được tăng cường; UBND phường đã phối hợp với Phòng Y tế quận tổ chức 2 buổi tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường với 398 người dự, trong đó có 211 thành viên tham gia phục vụ tại các lễ hội được mời dự nghe.

Bên cạnh đó, thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm theo phân cấp, chủ động kiểm tra các cơ sở, sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm trên toàn phường. Trước ngày diễn ra lễ hội Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm phường đã kiểm tra, yêu cầu 100% các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các dịch vụ ăn uống xung quanh lễ hội ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

phuong viet hung noi khong voi thuc pham gia thuc pham kem chat luong

Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại lễ hội Lệ Mật

Đồng thời, giao Trạm Y tế phường là cơ quan thường trực đảm bảo vệ sinh môi trường - an toàn thực phẩm trong các ngày diễn ra lễ hội, xây dựng phương án thực hiện cụ thể, chi tiết có lộ trình, rõ người, rõ việc. Chủ động phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận Long Biên trong việc kiểm tra, giám sát về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trước, trong và sau các lễ hội; phối hợp với các tiểu ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội thực hiện tổng vệ sinh, phun hóa chất CloraminB toàn bộ khuôn viên di tích và khu vực diễn ra các hoạt động của lễ hội với tổng diện tích gần 40.000m2.

UBND phường đã liên hệ với Công ty Vệ sinh môi trường Phú Thành trực tiếp đảm bảo vệ sinh môi trường trong các ngày diễn ra lễ hội tại các di tích, đặt các thùng rác di động thu gom hàng ngày, lắp đặt một số nhà vệ sinh công cộng để đảm bảo vệ sinh chung.

Các tiểu ban quản lý di tích chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất: Nguồn nước sạch, giá để cỗ, các dụng cụ, bàn ghế... phục vụ lễ hội. Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm của phường đã thực hiện kiểm tra công tác đầu vào của các cơ sở cung cấp thực phẩm cho từng lễ hội, từ hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ giấy đăng ký kinh doanh, chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, bản cam kết và rõ nguồn gốc các loại thực phẩm...

“Với sự chủ động, nỗ lực vào cuộc và triển khai thực hiện nghiêm túc, chi tiết và bài bản, kết thúc mùa lễ hội năm nay, trên toàn phường Việt Hưng không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm, cảnh quan môi trường được đảm bảo, qua đó, để lại ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân và du khách thập phương. Qua kiểm tra, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các lễ hội trên địa bàn phường được UBND quận Long Biên ghi nhận và đánh giá cao”, bà Âu Thị Lan cho biết.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động