Phúc Thọ: Tạo chuyển biến tích cực từ cuộc vận động 3 “sạch”

(LĐTĐ) Thời gian qua, huyện Phúc Thọ đã tập trung triển khai hiệu quả cuộc vận động 3 “sạch” (Nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch) và gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận, qua đó, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho người dân.  
phuc tho tao chuyen bien tich cuc tu cuoc van dong 3 sach Hà Nội: Triển khai nhiều giải pháp để cải thiện môi trường không khí
phuc tho tao chuyen bien tich cuc tu cuoc van dong 3 sach Lấy công nghệ cao làm “chìa khóa vàng” chinh phục nông nghiệp sạch
phuc tho tao chuyen bien tich cuc tu cuoc van dong 3 sach Huyện Phúc Thọ hướng đến nền nông nghiệp sạch, bền vững

Cụ thể, về nước sạch, hiện nay trên địa bàn huyện, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; số hộ sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 81,7%. Trong đó, số hộ dân sử dụng nước sạch được cấp từ các trạm cấp nước sạch đạt khoảng 28,4%; số hộ sử dụng nước qua các thiết bị lọc nước mini đạt 42,6%, số hộ sử dụng nước đóng bình, đóng chai từ các cơ sở là đạt 10,7%.

Huyện Phúc Thọ đã phối hợp với trung tâm nước sạch thành phố Hà Nội tiến hành lấy mẫu nước sinh hoạt của 15 xã nhằm khảo sát chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn huyện. Kết quả trên 80% mẫu nước đạt yêu cầu.

phuc tho tao chuyen bien tich cuc tu cuoc van dong 3 sach
Cảnh quan môi trường huyện Phúc Thọ đã có những thay đổi tích cực nhờ triển khai hiệu quả cuộc vận động 3 "sạch". (Ảnh P.T)

Về môi trường, ý thức về của người dân được nâng cao, nhiều xã, thị trấn đã thành lập tuyến đường tự quản do Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân quản lý. Các xã đều có tổ thu gom rác thải đến từng thôn, tần suất thu gom rác trong khu dân cư trung bình 2-3 lần/tuần. Huyện Phúc Thọ đã phát động Tháng hành động về Môi trường với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã nhiệt liệt hưởng ứng bằng các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại địa phương.

Về nông nghiệp, huyện Phúc Thọ và thành phố Hà Nội đã hỗ trợ và lắp đặt trên 2.900 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật nhằm hạn chế tình trạng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm nguồn đất và nguồn nước. Huyện đã hỗ trợ 120ha trồng rau sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý tàn dư cây trồng AT-YTB nhằm tận dụng tàn dư cây trồng làm phân bón, cải thiện độ phì của đất, hạn chế tình trạng mất vệ sinh môi trường do tàn dư cây trồng không được xử lý gây ra.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng kĩ thuật mới được triển khai sản xuất. Diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới đã tăng đáng kể, từ 7,7 ha năm 2016, đến nay đã đạt trên 10.27 ha, góp phần tạo ra các sản phẩm rau quả an toàn, chất lượng với giá trị kinh tế cao.

Trong chăn nuôi, toàn huyện đã tổ chức thu gom, tiêu hủy được 1.300 kg vỏ hóa chất tiêu độc khử trùng, vắc xin tiêm phòng theo kế hoạch của thành phố. Tổng số hộ chăn nuôi ký cam kết không sử dụng chất cấm, chất tạo nạc, không lạm dụng chất kích thích sinh trưởng đạt 5280/6744 hộ, đạt tỷ lệ 78%. Tỷ lệ hộ chăn nuôi xử lý nước thải bằng hầm bioga trước khi xả ra môi trường đạt 60%.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan môi trường, huyện Phúc Thọ đã triển khai kế hoạch về xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu và tập trung chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện. Nhiều con đường trục chính, khu trung tâm của xã, thị trấn được phủ xanh bằng cây bóng mát và thảm hoa. Nhiều xã đã tiến hành lắp đặt biển chỉ dẫn và tên ngõ xóm. Nhằm tạo điểm nhấn sinh động cho cảnh quan nông thôn, nhiều xã đã vẽ tranh bích họa với các chủ đề về phát triển kinh tế - văn hóa xã hội.

Cuộc vận động 3 “sạch” trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã và đang tạo được sức lan tỏa sâu rộng, qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ nguồn nước, môi trường và xây dựng nền nông nghiệp an toàn được nâng cao. Đồng thời, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Phúc Thọ ngày càng sáng – xanh - sạch - đẹp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới và là vành đai xanh của thủ đô Hà Nội.

M.Q

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động