Phụ nữ Thủ đô phát huy truyền thống văn hiến

(LĐTĐ) Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo “Tham vấn ý kiến định hướng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 – 2026”. Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam lựa chọn là 1 trong 5 tỉnh, thành làm điểm tổ chức Đại hội để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội trong cả nước.
Háo hức ngày đầu tiên phụ nữ Thủ đô hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” 2021 Phụ nữ Thủ đô triển khai sâu rộng năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, hành động thiết thực

Đây cũng là Hội thảo đầu tiên được Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội tổ chức nhằm lấy ý kiến của các đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, thành phố và lãnh đạo các quận, huyện ủy nhằm tham vấn ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1) của Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội để chuẩn bị tốt việc xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ( đặc biệt là Báo cáo chính trị). Theo kế hoạch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội sẽ dự kiến tổ chức Đại hội vào tháng 9/2021.

Tham vấn ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị ( lần 1), đồng chí Trịnh Huy Thành – Phó Trưởng ban Dân vận thành ủy Hà Nội đánh giá cao Hội LHPN Hà Nội đã chuẩn bị các bước quan trọng để tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong thời gian tới. Trong đó việc đóng góp ý kiến nhằm xây dựng Báo cáo chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, là căn cứ cơ bản đề xây dựng các văn kiện khác. Cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ kỳ vọng vào Đại hội có được một Báo cáo chính trị không chỉ là kết tinh trí tuệ của hội viên phụ nữ mà còn là đóng góp trí tuệ của các đồng chí cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đối với tổ chức Hội để không những xây dựng tổ chức Hội vững mạnh mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Phụ nữ Thủ đô phát huy truyền thống văn hiến
Toàn cảnh Hội thảo (ảnh: Thanh Thanh)

Đặc biệt, góp ý kiến vào 2 phương án của Chủ đề Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu ra rất cụ thể, tuy nhiên, đồng chí Trịnh Huy Thành có bổ sung thêm thành tố “Gương mẫu” vào cả 2 phương án của chủ đề. Theo đó, Chủ đề Đại hội, đó là “Phát huy truyền thống văn hiến; phụ nữ Hà Nội gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên; hội nhập, phát triển toàn diện; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tích cực xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại”.

Các đại biểu đại diện lãnh đạo quận ủy, huyện ủy tham dự hội nghị cũng đã góp ý kiến bổ sung vào những thuận lợi, khó khăn trong dự báo tình hình 5 năm tới của tổ chức Hội. Theo đó, Hội Liên hiệp phụ nữ cần bám sát 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy cụ thể hóa nhiệm vụ, trọng tâm, khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng hoạt động của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, để từ đó dự báo tình hình phong trào phụ nữ và yêu cầu của công tác vận động phụ nữ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Kim Anh – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp đối với dự thảo Báo cáo chính trị. Các ý kiến đã tập trung đánh giá nêu bật kết quả hoạt động của Hội và những hạn chế cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và địa phương cũng như những định hướng. mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí chỉ đạo tiểu ban văn kiện Đại hội sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, đồng thời mong muốn sẽ có thêm nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị trong thời gian tới.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động