Hà Nội:

Phụ huynh “rối” với tuyển sinh trực tuyến

Dự kiến ngày 16/6 tới, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ khai trương Cổng điện tử và phần mềm hỗ trợ Tuyển sinh trực tuyến. Tuy nhiên hiện nay, nhiều phụ huynh vẫn đang “rối” với phương thức tuyển sinh mới này khi nhiều trường chưa có hướng dẫn cụ thể.
phu huynh roi voi tuyen sinh truc tuyen Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Giảm áp lực từ khâu đăng ký hồ sơ
phu huynh roi voi tuyen sinh truc tuyen Hà Nội: Tuyển sinh trực tuyến 2016 đã sẵn sàng

Trường mầm non “đặc biệt” được Sở GD&ĐT cấp mã

Theo lịch tuyển sinh trên trang thông tin tuyển sinh trực tuyến của Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện phần mềm tuyển sinh trực tuyến các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 đang chạy thử nghiệm. Theo đó, thời gian cho phép cha mẹ học sinh đăng kí tuyển sinh trực tuyến chính thức từ 16/6. Cụ thể: Đối với tuyển sinh vào Mầm non: từ ngày 20/6/2016 đến 23/6/2016; Đối với tuyển sinh vào Lớp 1: từ ngày 16/6/2016 đến 19/6/2016; Đối với tuyển sinh vào Lớp 6: từ ngày 24/6/2016 đến 27/6/2016.

Tuy nhiên theo một số phụ huynh, hiện nhiều gia đình đang “rối” với phương thức tuyển sinh mới mẻ này do chờ các trường có hướng dẫn cụ thể.

Chị Thu Hương, phụ huynh một học sinh sẽ vào Trường tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) vào năm học này cho biết, gia đình mình đã tìm hiểu thông tin tuyển sinh trực tuyến qua báo chí.

Vợ chồng chị đã liên hệ với trường tiểu học để tuyển sinh cho con thì được trả lời, các con phải có mã tuyển sinh.

“Khi chúng tôi trở về trường mầm non cũ để xin mã tuyển sinh thì được trả lời, đây là trường trực thuộc sở nên không trực tiếp cấp mã mà phải chờ Sở GD&ĐT.

Chúng tôi đã trình bày điều này với đại diện trường tiểu học Hoàng Liệt, nhà trường cho biết, nếu học sinh nào chưa có mã tuyển sinh, từ ngày 1-15/7, có thể đến trực tiếp tại trường để mua hồ sơ tuyển sinh. Việc mua hồ sơ này được chia theo các ngày đối với từng tổ dân phố”, chị Hương nói.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Thế Hưng, phụ huynh một học sinh mầm non ở quận Hoàng Mai cho biết thêm, hiện một số trường đã có thông báo cho phụ huynh học sinh đến nhận mã tuyển sinh, còn một số trường vẫn “án binh bất động” nên phụ huynh khá lo lắng, ngày nào cũng phải truy cập trang thông tin của Sở GD&ĐT Hà Nội để kiểm tra.

phu huynh roi voi tuyen sinh truc tuyen
Tuyển sinh trực tuyến sẽ giúp giảm tải và rút ngắn thời gian đi lại cho phụ huynh học sinh (ảnh: Minh họa)

Được biết, phương án tuyển sinh trực tuyến với mong muốn tạo thuận lợi cho phụ huynh học sinh (HS) trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, hạn chế tình trạng xếp hàng hoặc đi lại nhiều lần khi làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các lớp đầu cấp.

Với phương thức tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh chỉ cần đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh của trường để hoàn thành hồ sơ và phụ huynh cũng sẽ nhận được phản hồi của nhà trường về tình trạng hồ sơ của mình (đủ, thiếu, cần chỉnh sửa, bổ sung như thế nào, có đáp ứng các điều kiện tuyển sinh của trường hay không…).

Đến ngày tuyển sinh theo quy định của Sở GD&ĐT, tức từ ngày 1-15/7/2016, phụ huynh sẽ mang hồ sơ gốc đến trường để đối chiếu, phê duyệt hoàn thành thủ tục nhập học.

Trường cũng lo... khó

Hiện trên trang thông tin tuyển sinh trực tuyến của Sở GD&ĐT Hà Nội, thông tin tuyển sinh của các quận huyện trong thành phố cũng như hướng dẫn thao tác thực hiện đã được cập nhật. Trang thông tin gồm các mục chính: Quy định tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, đăng kí tuyển sinh, tra cứu kết quả, hướng dẫn...

Chia sẻ với chúng tôi, cô Đỗ Thị Việt Hiền, Hiệu Trưởng Trường THCS Khương Đình (quận Thanh Xuân) cho biết, cô đã được tập huấn 2 lần về công tác tuyển sinh trực tuyến. “Tất nhiên những cái gì mới đều khó, tuy nhiên cũng phải cố gắng học tập để làm. Về cơ sở vật chất, máy móc, nhà trường rất được lãnh đạo quận quan tâm nên không lo. Về nhân lực, nhà trường cũng không thiếu. Điều lo ngại nhất hiện nay, với đặc trưng quanh khu vực này vốn dĩ xuất phát từ nông thôn nên trình độ của người dân sẽ khó tiếp cận nhanh chóng”, cô Hiền nói.

Cũng đồng tình với ý kiến này, một hiệu trưởng mầm non trên địa bàn Phường Khương Đình cũng chia sẻ, với trình độ cư dân xung quanh địa bàn trường, nhiều người sẽ khó khăn khi thực hiện các thao tác và không biết xử lý ra sao nếu có trục trặc.

phu huynh roi voi tuyen sinh truc tuyen
Việc thu nhận hồ sơ trực tiếp vẫn là cách thức cơ bản của các nhà trường (ảnh: Minh họa)

Trước đó, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm cũng kiến nghị, đây là phương thức mới, cần có xác nhận của cán bộ tuyển sinh để kiểm tra hồ sơ nộp trực tuyến phải khớp hồ sơ gốc. Vì vậy Sở cần có quy định thống nhất trên thành phố về thời gian quy định kiểm tra hồ sơ gốc, nếu không phụ huynh phải thực hiện 2 lần vừa đăng ký trực tuyến vừa phải đến trường xin xác nhận hồ sơ gốc.

Ông Nguyễn Sĩ Khiêm, Hiệu trưởng Trường THPT Chúc Động (huyện Chương Mỹ) cho hay, hiện nhà trường có 2 phòng vi tính với 24 máy. Ngoài ra, các văn phòng đều có máy riêng. Vì vậy, không lo ngại việc thiếu máy móc.

Về việc nhiều người dân ở khu vực nông thôn sẽ khó khăn khi tiếp cận Internet ra sao, ông Khiêm nhận xét: “Học sinh hiện giờ rất nhạy cảm về công nghệ thông tin. Vì thế, nếu có yêu cầu triển khai, nhất định sẽ thực hiện được”.

Trao đổi ban đầu về thông tin phụ huynh một số trường trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội chưa nhận được mã tuyển sinh, ông Ngô Văn Chất - Trưởng Phòng Quản lý Khảo thí & Chất lượng Giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, những trường trực thuộc, Sở sẽ trực tiếp cấp mã để trường gửi đến phụ huynh học sinh. Sở sẽ kiểm tra thông tin từ các trường để đảm bảo việc tuyển sinh tiến hành theo đúng kế hoạch.

Ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng khẳng định, phụ huynh HS không nên quá lo lắng, việc thu nhận hồ sơ trực tiếp vẫn là cách thức cơ bản của các nhà trường. Theo lịch chung của toàn thành phố, từ ngày 1 đến ngày 15/7, phụ huynh đến trường làm hồ sơ đăng ký xét tuyển cho con. Những người có khả năng sử dụng công nghệ thông tin có thể áp dụng theo cách thức nộp hồ sơ trực tuyến.

Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).
Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

(LĐTĐ) Có 85 trường Trung học phổ thông (THPT) tư thục được giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

(LĐTĐ) Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025.
TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

(LĐTĐ) Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức liên quan đến Trường quốc tế Mỹ (AISVN).
Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học tổ chức Lễ ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”.
Xem thêm
Phiên bản di động