Phòng tránh nguy cơ “dịch chồng dịch”
Hướng dẫn mới nhất về lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống dịch Covid-19 Quốc hội thành lập Đoàn giám sát về quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 |
Ảnh minh họa. |
Không phải ngẫu nhiên, tại Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra sáng ngày 5/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo đã phải nhắc đi, nhắc lại cụm từ “kinh nghiệm xương máu” khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, vắc xin khan hiếm, năng lực y tế hạn chế nên phải dùng các biện pháp hành chính để chống dịch như trước đây làm bài học cho những diễn biến phức tạp về dịch bệnh hiện nay.
Như chúng ta đều biết, đất nước nói chung, ngành Y tế nói riêng đã trải qua hơn 2 năm chống chọi với đại dịch Covid-19, một đại dịch chưa từng có trong lịch sử hiện đại, nên nguồn lực, vật lực bị bào mòn. Tuy về cơ bản, dịch Covid-19 được đẩy lùi, nhưng theo các nhà khoa học, với biến chủng liên tục, vi rút SARS- CoV-2 không thể hết một sớm, một chiều, do đó cần phải cảnh giác và không thể chủ quan. Và sự thật hiện tại, thế giới đang chứng kiến sự bùng lên của biến thể mới mang tên chủng BA.5 có tốc độ lây lan nhanh hơn 12% so với chủng BA.2 đang “lưu hành” đã xuất hiện tại Việt Nam.
Điều đáng lo ngại, trong khi chủng mới BA.5 đã xuất hiện tại Việt Nam thì tại các tỉnh phía Nam đang đối mặt với dịch sốt xuất hiện ngày càng phức tạp, ở phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội cũng đang đối diện với dịch cúm A. Vì thế, nguy cơ “dịch chồng dịch” là rất lớn.
Để bảo vệ sức khỏe nhân dân, tránh nguy cơ “dịch chồng dịch”, đặc biệt tránh “đổ gãy” cho hệ thống Y tế, nhất là tuyến Y tế dự phòng trong bối cảnh thiếu thốn thuốc men, trang thiết bị do cơ chế, cách tốt nhất mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức tự phòng vệ cho bản thân mình. Đồng thời, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng phải đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân liên quan đến công tác phòng, chống dịch.
Được biết, sau khi Covid-19 tạm được đẩy lùi đã xuất hiện tình trạng chủ quan trong một bộ phận không nhỏ người dân. Họ nghi ngờ và thờ ơ với việc tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 mũi 4; thậm chí trên không gian mạng, nhiều “chuyên gia bàn phím” hoạt động trong các lĩnh vực khoa học xã hội chẳng liên quan, cũng chẳng hiểu biết gì về Y khoa nhưng cứ “lên mặt” dạy, rao giảng về tiêm vắc xin là không cần thiết… Đây cũng là một trong những chất xúc tác gây tâm lý ngại tiêm, không cần tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19.
Bởi vậy, hơn lúc nào hết, các cấp, ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch nói chung (dịch Covid-19, sốt xuất huyết, cúm A) và sự cần thiết của việc tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19 đến với người dân nói riêng. Tương tự, các cấp Công đoàn, chủ sử dụng lao động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, đẩy nhanh việc tiêm mũi 4 cho công nhân lao động. Vì công nhân là lực lượng chính trong sản xuất, bảo vệ sức khỏe công nhân để dịch không “tấn công”, nhà máy, doanh nghiệp… chính là góp phần bảo vệ chuỗi sản xuất và nền kinh tế.
Biến chủng BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 đã đến, dịch sốt xuất huyết và cúm A vẫn đang diễn biến khó lường, Chính phủ, Ban chỉ đạo đã có những chỉ đạo quyết liệt, rõ ràng… giờ hơn lúc nào hết, phải nâng cao công tác tuyên truyền để tạo đồng thuận trong nhân dân cũng như mỗi người dân phải nêu cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch. Trước hết, triển khai việc tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19 đối với những người đủ điều kiện, ăn uống đủ chất, diệt muỗi, loăng quăng, bọ gậy… để phòng tránh nguy cơ “dịch chồng dịch”!
Nên xem
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024
Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm
Tin khác
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36
Kinh tế Việt Nam vững niềm tin tiến bước
Bình luận 11/02/2024 06:46
Quốc hội hành động, đổi mới vì dân
Bình luận 11/02/2024 06:42
Học Bác để làm nên những thắng lợi mới!
Bình luận 03/02/2024 07:44