Phòng chống dịch Covid-19, sức lan tỏa từ các khu dân cư

(LĐTĐ) Sau khi Thủ tướng Chính phủ công bố dịch trên toàn quốc, ca nhiễm Sars-CoV-2 tại Hà Nội cũng liên tục tăng lên. Thành phố đã có những nhận định và giải pháp mới trong công tác phòng chống dịch bệnh, tránh để dịch bệnh lây lan ra diện rộng cũng như kiểm soát số ca mắc mới. Trong đó, ý thức tự phòng chống dịch ngay tại khu dân cư luôn được xem như là vắc xin hiệu quả nhất. 
phong chong dich covid 19 suc lan toa tu cac khu dan cu Bộ Giáo dục và Đào tạo chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
phong chong dich covid 19 suc lan toa tu cac khu dan cu 30 chốt kiểm soát chống dịch Covid-19 ở cửa ngõ Thủ đô: Phát huy hiệu quả xung kích nơi tuyến đầu
phong chong dich covid 19 suc lan toa tu cac khu dan cu Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội

Kiểm soát chặt chẽ ngay từ tổ dân phố

Phát khẩu trang miễn phí hay đo thân nhiệt, đeo khẩu trang trong giờ làm việc, rửa tay bằng nước sát khuẩn, vệ sinh nơi làm việc thường xuyên… đang là những cách làm được chính quyền các cấp trên địa bàn Hà Nội áp dụng trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Còn tại các khu dân cư, tổ dân phố thì việc đưa ra các giải pháp để cùng với chính quyền địa phương phòng, chống dịch bệnh hiệu quả đó là đến từng nhà người dân để tuyên truyền, hay đơn giản là tuyên truyền trên loa của tổ dân phố…

phong chong dich covid 19 suc lan toa tu cac khu dan cu
Tổ dân phố tham gia giám sát công tác cách ly ngay tại địa bàn phường Thổ Quan (Ảnh: P.Ngân)

Đã gần 2 tháng nay, đều đặn hằng ngày, ông Phạm Văn Hà (Bí thư chi bộ - Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc khu dân cư số 9, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) cùng với ban quản lý tổ dân phố lại đến nhà văn hóa để tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19 đến với người dân qua hệ thống loa truyền thanh. Ông cũng là người trực tiếp hàng ngày kéo loa tuyên truyền đến từng ngõ ngách, phát tờ rơi, dán áp phích tuyên truyền trong khu dân cư. Đồng thời tham gia công tác hỗ trợ cũng như thăm hỏi tới các gia đình tự cách ly.Ông Hà cho biết, khu dân cư có 8 tổ dân phố với 750 hộ, chủ yếu là dân lao động nên nhận thức về dịch Covid-19 nhiều chiều khác nhau.

Nhận thấy công tác phòng chống dịch phải bắt đầu ngay từ khu dân cư, thời gian vừa qua, ông đã vận động tổ dân phố tập trung tuyên truyền, giám sát chặt chẽ các hoạt động xảy ra tại địa phương. Đặc biệt, khu dân cư đã tích cực cùng với Trung tâm y tế phường và quận xác minh các hộ thuộc diện bị cách ly trên địa bàn. Bên cạnh một số hộ rất hợp tác thì vẫn còn một số hộ còn lại phải ghi nhận qua phản ánh của hàng xóm, tổ dân phố thì cơ quan chức năng mới phát hiện ra và vận động cách ly theo quy định.

Đơn cử như một hộ tại tổ 35, phường Ô Chợ Dừa, làm nghề du lịch, từng làm việc Hàn Quốc về và trên chuyến bay có người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không khai báo. Từ nguồn tin của hàng xóm và sự giám sát chặt chẽ ngay từ tổ dân phố, khu dân cư, chính quyền địa phương đã nhanh chóng xác minh, ra quyết định cách ly hộ gia đình này, phường bố trí lực lượng gác, giám sát. Ban đầu, những người trong gia đình bất hợp tác nhưng khi tổ dân phố và y tế tiếp cận tuyên truyền, dẫn chứng cụ thể về trường hợp không cách ly, nếu xảy ra dương tính thì nguy hiểm cho bản thân, gia đình và cộng đồng thì hộ gia đình này đã đồng ý thực hiện cách ly.

Cũng tại tổ 39 ngõ chợ Hào Nam (phường Ô Chợ Dừa) cũng từng có hộ gia đình từng ở Thẩm Quyến (Trung Quốc) nhưng đi tàu qua Đài Loan (Trung Quốc) rồi về Việt Nam nên lực lượng chức năng không phát hiện ra. Nhưng từ sự giám sát, theo dõi chặt chẽ của địa phương mà hộ này cũng đã được cách ly theo quy định. Tại đây, công an phường, tổ dân phố cũng đã lập điểm gác để giám sát và hỗ trợ gia đình cách ly. “Khi lập điểm giám sát, tổ dân phố giới thiệu những người gác với hàng xóm, cho số điện thoại liên lạc để hỗ trợ lực lượng chức năng và gọi điện hỗ trợ khi cần thiết. Bằng sự thông tin liên tục nên việc giám sát cũng như hỗ trợ các gia đình cách ly được thực hiện nghiêm túc”, ông Hà chia sẻ.

Chú trọng vận động tuyên truyền

Thời gian qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, luôn yêu cầu sự vào cuộc của hệ thống chính trị các cấp, trong đó nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, bởi đây là lực lượng gần dân nhất trong giám sát và phòng dịch. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, tùy vào từng khu vực, trình độ dân trí, nhận thức của từng người mà đội ngũ cán bộ cơ sở có cách thức tuyên truyền, vận động phù hợp. Trên hết, lực lượng cán bộ cơ sở phải trau dồi kiến thức về pháp luật, về phòng dịch và luôn tuân thủ 2 bộ quy tắc ứng xử trong quá trình thực thi công vụ; để chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố đến với người dân, động viên người dân tham gia tích cực vào công tác phòng dịch.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, lực lượng cán bộ cơ sở thời gian qua cũng đã nỗ lực vào cuộc, nắm tình hình từ địa bàn để rà soát đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền phòng dịch. Trong đó, công tác tuyên truyền là một trong những cách phòng chống Covid-19 mang lại hiệu quả tích cực. Tại phường Thổ Quan (quận Đống Đa), ông Hoàng Quốc Thái, tổ dân phố 11 cũng là một trong những thành viên tích cực tham gia công tác phòng chống Covid-19 tại địa phương. Không chỉ tham gia công tác tại những điểm trực cách ly, ông Thái cũng có nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm ngăn chặn và phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh ngay tại tổ dân phố. Ông chia sẻ, nhờ công tác tuyên truyền mà người dân địa phương đã có ý thức hơn trong công tác phòng chống dịch.

Ngay tại địa phương, các Tổ dân phố tham gia vận động người dân kí cam kết tham gia xây dựng cá nhân an toàn, gia đình an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, phường vận động mỗi cá nhân trong gia đình sẽ khai báo y tế trung thực theo quy định; tuân thủ các biện pháp tự phòng tránh dịch bệnh; không vứt khẩu trang đã sử dụng bừa bãi trên vỉa hè, lòng đường, công cộng; không tụ tập đông người, hạn chế đi lại; không thông tin, chia sẻ, phản ánh các tin tức về tình hình dịch bệnh chưa được kiểm chứng; thông báo ngay cho UBND, Trạm Y tế phường nếu nghi ngờ có người trong gia đình, trong tòa chung cư, tổ dân phố thuộc diện theo dõi, giám sát sức khỏe hoặc nguồn cách ly y tế…

Còn tại phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm), sau khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các tổ phản ứng nhanh cũng đã được kiện toàn, phát triển hoạt động sâu rộng đến từng ngõ ngách. Những ngày cao điểm chống dịch, trên khắp các ngõ ngách, loa phát thanh liên tục phát thông tin về dịch bệnh Covid-19, khuyến cáo người dân trên địa bàn không hoang mang, lo lắng, thực hiện đeo khẩu trang đúng nơi quy định, không tụ tập đông người, thực hiện giãn cách theo đúng quy định.

Ngay tại địa phương, các Tổ dân phố tham gia vận động người dân kí cam kết tham gia xây dựng cá nhân an toàn, gia đình an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, phường vận động mỗi cá nhân trong gia đình sẽ khai báo y tế trung thực theo quy định; tuân thủ các biện pháp tự phòng tránh dịch bệnh; không vứt khẩu trang đã sử dụng bừa bãi trên vỉa hè, lòng đường, công cộng; không tụ tập đông người, hạn chế đi lại; không thông tin, chia sẻ, phản ánh các tin tức về tình hình dịch bệnh chưa được kiểm chứng; thông báo ngay cho UBND, Trạm Y tế phường nếu nghi ngờ có người trong gia đình, trong tòa chung cư, tổ dân phố thuộc diện theo dõi, giám sát sức khỏe hoặc nguồn cách ly y tế…

Những công việc mà các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn Hà Nội đã và đang làm kể từ khi xảy ra dịch Covid-19 đều được duy trì với phương châm: Mỗi người dân không hoang mang nhưng tuyệt đối không chủ quan.Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu dân cư trên địa bàn Hà Nội cần tiếp tục phát huy tính hiệu quả, đảm bảo đến từng hộ dân, từng người dân trong thành phố, biến thông tin thành sức mạnh tổng hợp trong phòng chống, ứng phó dịch bệnh.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Xem thêm
Phiên bản di động