Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gặp lãnh đạo Hội đồng Tư pháp quốc gia Italia

(LĐTĐ) Tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 19/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới thăm, làm việc với lãnh đạo Hội đồng Tư pháp quốc gia Italia. Thẩm phán Sebastiano Ardita - Phó Chủ tịch Thường trực, thành viên Ban Điều hành Hội đồng Tư pháp quốc gia Italia và các thành viên Hội đồng đã nhiệt liệt hoan nghênh Phó Thủ tướng và các thành viên đoàn Việt Nam tới thăm.
pho thu tuong truong hoa binh gap lanh dao hoi dong tu phap quoc gia italia Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp Chủ tịch Hạ viện Italia
pho thu tuong truong hoa binh gap lanh dao hoi dong tu phap quoc gia italia Hoàn thiện Nghị quyết về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông
pho thu tuong truong hoa binh gap lanh dao hoi dong tu phap quoc gia italia Việt Nam và Trung Quốc hợp tác tốt trong điều tra các loại tội phạm

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp trọng thị mà Thẩm phán Sebastiano Ardita - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Tư pháp Italia dành cho đoàn công tác Chính phủ Việt Nam.

pho thu tuong truong hoa binh gap lanh dao hoi dong tu phap quoc gia italia
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn Việt Nam làm việc với lãnh đạo Hội đồng Tư pháp quốc gia Italia. Ảnh: B.N.G

Phó Thủ tướng đã giới thiệu về hệ thống tư pháp của Việt Nam, thông tin về những kết quả rất tích cực của tiến trình cải cách tư pháp tại Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là trong triển khai Chiến lược Cải cách Tư pháp đến năm 2020 với mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân và phụng sự đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao vai trò của Hội đồng Tư pháp quốc gia Italia và mong muốn Hội đồng đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực tư pháp cho Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam.

Thẩm phán Sebastiano Ardita đánh giá cao những thành tựu đã đạt được trong quan hệ hai nước trong 45 năm qua, đặc biệt là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Thẩm phán chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển và hội nhập quốc tế rất ấn tượng trong những năm gần đây, đặc biệt là những kết quả thu được trong công cuộc cải cách tư pháp để xây dựng hệ thống tư pháp dân chủ và hiện đại.

Thẩm phán Sebastiano Ardita khẳng định, Hội đồng Tư pháp quốc gia Italia sẵn sàng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và bảo đảm hiệu quả hoạt động của hệ thống tư pháp; rất quan tâm tìm hiểu kinh nghiệm của những nước đang có nhiều hoạt động cải cách tư pháp như Việt Nam và một số nước Đông Âu.

pho thu tuong truong hoa binh gap lanh dao hoi dong tu phap quoc gia italia
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà lưu niệm tới Thẩm phán Sebastiano Ardita. Ảnh: B.N.G

Nhân dịp này, Thẩm phán Sebastiano Ardita giới thiệu với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động và vai trò tối cao của Hội đồng Tư pháp quốc gia trong hệ thống tư pháp Italia, bảo đảm cho các cơ quan tư pháp Italia hoạt động độc lập, hiệu quả và minh bạch. Theo đó, Hội đồng Tư pháp quốc gia gồm có 27 thành viên với Chủ tịch là đương kim Tổng thống Italia, các thành viên của Hội đồng là Chánh án Tòa án tối cao Italia và Viện trưởng Viện Công tố tối cao Italia, các thành viên khác do Đại hội Thẩm phán toàn quốc và Quốc hội bầu ra. Hội đồng có thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển và kỷ luật đối với các thẩm phán trong toàn bộ hệ thống tòa án Italia.

Cũng tại cuộc gặp, hai bên nhất trí về sự cần thiết tăng cường hợp tác giữa hai Chính phủ, giữa các cơ quan tư pháp hai nước trong lĩnh vực tư pháp và sớm trao đổi, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Tòa án Tối cao Việt Nam và Italia.

Cùng ngày, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang đã gặp làm việc với Phó Chánh án Tòa Phá án Tối cao Italia. Phó Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Lê Hồng Quang và Phó Chánh án Toà Phá án Italia đã trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, đặc biệt là việc đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ thẩm phán; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về quản trị tư pháp và áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Xem thêm
Phiên bản di động