Phó thủ tướng: 'GDP tăng 8-9% mới mong bắt kịp các nước ASEAN'

Ông Vũ Đức Đam cho rằng Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài đạt được mục tiêu trên nếu không muốn bị tụt hậu. Đại diện Chính phủ cam kết sẽ có những đổi mới mạnh mẽ để khơi thông động lực phát triển.

Tại Diễn đàn Kinh doanh 2014 với chủ đề "Việt Nam - cơ hội mới" diễn ra ngày 3/7, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhận đinh kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã từng bước ổn định, cán cân thanh toán thặng dư, dự trữ ngoại hối đạt trên 12 tuần và chỉ số giá tiêu dùng năm nay chắc chắn được kiểm soát dưới 5%.

"Tôi cho rằng, năm nay tăng trưởng kinh tế sẽ cao hơn năm ngoái, đạt khoảng 5,8%", Phó thủ tướng nói.

Thách thức hiện nay còn rất lớn, đại diện Chính phủ nhấn mạnh rằng nếu không muốn bị tụt hậu so với các nước trong khu vực, Việt Nam không có lựa chọn nào khác, buộc phải làm sao tăng trưởng từ mức 5-6% hiện nay lên 8-9% trong thời gian gần nhất.

"Muốn vậy thì tất cả chúng ta phải nỗ lực. Sự nỗ lực ấy không chỉ trong thời bình mà ngay cả trước đây, chúng ta đã từng hy sinh rất nhiều để cho đất nước được độc lập, nhân dân được tự do và mọi người đều hạnh phúc", ông nói.

phat-bieu-tai-Dien-dan-Kinh-do-3234-9615

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại Diễn đàn kinh doanh 2014. Ảnh: Thanh Tân.

Theo Phó thủ tướng, cái hạnh phúc ấy của người dân trong thời điểm này chỉ thực sự có được khi Chính phủ cùng với mọi ban ngành phải đổi mới mạnh mẽ và tìm ra được động lực mới để phát triển. "Tôi cũng phải nói rằng, nếu Chính phủ không tìm ra được sự đổi mới thì người dân chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận", ông Đam nhấn mạnh.

Ông Đam cũng cho biết, Chính Phủ đang xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm từ 2016-2020. Kế hoạch này đặt ra mục tiêu tăng trưởng là cao hơn nhiệm kỳ trước. Đồng thời phải giải quyết được các vấn đề xã hội, môi trường, tiến hành cải cách mạnh mẽ giáo dục, ý tế và phát triển tốt lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Theo Phó thủ tướng, để thực hiện mục tiêu này cần phải có nhiều chính sách đồng bộ và sự quyết tâm về chính trị rất cao. Bởi thách thức hiện rất nhiều, đầu tiên là Chính Phủ làm sao giải quyết cho được 3 điểm nghẽn. Thứ nhất phải hoàn thiện thật nhanh được cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo được môi trường kinh tế bình đẳng.

Thứ hai là hạ tầng Việt Nam hiện còn rất khó khăn, hạn chế, thời gian tới phải nâng cấp được đường xá nếu không chúng ta sẽ khó có thể phát triển. Thứ ba là phải phát triển được nguồn nhân lực trẻ, dồi dào với một trình độ nhất định.

Chia sẻ quan điểm trên của Phó thủ tướng, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam nhìn nhận, nếu thống kê trong 20 năm qua thì so với Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam được xem là đã có giai đoạn phát triển tốt nhất (trừ một vài năm gần đây, tăng trưởng có sự chậm lại).

Bà cho rằng Việt Nam từng thu hút nhà đầu tư nước ngoài rất tốt, đa dạng hoá được sản phẩm, có lợi thế cạnh tranh về nhân lực, môi trường chính trị ổn định... Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh lớn toàn cầu thì Việt Nam cần phải có sự cải thiện lớn.

Theo bà Victoria, Việt Nam chưa hiệu quả về sử dụng vốn, nguồn tài nguyên không được khai thác tốt, chi phí hoạt động còn cao, chưa kể đến cải cách về hành chính, kinh tế quá chậm. Việc phân bổ vốn cho lĩnh vưc tư còn yếu. ..."Để tăng trưởng mạnh, Chính phủ Việt Nam phải cải thiện những vấn đề trên", bà chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright cũng cho rằng, trong thời gian qua chính sách của Chính Phủ đúng là hy sinh nhiều thứ để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Tình hình kinh tế hiện nay tuy có sự cải thiện nhưng các doanh nghiệp vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do Việt Nam đã trải qua thời kỳ tăng trưởng "nóng" mà không chú ý đến chất lượng.

Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn Nhà nước làm sao có thể giúp họ rút ngắn tối đa thời gian và công sức cho các thủ tục hành chính để tập trung vào hoạt động kinh doanh. Ông Vũ Đức Đam chia sẻ, mới đây đích thân Thủ tướng đã từng đứng lên xin lỗi người dân về vấn đề này. "Đấy không chỉ là xin lỗi của cá nhân Thủ tướng mà còn là của cả Chính phủ", ông nhấn mạnh.

Ông Đam cho biết, hàng năm Chính phủ thường đưa ra các nghị quyết. Năm nay đã có nghị quyết thứ hai về cải thiện môi trường kinh doanh. "Chúng tôi đã nhờ các tổ chức quốc tế, đặc biệt là WB đứng ra nghiên cứu, xem xét từng điểm nghẽn của doanh nghiệp để Chính phủ giao cho các bộ ngành xử lý".

Phó thủ tướng cũng dẫn chứng, khi thống kê và thấy rằng, hiện nay mỗi năm, một doanh nghiệp trung bình mất 870 giờ để nộp thuế trong khi các nước ASEAN chỉ mất 171 giờ. Ngay lập tức Chính phủ yêu cầu đến 2015 phải hạ xuống ít nhất bằng với mức này. "Nhiều người cho rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thi nhưng Chính phủ nêu quyết tâm phải làm được".

Hiện nay, ông Đam cho biết Chính phủ cũng cho lập một diễn đàn và mời chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan phụ trách và làm đầu mối tiếp nhận toàn bộ những phản ảnh của doanh nghiệp về các bất cập để Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan xử lý.

"Chúng tôi rất mong doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài...góp ý cụ thể về những vướng mắc. Chính phủ sẽ tiếp thu nghiêm túc để báo cáo với Quốc hội, cốt làm sao có thể  tiến tới Nhà nước pháp quyền. Tất cả người dân và doanh nghiệp đều được làm những việc gì mà pháp luật không cấm", Phó thủ tướng chia sẻ.

Theo VnE

Nên xem

Giới trẻ đổ về núi Bà Đen, Tây Ninh “săn” hoàng hôn

Giới trẻ đổ về núi Bà Đen, Tây Ninh “săn” hoàng hôn

Không chỉ sốt rần rần với những hiện tượng mây kỳ thú, núi Bà Đen thời gian gần đây còn trở thành điểm đến “săn” hoàng hôn cực hút giới trẻ, bởi vẻ đẹp siêu thực hiếm có.
Tăng tốc cấp căn cước công dân cho học sinh, đẩy mạnh hiệu quả Đề án 06

Tăng tốc cấp căn cước công dân cho học sinh, đẩy mạnh hiệu quả Đề án 06

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Công an thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho công dân, đặc biệt là nhóm học sinh. Việc cấp CCCD sớm không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thiện dữ liệu dân cư, phục vụ hiệu quả Đề án 06 và công cuộc chuyển đổi số quốc gia, mà còn trực tiếp mang lại quyền lợi thiết thực cho các em học sinh trong học tập, thi cử, khám chữa bệnh và sử dụng các dịch vụ công.
Vùng phát thải thấp: "Cú hích" cải thiện chất lượng không khí Thủ đô

Vùng phát thải thấp: "Cú hích" cải thiện chất lượng không khí Thủ đô

Việc thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích trong việc cải thiện chất lượng không khí của Thủ đô. Chủ trương này của Thành phố đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Vân Canh lần thứ V thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Vân Canh lần thứ V thành công tốt đẹp

Được sự hướng dẫn của Công đoàn xã Sơn Đồng, mới đây, Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Vân Canh đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Hà Nội phê duyệt Sàn Giao dịch công nghệ, mục tiêu 10.000 kết nối

Hà Nội phê duyệt Sàn Giao dịch công nghệ, mục tiêu 10.000 kết nối

Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội được định hướng trở thành điểm kết nối trung tâm giữa các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư, tạo không gian giao dịch minh bạch cho hoạt động chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.
Từ những mô hình nông nghiệp mới, gieo mầm khát vọng đổi thay

Từ những mô hình nông nghiệp mới, gieo mầm khát vọng đổi thay

Trong những năm gần đây, nông nghiệp Thủ đô chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ khi nhiều nông dân dám bước qua lối canh tác truyền thống, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật hiện đại, đầu tư bài bản và kiên trì theo đuổi những mô hình sản xuất mới. Những người nông dân Thủ đô đang chứng minh rằng sự cần cù, óc sáng tạo và tinh thần dám nghĩ dám làm có thể biến những thứ quen thuộc mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Tin khác

Phát triển thương hiệu nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân

Phát triển thương hiệu nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân

Để phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, Hội Nông dân xã Phù Đổng động viên các hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế, có tính cạnh tranh cao; chuyển đổi theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông sản, qua đó giúp nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống nông dân.
Khai mở giá trị làng nghề Hà Nội: Nguồn lực văn hóa cho công nghiệp Thủ đô

Khai mở giá trị làng nghề Hà Nội: Nguồn lực văn hóa cho công nghiệp Thủ đô

Làng nghề Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, khi giá trị truyền thống được đánh thức bằng tư duy kinh tế sáng tạo và chiến lược phát triển bền vững. Nhiều chuyên gia khẳng định, với hơn 1.300 làng nghề lớn nhất cả nước, Hà Nội sở hữu kho tàng di sản độc đáo có thể trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp văn hóa trong tương lai.
Giá xăng dầu hôm nay (7/12): Giá dầu thế giới đi lên trong phiên cuối tuần

Giá xăng dầu hôm nay (7/12): Giá dầu thế giới đi lên trong phiên cuối tuần

Hôm nay (7/12), giá dầu thế giới đi lên trong phiên cuối tuần, nhờ báo cáo lạm phát Mỹ “hạ nhiệt” làm gia tăng kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ sớm được nới lỏng. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,75 USD/thùng, tăng 0,77%, giá dầu WTI ở mốc 60,08 USD/thùng, tăng 0,69%.
Tỷ giá USD hôm nay (7/12): Giá USD thị trường tự do tăng cả 2 chiều mua và bán

Tỷ giá USD hôm nay (7/12): Giá USD thị trường tự do tăng cả 2 chiều mua và bán

Tỷ giá USD sáng 7/12 tại thị trường “chợ đen” tăng 59 đồng ở chiều mua và tăng 39 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.355 - 27.455 đồng/USD.
Giá vàng hôm nay (7/12): Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (7/12): Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (7/12): Trên thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm gần 1 triệu đồng mỗi lượng; vàng miếng SJC đang đứng ở mức 154,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Điều hành tiền tệ giữ ổn định vĩ mô, tích cực hỗ trợ tín dụng cho vùng bão lũ

Điều hành tiền tệ giữ ổn định vĩ mô, tích cực hỗ trợ tín dụng cho vùng bão lũ

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, chính sách tiền tệ thời gian qua được điều hành linh hoạt giúp kiểm soát lạm phát và đảm bảo thanh khoản hệ thống. Song song, ngành ngân hàng cùng Bộ Tài chính đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi, cơ cấu nợ và hỗ trợ ngân sách để giúp người dân, doanh nghiệp tại các khu vực chịu thiệt hại nặng bởi bão lũ sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống.
Tỷ giá USD hôm nay (6/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (6/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (6/12) ghi nhận nhiều biến động khi các ngân hàng thương mại điều chỉnh nhẹ, trong khi đó thị trường tự do giảm mạnh hơn 200 đồng mỗi USD.
Giá vàng hôm nay (6/12): Vàng miếng SJC đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay (6/12): Vàng miếng SJC đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay (6/12): Giá vàng miếng đồng loạt tăng mạnh so với sáng hôm qua và giao dịch ở mức rất cao. Vàng nhẫn cũng tăng giá ở một số thương hiệu. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Xem thêm
Phiên bản di động