Phố Sách 2016: Điểm hẹn văn hóa tao nhã

Hà Nội xưa vốn đã nổi tiếng với nhiều con phố nhỏ. Tuy nhiên, trong tâm tưởng của mỗi người dân Thủ đô, mỗi khi nhắc đến phố 19-12 (nối giữa phố Lý Thường Kiệt với phố Hai Bà Trưng, nằm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm) đều trào dâng một cảm xúc rất riêng lạ. Theo kế hoạch của UBND TP.Hà Nội, cuối năm nay, trên con phố nhỏ này sẽ được tạo dựng một dấu ấn mới - là “Phố Sách”.
tin nhap 20160826093333 Ngày 19.12 sẽ khai trương phố sách Hà Nội
tin nhap 20160826093333 Thủ đô rộn ràng đón xuân cùng 'Phố Sách'

Phố 19 - 12 là tuyến đường ngắn, nằm cạnh khu vực các tòa án ở Hà Nội và khách sạn Melia Hanoi, nối các phố Lý Thường Kiệt và Hai Bà Trưng. Thời Pháp thuộc, phố có tên Simoni - tên của vị quan chức người Pháp từng là Thống sứ Bắc kỳ (1909 - 1912). Thời gian 1945 - 1946, phố được đổi tên thành Lê Chân, 2 bên đường có nhiều cây cổ thụ. Trước ngày Toàn quốc kháng chiến, nơi đây đã từng tồn tại một hệ thống giao thông hào nối liền giữa các phố Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng.

tin nhap 20160826093333
Phố 19-12 được chọn là nơi tổ chức Phố Sách 2016.

Trong những ngày diễn ra cuộc chiến đấu giữa ta và địch, hệ thống giao thông hào này là tâm điểm của cuộc giao tranh. Ngày 19.12.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Chiến sự nổ ra tại Hà Nội. Sau đó, nơi đây trở thành khu mộ tập thể chôn những người dân Hà Nội chết trong đêm Toàn quốc kháng chiến chống Pháp 19.12.1946. Sau tháng 10.1954, TP Hà Nội đã cho xây tường bao khu vực này và dựng biển ghi dấu nơi chôn cất đồng bào Thủ đô đã mất ngày Toàn quốc kháng chiến 19.12.1946. Tới năm 1955, nơi này được xây thành nghĩa trang.

Năm 1986, nghĩa trang được di dời đi nơi khác, phố cũng được đổi tên mới là 19 - 12. Sau thời gian này, những người buôn thúng bán mẹt ở khắp nơi đã về đây và dần hình thành nên chợ cóc. Chợ là nơi tụ họp của những người buôn bán lân cận khu vực Hàng Da, Hàng Bè, họp hằng ngày trên suốt chiều dài phố 19 - 12. Theo thời gian, chợ được chính thức đặt tên là chợ 19 - 12, nhưng người dân Hà Nội vẫn thường quen gọi là chợ Âm phủ. Năm 2008, chợ được di dời để tiến hành xây dựng "Đường và vườn hoa 19 -12" và đưa vào sử dụng cuối năm 2009.

Sau khi hoàn thành dự án này, phố 19 -12 đã trở thành phố duy nhất tại Hà Nội không có cửa mở ra đường. Năm 2016, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2016, UBND thành phố Hà Nội đã lựa chọn phố 19-12 làm Phố Sách và dự kiến khai trương vào đúng dịp 19.12.2016. Theo đề án đã được phê duyệt, khi tạo dựng Phố Sách, sẽ cân nhắc thiết kế các hộp sách gắn tường, đáp ứng các tiêu chí: Phù hợp với cảnh quan đô thị, cókhông gian văn hóa, diện tích dành cho độc giả. Theo đó, việc xây dựng Phố Sách do UBND quận Hoàn Kiếm tiến hành, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội quản lý hành chính về chuyên môn. Cơ sở hạ tầng và không gian chung cùng các hoạt động tuyên truyền tại Phố Sách sẽ được đầu tư bởi ngân sách Thành phố.

Còn các hoạt động tổ chức từng gian hàng do các đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh tại phố sách thực hiện. Phố Sách ra đời tại Hà Nội sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn đọc Thủ đô, cũng như nhu cầu của giới xuất bản. Khi Phố Sách 19 - 12 đi vào hoạt động, nơi đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Những ngày hội sách, triển lãm sách, tọa đàm, giao lưu về xuất bản sách, về văn hóa đọc, là không gian văn hóa cho người yêu sách. Bên cạnh đó, với mong muốn có một Phố Sách mang dấu ấn văn hóa riêng của người Hà Nội, việc triển khai Phố Sách hứa hẹn khu vực này trở thành một điểm hẹn văn hóa tao nhã, là nơi ghi nhớ, phối hợp tổ chức các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm của Thủ đô Hà Nội.

T.AN

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động