“Phố không khói bụi” dưới lòng Hà Nội

Đã từ lâu, nhiều cư dân sinh sống quanh khu vực hầm đi bộ Ngã Tư Sở (Hà Nội) đều lựa chọn hầm đi bộ này là địa điểm để vui chơi và rèn luyện sức khỏe. Với những cư dân ở đây, hầm đi bộ Ngã Tư Sở được xem như một con “phố không có khói bụi” ngay dưới lòng Hà Nội.
pho khong khoi bui duoi long ha noi 64523 “Phố không khói bụi” dưới lòng Hà Nội

Hầm đi bộ Ngã Tư Sở được đưa vào sử dụng từ năm 2007, hầm dài gần 500m đi theo vòng tròn với 12 cửa đặt theo 4 góc đường: Láng - Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi - Trường Chinh, Trường Chinh - Tây Sơn, Tây Sơn - Láng, mỗi cửa đều được thiết kế 3 lối lên xuống dành cho người đi bộ và xe đạp.Bên trong hầm được chia làm 2 làn đường riêng biệt: làn lát đá hoa dành cho người đi bộ, làn bê tông dành cho người đi xe đạp.

pho khong khoi bui duoi long ha noi 64523
Những đứa trẻ thích thú khi được vui chơi thỏa thích dưới hầm đi bộ Ngã Tư Sở.

Đến nay, mặc dù đã qua nhiều năm vận hành, hầm đi bộ Ngã Tư Sở vẫn được đánh giá là một công trình giao thông hiện đại, văn minh. Hơn thế nữa, nơi đây không chỉ phục vụ cho người đi bộ sang đường mà còn trở thành “công viên” của nhiều cư dân sinh sống quanh đây bởi không gian rộng rãi, sạch sẽ và không có khói bụi của xe cộ.

Thực tế cho thấy, mật độ dân cư đông đúc, mật độ xây dựng cao, Thủ đô Hà Nội đang đối mặt tình trạng thiếu quỹ đất cho sân chơi, công viên cho người dân nên những khu vực như hầm đi bộ Ngã Tư Sở này thường được người dân tận dụng làm nơi tập luyện thể dục.

Ông Nguyễn Đình Lâm, ở phố Tô Vĩnh Diện (Khương Trung, Thanh Xuân) chia sẻ với PV, hầm đi bộ Ngã Tư Sở được xây dựng với mục đích phục vụ người đi bộ qua đường, nhưng vì ở trên xe cộ đông đúc, bụi bặm, ồn ào mà đường đi bộ ở khu vực này không còn, vỉa hè cũng bị người ta chiếm dụng. Trong khi đó, dưới hầm lại rất sạch sẽ và an toàn nên chúng tôi thường lựa chọn làm nơi để tập thể dục.

Bà Nguyễn Thị Minh, đang sinh sống tại khu tập thể Fafim (ngõ 73 Nguyễn Trãi) cũng cho biết, từ khi có hầm đi bộ này, tôi thường xuyên xuống đây để tập thể dục. Không chỉ riêng tôi mà nhiều người dân xung quanh đây cũng xuống hầm để đi bộ, rèn luyện sức khỏe.

Thời gian thì không kể sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào dưới hầm cũng có người đi tập thể dục, nhiều nhóm bạn trẻ cũng lựa chọn hầm đi bộ này là nơi để tập võ, tập nhảy, tập múa … vào mỗi buổi chiều tối.Dưới này có không gian rộng rãi, thoáng đãng, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát nên các bố mẹ, ông bà cũng thường cho con, cháu xuống đây vui chơi.

Để có được một không gian sạch sẽ, thoáng đãng và an toàn ở hầm đi bộ Ngã Tư Sở là công sức và sự nỗ lực cố gắng không ngừng của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, đặc biệt là đơn vị quản lý hầm mà trực tiếp là Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội.

Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội chia sẻ với PV, Công ty luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và bảo đảm đầy đủ hệ thống, phòng cháy chữa cháy, thoát nước, chiếu sáng ở khu vực hầm đi bộ Ngã Tư Sở.Với mật độ đi lại đông như ở hầm đi bộ Ngã Tư Sở, Công ty đã bố trí 3 ca trực, bảo vệ cả ngày lẫn đêm, đồng thời lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24 để đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Song song với đó, hằng ngày công nhân đều thực hiện công tác vệ sinh để đảm bảo môi trường dưới hầm luôn được sạch sẽ; công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên của hầm cũng luôn được chú trọng.

Không chỉ riêng hầm đi bộ Ngã Tư Sở mà đối với tất cả các hầm đi bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội quản lý đều được chú trọng đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự … để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất cho nhân dân.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động