Phố Hạ Đình: Thâu đêm diệt 'giặc lửa'

(LĐTĐ) Cho đến thời điểm hơn 2h sáng nay (29/8), các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước vào Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, tránh nguy cơ bùng phát đám cháy trở lại.
pho ha dinh thau dem diet giac lua Người dân sơ tán, chất đồ đầy đường sợ cháy lan
pho ha dinh thau dem diet giac lua Cháy dữ dội tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, nguy cơ lan sang nhà dân
pho ha dinh thau dem diet giac lua Cháy tại khu nhà xưởng bên đường Nguyễn Xiển, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Suốt cả đêm, dọc theo con phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) ồn ào bởi tiếng còi của xe cứu hỏa, những tiếng bàn tán xôn xao của người dân về vụ hỏa hoạn xảy ra ở Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Thâu đêm diệt “giặt lửa”

Trong đêm tối, nhiều hộ gia đình không về được nhà để ngủ, một số phải bồng bế con nhỏ trên tay. Cạnh đó là đồ đạc ngổn ngang, mùi khói từ vụ hỏa hoạn có lúc bốc ra khét lẹt, cay nồng cả khóe mắt.

pho ha dinh thau dem diet giac lua
Hình ảnh lực lượng chức năng phá tôn để phun nước vào bên trong chữa cháy (Ảnh: Phi Hùng).

Tính đến thời điểm lúc 00h30 ngày 29/8, đám cháy đã diễn ra được khoảng 6 giờ đồng hồ, mặc dù lực lượng chức năng cơ bản khoanh vùng được đám cháy. Nhưng phía bên trong khói đen và lửa vẫn rực sáng, len lỏi qua các ô của sổ.

Có đoạn, bức tường lớn bị đổ sập, các khung sắt, mái tôn cong vênh do nhiệt độ quá nóng.

pho ha dinh thau dem diet giac lua
Nhiều đoạn tường bị đổ, mái tôn cong vênh trong vụ cháy ở Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Ảnh: Phi Hùng).

Một số chỗ lực lượng chức năng phải leo thang, phá dỡ các tấm tôn, đưa vòi nước luồn sâu vào bên trong để dập lửa.

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, ông Cường – người dân sinh sống tại số nhà 184 cho biết, khoảng 17h30 chiều ngày 28/9, ông và người dân xung quanh phát hiện một cột khói đen bốc ra từ Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông cạnh đó. Theo ông Cường, nhiều hộ dân cạnh đó phải di chuyển đồ đạc ra phía ngoài.

“Chỉ sau ít phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, do đó các hộ dân ở sát khu vực đám cháy phải di chuyển đồ đạc ra phía ngoài, phòng trường hợp cháy lan”, ông Cường chia sẻ.

pho ha dinh thau dem diet giac lua
Nhiều đồ đạc của các hộ dận cạnh đó được di chuyển ra ngoài phòng trường hợp cháy lan (Ảnh: Phi Hùng).

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Tô Thanh Nhàn (số nhà 125) cho biết, mình sinh sống ở khu phố này khoảng 20 năm, nhưng chưa bao giờ có vụ hỏa hoạn nào xảy ra tại đây.

Khi xảy ra vụ cháy, chị vẫn chưa đi làm về, chị được người quen gọi điện báo, nên đã gấp gáp trở về và cùng với mọi người để di chuyển đồ đạc.

“Suốt nhiều năm sinh sống ở đây, tôi chưa bao giờ thấy có chập cháy, đây là lần đầu tiên tôi thấy có vụ hỏa hoản lớn và kéo dài nhiều tiếng ở con phố này.

Rất may, khi xảy ra vụ hỏa hoạn, gia đình tôi và nhiều hộ gia đình khác cũng đã kịp di chuyển đồ đạc, nên không ảnh hưởng gì về tài sản”, chị Nhàn cho hay.

Gắn kết tình quân dân

Bà Hồ Thu Hà (53 tuổi, ở số nhà 190) cho biết, đám cháy rất lớn, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã lan rộng, có nguy cơ cháy lan sang nhà dân.

Thời điểm ấy, các lực lượng chức năng vừa phải gồng mình chữa cháy, nhưng vẫn cử người hỗ trợ vào các hộ dân hỗ trợ di chuyển đồ đạc ra phía ngoài.

pho ha dinh thau dem diet giac lua
Bà Hồ Thu Hà (Ảnh: Phi Hùng).

“Lực lượng chức năng vừa phải cứu hỏa, nhưng vẫn cử người giúp dân. Nhiều người trong số họ thấm mệt, thậm chí có người còn bị thương do lao vào chữa cháy và phải đi cấp cứu. Nên tôi cùng với người dân xung quanh góp tiền mua sữa, bánh mỳ, cùng hàng chục thùng nước khoáng tiếp tế cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Việc làm của lực lượng chức năng, cố gắng dập tắt đám cháy khiến người dân chúng tôi cảm thấy rất cảm kích. Những lúc thế này, mọi người cần đoàn kết, giúp đỡ hỗ trợ nhau”, bà Hà nói.

Cũng theo ghi nhận, tại hiện trường vụ cháy lúc hơn 2h sáng nay, ngọn lửa đã được dập tắt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước để làm mát, tránh nguy cơ bùng phát cháy có thể trở lại.

Phi Hùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động