Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Xử lý triệt để vụ việc tồn đọng ở huyện Ba Vì

(LĐTĐ) Chiều 28/2, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy đã chủ trì buổi làm việc với Huyện ủy Ba Vì và các đơn vị có liên quan, nghe báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp và việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra trên địa bàn huyện Ba Vì.
pho bi thu thanh uy dao duc toan xu ly triet de vu viec ton dong o huyen ba vi Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Cần dự báo tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo
pho bi thu thanh uy dao duc toan xu ly triet de vu viec ton dong o huyen ba vi Bí thư Thành ủy Hà Nội: Y, bác sĩ phải thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt
pho bi thu thanh uy dao duc toan xu ly triet de vu viec ton dong o huyen ba vi Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Cần chú trọng phát triển hệ thống y tế cơ sở

Theo báo cáo của Huyện ủy Ba Vì, năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì đã sâu sát cơ sở nhằm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

pho bi thu thanh uy dao duc toan xu ly triet de vu viec ton dong o huyen ba vi
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc

Việc thực hiện các kết luận thanh tra và tiếp công dân trên địa bàn huyện cũng được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để huyện Ba Vì phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2019, huyện đã củng cố xong 5 tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy theo dõi, một số vụ việc đã được giải quyết dứt điểm.

Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy từ huyện đến xã, thị trấn với nhân dân được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Ban Tiếp công dân của huyện đã tiếp 569 lượt với 949 công dân với nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan tới công tác quản lý, tranh chấp đất đai, dồn điền đổi thửa, giải phóng mặt bằng và các chính sách xã hội...

Mặc dù còn một số hạn chế, song việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU tại huyện Ba Vì đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì trong việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU. Đặc biệt, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý cán bộ sai phạm đã được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nghiêm túc, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Liên quan tới việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu huyện tập trung rà soát, vấn đề nào thuộc thẩm quyền của huyện thì phải xử lý triệt để, tận cùng vụ việc.

Đánh giá cao việc UBND thành phố đã tổ chức riêng một buổi làm việc với huyện Ba Vì nhằm giải quyết những vướng mắc trong việc xử lý các vụ việc tồn đọng, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị, với từng vụ việc, Thường trực Huyện ủy phân công từng người phụ trách cụ thể để từ đó giải quyết dứt điểm các vụ việc này.

“Cần xử lý từng vụ việc theo hướng chú trọng hiệu quả, chất lượng, đồng thời xác định tiến độ cụ thể để giải quyết vụ việc đến cùng”, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, gắn với thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết, Chỉ thị, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Xem thêm
Phiên bản di động