Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phòng chống đại dịch

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, tuổi trẻ quận Đống Đa đang thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo trong việc chung tay đẩy lùi dịch Covid-19…    
phat huy vai tro xung kich cua tuoi tre trong phong chong dai dich Tuổi trẻ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội chung tay phòng chống dịch Covid-19
phat huy vai tro xung kich cua tuoi tre trong phong chong dai dich Chống dịch Covid-19, thanh niên tình nguyện trực xuyên đêm tại các cửa ngõ Thủ đô
phat huy vai tro xung kich cua tuoi tre trong phong chong dai dich Đoàn viên, thanh niên Thủ đô chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành đoàn, Quận ủy, UBND và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 quận Đống Đa, Ban Thường vụ Quận đoàn Đống Đa đã nhanh chóng xây dựng công văn số 248-CV ngày 31/01/2020 về việc “phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra” và triển khai đến toàn bộ cơ sở Đoàn trực thuộc. Trong thời gia vừa qua, một số hoạt động công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà quận đoàn đã triển khai và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

phat huy vai tro xung kich cua tuoi tre trong phong chong dai dich
Đoàn thanh niên các phường Thịnh Quang, Ngã Tư Sở phát khẩu trang miễn phí cho người dân (Ảnh: N.H)

Theo anh Phùng Như Hùng - Bí thư Quận đoàn Đống Đa: "Ban Thường vụ Quận đoàn thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ kịp thời và chính xác đến đông đảo Đoàn viên thanh niên và nhân dân về thông tin diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng thông qua các kênh: Hội nghị quán tập huấn, quán triệt đến cán bộ chủ chốt, thông qua mạng xã hội: Facebook, Zalo, loa phát thanh di động, phát gần 10.000 tờ rơi tuyên truyền…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và nhân dân chủ động phòng dịch, không hoang mang, dao động cũng như khuyến nghị đoàn viên thanh niên, nhân dân hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang tại những nơi công cộng". Quận đoàn cũng tặng 130 bộ quần áo bảo hộ cho Trạm y tế 21 phường và Trung tâm y tế quận Đống Đa. Phát 15.000 khẩu trang, gần 2.000 chai nước sát khuẩn, 1.000 bánh xà phòng miễn phí cho nhân dân tại các khu vực công cộng (chợ, đình, chùa…) và người dân đến làm việc tại Phòng một cửa Ủy ban nhân dân quận, phòng chuyển sinh hoạt Đảng của Quận ủy.

phat huy vai tro xung kich cua tuoi tre trong phong chong dai dich
Đoàn thanh niên phường Trung Tự nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân tạm dừng tập thể dụng (Ảnh: H.D)

Ban Thường vụ Quận đoàn chỉ đạo 21/21 Đoàn phường ra quân vệ sinh môi trường vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần với 1.108 lượt đoàn thanh niên tham gia. Với tinh thần xung kích, các Đoàn phường tham gia lực lượng trực các chốt cách ly tại địa bàn với hơn 800 lượt đoàn viên thanh niên, tổ chức đội hình hướng dẫn người dân đến xét nghiệm nhanh tại Trạm xét nghiệm dã chiến quận Đống Đa với hơn 50 lượt đoàn viên thanh niên.

Tặng 200 suất quà (mỗi suất trị giá 200.000 đồng) các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình tại khu vực cách ly và lực lượng trực tại các chốt cách ly các nhu yếu phẩm và nước rửa, sà phòng sát khuẩg. Tặng 300 khẩu trang, 5 lít nước sát khuẩn cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu nghị quận Đống Đa. Tặng 1.000 kính chắn giọt bắn cho cho các bệnh viện trên địa bàn quận. Được sự quan tâm giới thiệu, kết nối của Thành đoàn Hà Nội, Quận đoàn đã phối hợp với công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, tặng 20.000 quả trứng cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (mỗi đơn vị 10.000 quả) để chăm sóc bệnh nhân đang cách ly và điều trị tại bệnh viện…

Sáng tạo trong công tác tuyên truyền

Đoàn thanh niên là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận. Phát huy thế mạnh của tuổi trẻ, trí tuệ, nhiều cách làm sáng tạo của tuổi trẻ quận Đống Đa đã và đang góp phần không nhỏ vào việc đẩy lùi đại dịch. Sáng tạo trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh của Đoàn thanh niên phường Kim Liên là một ví dụ. Ngay từ những ngày đầu khi dịch Covid-19 bùng phát, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân phường, Đoàn thanh niên phường đã tích cực tham gia cùng các đơn vị chức năng tuyên truyền, vận động người dân cùng tích cực tham gia kiểm soát dịch bệnh tại các khu dân cư, tổ dân phố với những việc làm thiết thực như: Phát tờ rơi, tặng khẩu trang, nước rửa tay miễn phí; vận động tuyên truyền cho những người dân ở khu dân cư, tổ dân phố hiểu tác hại của virus Corona để có thể phòng tránh.

phat huy vai tro xung kich cua tuoi tre trong phong chong dai dich
Ban Chấp hành Đoàn phường Kim Liên xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu cách phòng chống dịch Covid-19

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn phường đã lên kế hoạch xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu cách phòng chống dịch Covid-19 để tuyên truyền sâu rộng hơn đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ thường xuyên sử dụng các thiết bị công nghệ dễ dàng tiếp cận thông tin. Một trong những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn phường Kim Liên là việc tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm từ những nguồn uy tín để thành lập hệ thống câu hỏi “Trắc nghiệm Tìm hiểu về Virus Corona và cách phòng chống dịch Covid-19”.

Công việc tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm khẩn trương được hoàn thành và ứng dụng Kiểm tra Trắc nghiệm đã sẵn sàng gửi đến tới toàn thể mọi người có thể tham gia trả lời để kiểm tra kiến thức hiểu biết về virus Corona.Với 11 bộ đề và hơn 100 câu hỏi được tham khảo ý kiến chuyên môn, nội dung khoa học được cung cấp, tư vấn bởi các bác sĩ, giáo sư đã dành nhiều năm nghiên cứu, thực hành phòng tránh và xử lý các bệnh truyền nhiễm.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động