Gương cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu

Phát huy vai trò tiên phong

(LĐTĐ) Dành thời gian đi cơ sở, luôn lắng nghe ý kiến của người lao động, tích cực tham gia giải quyết mọi vướng mắc, khó khăn của đơn vị và người lao động… ông Trịnh Quốc Oanh - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Gia Lâm - được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu trong các Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước.
phat huy vai tro tien phong Phát huy vai trò của công tác dân vận để tạo sự đồng thuận
phat huy vai tro tien phong Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ công nhân
phat huy vai tro tien phong Công nhân lao động Thủ đô phát huy vai trò tiên phong
phat huy vai tro tien phong
Ông Trịnh Quốc Oanh kiểm tra an toàn lao động trên công trường

Được tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Gia Lâm tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, song ở “vai” nào ông Oanh cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Trịnh Quốc Oanh chia sẻ: Trong phạm vi trách nhiệm của mình, tôi luôn luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên.

Doanh nghiệp luôn trả lương hàng tháng đầy đủ, đúng kỳ; không nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội; xét thưởng cho cán bộ, công nhân viên vào các dịp lễ tết kịp thời tạo cho người lao động, ngoài việc đảm bảo đời sống còn có thể tích lũy… nên mọi người lao động trong Công ty đều phấn khởi, yên tâm công tác”.

Là Bí thư Chi bộ, trong các kỳ họp chi bộ, ông Oanh đều tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Đảng ủy cấp trên về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Chi bộ Công ty đã xây dựng được tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trên cương vị là Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, ông Oanh đã trực tiếp thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung cao hơn luật định, có lợi cho người lao động. Ghi nhận những đóng góp hiệu quả trong chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động, năm 2017, ông đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại.

Hằng năm, ông Oanh được Hội nghị người lao động bầu là thành viên đại diện tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, bản thân ông đã dành nhiều thời gian đi các công trường, đơn vị, trong phạm vi chức trách nhiệm vụ được giao, vì vậy, những khúc mắc của cán bộ, công nhân viên đều được giải quyết từ cơ sở. Nhiều năm qua ở Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Gia Lâm không có đơn thư khiếu nại, thắc mắc của người lao động về tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi và điều kiện làm việc, doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt, hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động…

Trên cương vị là Phó Giám đốc Công ty phụ trách công tác tổ chức hành chính, công tác quản lý xe máy thiết bị, công tác an toàn lao động. Mặc dù với khối lượng công việc được giao lớn, nhưng ông Oanh luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, tham mưu cho Giám đốc ban hành hàng trăm văn bản quản lý, điều hành doanh nghiệp hiệu quả. Ông cũng là đầu mối giúp Giám đốc Công ty thường trực giải quyết các công tác xã hội (thăm hỏi động viên gia đình cán bộ, công nhân viên khi có việc hiếu, hỷ, ốm đau, những ngày lễ tết, sinh nhật…); tổ chức các sự kiện của Công ty; tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ mát hàng năm…

Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức Công đoàn, ông Oanh đã chủ động áp dụng công nghệ thông tin, các tiến bộ khoa học vào thực tiễn công tác chuyên môn. Do đặc thù Công ty có nhiều bộ phận, đơn vị làm việc phân tán trên địa bàn rộng, không có điều kiện tập hợp đông đủ để phổ biến, quán triệt các văn bản quy định mới của các cấp, các ngành, vì vậy, ông Oanh đã sử dụng nhóm zalo, email để thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Công ty; sử dụng các phần mềm chuyên dụng vào công tác chuyên môn (phần mềm Base), mô hình văn phòng 5S vào việc quản lý, điều hành công tác tổ chức, hành chính của Công ty… Với cách làm này, công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp có hệ thống, kiểm soát được, vừa tiết kiệm được thời gian, vừa góp phần nâng cao năng suất lao động.

Có trình độ chuyên môn tốt, tận tụy, có trách nhiệm với công việc, tích cực tham gia hoạt động của các đoàn thể, quá trình công tác, ông Trịnh Quốc Oanh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 năm liền, ông Oanh là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy cấp trên biểu dương, khen thưởng. Công đoàn cơ sở Công ty nhiều năm liền xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh, được Liên đoàn Lao động quận Long Biên tặng Giấy khen. Ghi nhận những nỗ lực trên mọi mặt công tác của ông Oanh, năm 2020, ông Trịnh Quốc Oanh vinh dự là 1 trong 90 cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu trong các Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương, khen thưởng.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Xem thêm
Phiên bản di động