Phát huy vai trò là “điểm tựa” tin cậy cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Trong 8 tháng đầu năm, cùng với việc triển khai hiệu quả các hoạt động chuyên môn, Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã tích cực triển khai các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Các hoạt động nổi bật phải kể đến là việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng và chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động và thúc đẩy các phong trào thi đua trong đoàn viên thuộc Chi cục.
Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động ngành Nông nghiệp Tích cực triển khai các chương trình phối hợp để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên

Công tác đại diện, chăm lo được đặt lên hàng đầu

Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội trực thuộc Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội. Hiện nay, Công đoàn Chi cục có 24 Công đoàn bộ phận với tổng số 449 đoàn viên công đoàn.

Theo ông Nguyễn Đình Đảng, Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, với số lượng đoàn viên đông đảo, công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên luôn được Công đoàn Chi cục đặt lên hàng đầu. Theo đó, thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn Chi cục đã giám sát việc thực hiện các chế độ chi lương, nghỉ phép, khen thưởng, kỷ luật, chuyển ngạch, bổ nhiệm, nâng lương với đoàn viên.

Phát huy vai trò là “điểm tựa” tin cậy cho đoàn viên, người lao động
Đoàn viên Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội tham gia hội thi thể thao chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Thú y (11/7/1950-11/7/2022). (Ảnh: Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cung cấp)

Đồng thời, giám sát việc thi tuyển viên chức, bố trí việc làm, giải quyết chế độ đối với những lao động phải chấm dứt hợp đồng do không tham gia thi tuyển hoặc tham gia thi tuyển không trúng tuyển; giám sát việc cử công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao lý luận chính trị…

Nhằm kịp thời động viên tinh thần đoàn viên, các Công đoàn bộ phận đã tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên cũng như người thân của đoàn viên trong lúc ốm đau, bệnh tật, đồng thời nắm bắt kịp thời những trường hợp hiếu, hỉ để có sự động viên, chia sẻ.

Tiếp nối các hoạt động truyền thống, hàng năm, Công đoàn Chi cục đều tổ các hoạt động tri ân tới gia đình, con đoàn viên nhân các ngày kỷ niệm. Cụ thể, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, Công đoàn Chi cục đã đề xuất với Công đoàn ngành gửi quà tri ân 4 gia đình công chức, viên chức là con liệt sĩ; Công đoàn Chi cục gửi quà tri ân tới 23 gia đình công chức, viên chức có cha, mẹ là thương binh với tổng số tiền gần 11 triệu đồng. Bên cạnh đó, các Công đoàn bộ phận đã tổ chức tặng quà cho các cháu là con đoàn viên nhân dịp Tết thiếu nhi; Tết Trung thu và khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập với kinh phí lên tới 112 triệu đồng.

Không chỉ chăm lo tốt đời sống cho đoàn viên, Công đoàn Chi cục cũng tổ chức các buổi tham quan, học tập kinh nghiệm cho đoàn viên công đoàn, qua đó nâng cao hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Được biết, từ đầu năm tới nay, Công đoàn Chi cục đã tham gia tổ chức cho hơn 500 lượt đoàn viên đi tham quan, du lịch, học tập giao lưu.

Thúc đẩy các phong trào thi đua trong đoàn viên

Cùng với các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, các tổ công đoàn thuộc Công đoàn Chi cục cũng tích cực triển khai các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Triển khai các phong trào thi đua do Công đoàn ngành; Công đoàn Chi cục phát động, các đoàn viên thuộc các tổ công đoàn đã tích cực tham gia đăng ký các giải pháp công tác trong năm, tham gia đăng ký các chuyên đề thi đua của chuyên môn và công đoàn.

Hàng năm Chi cục có hàng trăm đoàn viên công đoàn được công nhận giải pháp công tác, đạt chiến sĩ thi đua cơ sở. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Sở NN&PTNT Hà Nội; Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ thành phố Hà Nội; Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tặng Bằng khen; Giấy khen về các chuyên đề thi đua.

Với mong muốn thúc đẩy, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, Công đoàn Chi cục đã tổ chức thành công hội thi thể thao của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn chi cục để chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Thú y (11/7/1950 - 11/7/2022) với 150 vận động viên tham gia và gần 200 cổ động viên cổ vũ… Qua hoạt động trên đã gắn kết đoàn viên, người lao động và nâng cao tinh thần thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong đoàn viên, người lao động.

Ngoài ra, Công đoàn Chi cục cũng tích cực tham gia các chương trình ủng hộ, từ thiện. Được biết, các cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Chi cục đã ủng hộ Quỹ vì biển đảo và ủng hộ Quỹ Xã hội năm 2022 với tổng số tiền ủng hộ gần 79 triệu đồng. Cùng đó, các công đoàn bộ phận đã tham gia các chương trình ủng hộ do Ủy ban nhân dân các quận, huyện phát động như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ biển đảo…. với số tiền ủng hộ trên 40 triệu đồng.

Với những kết quả đã đạt được, trong 3 tháng cuối năm, Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội sẽ tập trung triển khai một số hoạt động để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Trong đó Công đoàn Chi cục sẽ tích cực tổ chức tập luyện cho các đội tuyển tham gia các môn thi đấu của hội thao ngành Nông nghiệp nhằm đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, phối hợp với chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt là cùng nhau xây dựng tập thể, cơ quan đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Sở NN&PTNT Hà Nội giao trong năm 2022.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động