Phát huy trách nhiệm, trí tuệ, đóng góp cho thành công của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều nay, 21/9, tại trụ sở, LĐLĐTP Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt đoàn đại biểu LĐLĐ TP Hà Nội dự đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 (gọi tắt là Đại hội). Đến dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.  
phat huy trach nhiem tri tue dong gop cho thanh cong cua dai hoi xii cong doan viet nam Từ 24-26/9 sẽ diễn ra Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023
phat huy trach nhiem tri tue dong gop cho thanh cong cua dai hoi xii cong doan viet nam Thiết thực hướng về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
phat huy trach nhiem tri tue dong gop cho thanh cong cua dai hoi xii cong doan viet nam Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

29 đại biểu công đoàn Thủ đô dự Đại hội

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Trưởng đoàn đại biểu LĐLĐ Thành phố Hà Nội dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã báo cáo một số hoạt động của LĐLĐ Thành phố Hà Nội hướng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; công tác chuẩn bị dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và chương trình làm việc của đoàn đại biểu LĐLĐ Thành phố Hà Nội tại Đại hội.

phat huy trach nhiem tri tue dong gop cho thanh cong cua dai hoi xii cong doan viet nam
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị gặp mặt

Theo đó, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 24/9 đến ngày 26/9/2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 950 đại biểu chính thức và khoảng 500 đại biểu khách mời.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ tiếp theo.

“Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào CNVCLĐ, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”- Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến khẳng định.

Tham dự Đại hội, Đoàn đại biểu LĐLĐ thành phố Hà Nội có 29 đại biểu, trong đó có 04 đại biểu biểu đương nhiên, là ủy viên đương nhiệm của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI và 25 đại biểu được bầu trực tiếp tại Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

phat huy trach nhiem tri tue dong gop cho thanh cong cua dai hoi xii cong doan viet nam
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị gặp mặt

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đoàn Đại biểu của LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chuẩn bị và dự kiến sẽ tham luận 03 vấn đề tại Đại hội gồm: Tham luận về Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) trong chương trình làm việc của Đại hội tại Hội trường ngày 24/9/2018; Tham luận về chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiến thức – kỹ năng nghề nghiệp và pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới” trong chương trình làm việc tại Hội trường ngày 25/9/2018; Tham luận tại Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ với Đại biểu Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với chủ đề “Nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ”.

Ngoài 03 bài tham luận trong chương trình làm việc của Đại hội như trên, 29 đại biểu thuộc đoàn đại biểu LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng sẽ tham gia tại 12 trung tâm thảo luận của Đại hội với các vấn đề thảo luận như: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”; “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm”; “Đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả”; “Phát triển đa dạng, hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn”; “Công đoàn tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và phản biện chính sách, pháp luật”; “Nâng cao hiệu quả thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể”...

Mang trăn trở của đoàn viên, CNLĐ tới Đại hội

Trao đổi tại buổi gặp mặt, hầu hết các đại biểu đều bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện cho toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô tham gia và đóng góp ý kiến tại đại hội công đoàn toàn quốc, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm của mình khi được tập thể đoàn viên, người lao động tín nhiệm.

"Được tập thể tin tưởng giao trọng trách nói lên tiếng nói của đoàn viên, CNVCLĐ Thành phố, tôi hứa sẽ làm việc hết trách nhiệm, đưa được hơi thở cuộc sống cũng như những tâm tư, nguyện vọng trăn trở của đoàn viên công đoàn và người lao động đến với diễn đàn đại hội" – bà Phan Thị Thu Hằng, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên bày tỏ.

Nhiều năm là Chủ tịch công đoàn của một doanh nghiệp FDI, gắn bó, sâu sát với CNLĐ trực tiếp, ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko (KCN Thạch Thât- Quốc Oai) trăn trở: “Đời sống CNLĐ nhất là CNLĐ trực tiếp trong các KCN&CX Hà Nội còn rất nhiều vấn đề khó khăn, cần được quan tâm, như nhà ở, nhà trẻ cho con em mình. Hiện đa số CNLĐ vẫn phải ở trong những căn phòng trọ chật chội, sập sệ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt và cuộc sống. Con nhỏ của CNLĐ ngoại tỉnh thường phải gửi về quê nhờ ông bà trông nom, hoặc gửi trong các nhóm trẻ tư thục, nhóm trẻ gia đình với chi phí cao mà không đảm bảo an toàn khiến công nhân không được yên tâm. Tôi mong muốn, tại Đại hội lần này, mỗi đại biểu trong đoàn Hà Nội chúng ta nói riêng và toàn thể Đại hội nói chung sẽ tập trung bàn bạc đưa ra những quyết sách hữu hiệu cho những vấn đề thiết thực nói trên, để trong thời gian tới, CNLĐ sẽ không còn phải lo lắng về chỗ ở, nhà trẻ cho con em mình cũng như nhiều vấn đề khác trong đời sống”.

phat huy trach nhiem tri tue dong gop cho thanh cong cua dai hoi xii cong doan viet nam
Bà Phan Thị Thu Hằng- Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên bày tỏ sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ khi tham gia Đại hội

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành Ủy Hà Nội đánh giá cao sự chu đáo, chặt chẽ, khoa học của LĐLĐ Thành phố trong quá trình chuẩn bị dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Chúc mừng 29 đại biểu ưu tú đã được đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô tin tưởng, bầu chọn tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương đề nghị các đại biểu sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, tham gia có trách nhiệm với những nội dung, chương trình của Đại hội đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong tất cả các nội dung, nhiệm vụ được giao của Đoàn đại biểu LĐLĐ Thành phố Hà Nội, từ việc xây dựng văn kiện, đóng góp Điều lệ, công tác nhân sự v.v... Bên cạnh có, các đại biểu đoàn LĐLĐ Thành phố Hà Nội cũng cần thể hiện tinh thần giao lưu hợp tác với mục tiêu “hội tụ và lan tỏa”, thể hiện nét văn hóa đặc sắc riêng có của người Hà Nội nhưng cũng lan tỏa được ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công đoàn Hà Nội với cả nước, góp phần tích cực cho thành công của Đại hội.

Trưởng ban dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương cũng chỉ đạo LĐLĐ Thành phố cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, nhằm tạo được không khí thực sự tưng bừng phấn khởi để mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động đều cảm nhận được sức hút và ý nghĩa quan trọng của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đồng chí cũng lưu ý, dù tập trung cho Đại hội, các cấp công đoàn Thủ đô cũng cần quan tâm đến công tác tham gia đảm bảo an ninh trật tự, vận động quần chúng, không để phát sinh đình công, ngừng việc tập thể, bất ổn trong quan hệ lao động trên địa bàn.

“Đại hội XII Công đoàn Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị quan vì vậy, tôi mong rằng đoàn đại biểu Công đoàn Thành phố sẽ mang hơi thở cuộc sống, tập hợp ý kiến, trí tuệ của người lao động, kể cả chủ doanh nghiệp đến với đại hội nhằm đóng góp cho chương trình hoạt động lớn của hệ thống công đoàn trong thời gian sắp tới, qua đó xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh”- Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động