Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội

Phát huy trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo

(LĐTĐ) Sáng nay (28/2), tại Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.    
phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao Tưng bừng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XXV
phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao Tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp
phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đại hội làm Lễ chào cờ

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 113-KH/ĐUK ngày 23/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố; Kế hoạch số 42-KH/ĐUCQ ngày 08/10/2019 của Đảng ủy cơ quan Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Hà Nội về tổ chức Đại hội chi, đảng bộ bộ phận tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thế Toàn – Phó Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Thanh Minh – Phó Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Doãn Hoàn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố; Phùng Khải Lợi – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố; Nguyễn Đức Thành – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố; Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ TP Hà Nội; cùng 120 đại biểu chính thức dự Đại hội.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội và LĐLĐ TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

8h20: Bầu Đoàn Chủ tịch

Để điều hành các công việc của Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng ủy cơ quan khóa XXIV. 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 05 người. Đó là các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh, Bí thư Đảng ủy cơ quan khóa 24, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Lê Đình Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan khóa 24, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Lê Xuân Trường, UV Thường vụ Đảng ủy cơ quan khóa 24, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố; Lương Quang Thành, UV Thường vụ Đảng ủy cơ quan khóa 24, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố; Lê Thị Bích Thanh, UV Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa 24, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh Đô.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng ủy cơ quan khóa XXIV

Đồng thời, các đại biểu cũng nhất trí bầu 02 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô và đồng chí Bùi Thị Thanh Giang - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ TP vào Đoàn thư ký để làm nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ diễn biến của Đại hội.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đoàn Thư ký Đại hội Đảng ủy cơ quan khóa XXIV

8h25: Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu

Để giúp Đại hội trong việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã đề nghị Đại hội bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đảng ủy khóa XXIV.

Sau khi lấy biểu quyết được 100% đại biểu nhất trí, Đại hội đã bầu ra Ban Thẩm tra gồm 3 đồng chí: Đồng chí Hà Đông - Uỷ viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ quan khóa 24, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP; đồng chí Lê Anh Quân - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan khóa 24, Chủ tịch Công ty TNHH nhà nước một thành viên Du lịch công đoàn Hà Nội và đồng chí Trần Thị Lan - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Văn phòng LĐLĐ TP.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Các đại biểu biểu quyết bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu

Sau khi bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng ủy cơ quan khóa XXIV, đồng chí Lương Quang Thành - Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan khóa 24, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) LĐLĐ TP đã thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

Theo đó, Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; các quyết định của Đại hội đều phải được trên một nửa (trên 50%) tổng số đại biểu của Đại hội đồng ý; các quyết định, điều hành thuộc thẩm quyền của Đoàn chủ tịch phải được trên một nửa (trên 50%) số thành viên tán thành.

8h30: Khai mạc Đại hội

Sau khi thông qua chương trình và quy chế Đại hội, trong không khí trang nghiêm, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Bí thư Đảng ủy cơ quan khóa 24, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Đồng chí cho biết: 5 năm qua là khoảng thời gian của một nhiệm kỳ Đại hội mặc dù thời gian không nhiều xong dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố, Đảng đoàn LĐLĐ Thành phố và Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP, cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ trong toàn đảng bộ đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP lần thứ XXIV đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP và tổ chức công đoàn Thủ đô ngày càng vững mạnh.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Bí thư Đảng ủy cơ quan khóa 24, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Vì vậy Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra ngày hôm nay có nhiệm vụ rất quan trọng, đại hội sẽ đánh giá kết quả đã đạt được và kiểm điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn Thủ đô và xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh.

Đồng thời, Đại hội sẽ tổng kết những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, cùng giải pháp thực hiện của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có trí tuệ, năng lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV. Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII.

Để tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 hiện nay, 19 chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc đã tiến hành Đại hội cấp mình thành công tốt đẹp, đảm bảo tiến độ, thời gian, nội dung, hình thức đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố và Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội.

“Tại Đại hội lần thứ XXV này, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP rất mong từng đồng chí đảng viên dự Đại hội sẽ tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với cơ quan, đơn vị góp phần mình tạo sự thành công của Đại hội; góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đồng chí Phạm Bá Vĩnh bày tỏ.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đoàn Chủ tịch Đại hội nhận hoa chúc mừng của các đoàn thể cơ quan LĐLĐ Thành phố

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP; Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan đã không ngừng lớn mạnh. Các đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyên, giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, hội viên, tổ chức các phong trào do Đoàn thể cấp trên tổ chức và phát động, làm tốt công tác giới thiệu những đoàn viên ưu tú để đảng xem xét kết nạp.... vị trí của các đoàn thể ngày càng được khẳng định. Nhân dịp Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP lần thứ XXV; các đoàn thể cơ quan đã có lẵng hoa chức mừng Đại hội.

Thay mặt Đại hội, đồng chí Lê Xuân Trường - Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan khóa 24, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ TP đã gửi lời cảm ơn tới BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh cơ quan LĐLĐ TP.

8h45: Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Được sự phân công của Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Hà Đông - Uỷ viên BCH Đảng bộ cơ quan khóa 24, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP đã trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đồng chí Hà Đông - Uỷ viên BCH Đảng bộ cơ quan khóa 24, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP đã trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐUCQ ngày 08/10/2019 của Đảng uỷ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội về tổ chức Đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận đã diễn ra từ ngày 24/12/2019 cho đến ngày 22/01/2020. Đại hội các chi bộ đã thông qua đề án nhân sự và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn là đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đã bầu được 106 đại biểu chính thức và 21 đại biểu dự khuyết của 19 chi bộ và đảng bộ bộ phận theo đúng quy định.

Đến thời điểm này, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu chưa nhận được đơn thư khiếu nại về tư cách đại biểu dự đại hội, như vậy 100% đại biểu dự đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều đủ tư cách dự đại hội. 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí với bản báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu mà Đoàn Chủ tịch vừa nêu.

9h00: Báo cáo Chính trị

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Đình Hùng đã trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị của Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội. Theo đó trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ TP; với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, tích cực trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, đảng viên; Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XXIV Đảng bộ cơ quan đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá, các chương trình công tác của Thành ủy, Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP nhiệm kỳ 2015-2020.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đồng chí Lê Đình Hùng đã trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị của Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội

Kết quả nổi bật thể hiện trước hết ở công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP, các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận chỉ đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp động viên cán bộ, đảng viên, hội viên phát huy tính chủ động sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác tùy đặc thù của từng đơn vị như: Khối các ban LĐLĐ TP đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ TP, Khối các đơn vị sự nghiệp đã hoàn thành tốt kế hoạch cấp trên giao phó, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, sáng tạo của mỗi đảng viên; Khối doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu, doanh số đặt ra.

Cùng đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng tiếp tục được củng cố, Đảng ủy cơ quan, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận thường xuyên được kiện toàn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên, quần chúng ngày càng nâng cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đạt kết quả tốt, hằng năm Đảng bộ cơ quan đều được công nhận trong sạch vững mạnh. Đảng ủy cơ quan kịp thời xây dựng kế hoạch để chỉ đạo và thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác hàng năm, giữa nhiệm kỳ gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), qua đó đã tạo được chuyển biến rõ nét trong ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm được rút ra, cũng như dự báo tình hình cụ thể của nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP đặt 7 chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu Đảng bộ cơ quan và 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cam kết thực hiện theo chủ đề hàng năm; Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm trở lên; Hàng năm, 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 100% các cơ quan, đơn vị đăng ký cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, trong đó 80% trở lên đạt chuẩn văn hóa;

Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh cơ quan đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hàng năm, Đảng bộ cơ quan và 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận “hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 95% đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, phấn đấu không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 50 đảng viên mới; Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan và 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm, chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nói trên, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP sẽ thực hiện một số các giải pháp trọng tâm như tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh; tiếp tục câng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đại biểu lắng nghe Báo cáo chính trị

9h20: Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa 24

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Bá Vĩnh cũng trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo báo cáo, ngay sau Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ XXIV, Đảng ủy cơ quan đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo chỉ đạo chi bộ các Ban thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn Thủ đô, chỉ đạo các đợn vị sự nghiệp, các đơn vị làm kinh tế trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ do Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố giao. Suốt nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, Quy chế hoạt đông, phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan.

Đặc biệt trong quá trình chỉ đạo hoạt động Ban Chấp hành đã đoàn kết, có nhiều đổi mới, chủ động trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, ổn định đoàn kết chính trị nội bộ và đã đạt được những kết quả trên các mặt công tác cụ thể như: Trong lãnh đạo công tác xây dưng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan luôn coi công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn Thủ đô đặc biệt được chú trọng.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Các đại biểu lắng nghe báo cáo tại Đại hội

Theo đó, Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP luôn xác định nhiệm vụ chỉ đạo các chi, đảng bộ bộ phận, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ TP, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa Nhằm nâng cao trách nhiệm của các đoàn thể, các hội viên, đoàn viên trong xây dựng Đảng, Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, hội viên, phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn Thủ đô, Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP luôn xác định nhiệm vụ chỉ đạo các chi, đảng bộ bộ phận, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ TP, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa,… Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Cơ quan liên tục được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; nhiều đồng chí được Đảng ủy Khối khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

Bên cạnh những thuận lơi, kết quả đạt được, đồng chí Phạm Bá Vĩnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể như việc sinh hoạt hàng tháng của Đảng ủy cơ quan được duy trì, song có tháng thời gian sinh hoạt còn muộn. Chế độ thông tin báo cáo với Đảng ủy cấp trên và các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đôi lúc còn chậm với thời gian quy định. Hàng năm còn khoảng 0,4% đảng viên xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”.

9h40: Thảo luận

* Tham mưu thực hiện chức năng đại diện NLĐ

Để đóng góp ý kiến vào các bản báo cáo đã trình bày, nhiều đại biểu đã tham gia thảo luận tại đại hội. Mở đầu phần thảo luận, đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Bí thư chi bộ Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ TP tham luận với chủ đề: “Chi bộ Ban Chính sách - Pháp luật lãnh đạo chuyên môn tham mưu thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Đoàn viên, Người lao động”.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Bí thư chi bộ Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ TP tham luận tại Đại hội

Theo đó, Ban Chính sách – Pháp luật có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ TP triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn hiện. Từ chức năng, nhiệm vụ được giao Chi bộ ban Chính sách – Pháp luật lãnh đạo các Đảng viên trong Chi bộ gương mẫu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP, Đảng bộ cấp trên; gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, gương mẫu tham gia các hoạt động do cơ quan tổ chức, có ý thức tổ chức, tuân thủ pháp luật.

Chi bộ đã lãnh đạo chuyên môn tham mưu cho LĐLĐ TP và các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị đóng góp ý kiến vào các dự thảo sửa đổi, bổ sung các văn bản Luật, các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động, đặc biệt là tham mưu lấy ý kiến CNVCLĐ và các cấp Công đoàn tham gia xây dựng dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi); Tham mưu nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước LĐTT”, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, “ Thư viện Thỏa ước Lao động tập thể”; “Đề án quan hệ lao động”; Chương trình Quốc gia ATVSLĐ; công tác khởi kiện tham gia tố tụng của tổ chức Công đoàn.

Hàng năm, Ban đã tham mưu LĐLĐ phối hợp với UBND và các sở ban ngành Thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với CNLĐ, nhằm lắng nghe và giải quyết các kiến nghị của CNLĐ, cán bộ CĐCS và chủ sử dụng lao động các Khu CN&CX Hà Nội, nhiều ý kiến, kiến nghị của CNLĐ đã được Lãnh đạo Thành phố chỉ đạo giải quyết.

* Vai trò của Chi bộ Văn phòng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu

Đồng chí Nguyễn Bá Châu - Bí thư chi bộ Văn phòng LĐLĐ Thành phố tham luận với chủ đề: "Vai trò của Chi bộ Văn phòng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phối hợp giữa các phòng, ban, bộ phận thực hiện nhiệm vụ chuyên môn".

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đồng chí Nguyễn Bá Châu - Bí thư chi bộ Văn phòng LĐLĐ Thành phố tham luận tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Văn phòng và các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Chi bộ, chương trình, nhiệm vụ công tác hàng năm của Văn phòng, tạo sự nhất trí cao trong hành động và tổ chức thực hiện. Trong đó tập trung lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng cán bộ, đảng viên và nhân viên rõ ràng, cụ thể; đặc biệt là quy định rõ sự phối hợp giữa các bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ;

Lãnh đạo đảng viên và quần chúng phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, công tác phối hợp giữa các bộ phận trong Văn phòng, sự phối hợp giữa Văn phòng với các ban, các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, đã nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, đề xuất và làm tốt việc xử lý thông tin giúp cho sự điều hành chung của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ TP, cũng như hoạt động của cơ quan. Chất lượng hoạt động của trang Thông tin điện tử, việc ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm thực hiện, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động và giảm chi phí hành chính, thực hiện được việc tiết kiệm trong toàn bộ hệ thống công đoàn;

Củng cố cải tiến công tác văn thư lưu trữ, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ phục vụ hoạt động của Thường trực, các ban và các cấp công đoàn. Làm tốt công tác quản trị và nâng cao chất lượng công tác phục vụ, công tác đối ngoại, nhằm phục vụ tốt sự chỉ đạo điều hành của Thường trực và đáp ứng kịp thời, đầy đủ các hoạt động chung của cơ quan.

* Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư chi bộ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo thủ đô tham luận với nội dung: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ cơ sở”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có sinh hoạt chuyên đề là hình thức sinh hoạt đi sâu thảo luận, giải quyết một hoặc một vài vấn đề mà chi bộ thấy cần thiết, mang tính cốt lõi trong lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với yêu cầu nhiệm vụ đang đặt ra, qua đó đề ra giải pháp tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư chi bộ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo thủ đô tham luận tại Đại hội

Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngưng hoạt động. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, của Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội. Trong những năm qua việc sinh hoạt Chi bộ của Quỹ trợ vốn luôn đảm bảo nề nếp, đúng nội dung, hình thức, quy trình quy định theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ cơ sở và được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của Chi bộ Quỹ trợ vốn, được Chi bộ thực hiện nghiêm túc và đạt được một số kết quả khả quan.

* Thực hiện mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng cơ quan văn hóa

Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc, Bí thư chi bộ Báo Lao động Thủ đô tham luận với nội dung: “Chi bộ chỉ đạo xây dựng và thực hiện mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng cơ quan văn hóa”. Xác định công tác dân vận đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai mọi hoạt động để tiến tới thành công, nhất là trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, những năm qua Chi bộ báo Lao động Thủ đô đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng cơ quan văn hóa ở 2 góc độ:

Thứ nhất là tuyên truyền mô hình hay, cách làm khéo ở cơ sở, cộng đồng dân cư trên báo để lan tỏa nếp sống văn hóa đẹp của người Thủ đô; và thứ hai là tuyên truyền, vận động để mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân viên luôn tiên phong, gương mẫu trong xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc, Bí thư chi bộ Báo Lao động Thủ đô tham luận tại Đại hội

Với trách nhiệm là cơ quan báo chí, tuyên truyền, trên báo Lao động Thủ đô báo giấy và báo điện tử, Chi ủy và Ban Biên tập đã chỉ đạo tăng cường công tác dân vận thông qua các tin bài chuyên sâu trên mặt báo. Lập chuyên mục “Nếp sống” trong mục “Thủ đô văn hiến”; chỉ đạo phóng viên đi đến từng địa phương, ngành để tìm hiểu những mô hình hay, cách làm khéo, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, công nhân giỏi, từ đó đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là nêu gương những người đứng đầu, để lan tỏa điều tốt trong cộng đồng, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp. Tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết, cũng như 2 bộ Quy tắc của Thành phố về ứng xử nơi công cộng và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Chi uỷ, Ban Biên tập báo luôn quán triệt các cán bộ, phóng viên, nhà báo khi đi tác nghiệp phải tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Báo cũng xây dựng mô hình cơ quan, đơn vị báo Lao động Thủ đô văn hóa. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, công tác dân vận, tuyên truyền luôn được quan tâm triển khai thực hiện, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên; chú trọng tới việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 2 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố.

Bên cạnh đó, Chi ủy báo Lao động Thủ đô cũng luôn nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình trong việc thực hiện quy tắc ứng xử từ những điều nhỏ nhất như trang phục, lời ăn tiếng nói, ứng xử giữa cấp trên và cấp dưới, giữa đồng nghiệp các phòng ban với nhau… làm sao để giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

* Vai trò của chi bộ trong lãnh đạo chuyên môn

Tham luận tại Đại hội, đồng chí Phan Tuấn Dũng, Bí thư chi bộ Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy Nghề Công đoàn Hà Nội đã trình bày nội dung “Vai trò của chi bộ trong lãnh đạo chuyên môn để đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp - trên địa bàn Thành phố”.

Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ nhà trường đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng trình độ lý luận nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội cả nội dung và phương pháp đào tạo. Với kết quả đạt được là rất đáng khích lệ, tuy nhiên Chi ủy Nhà trường nhận thấy vẫn còn một số tồn tại trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và lý luận công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn Thủ đô.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đồng chí Phan Tuấn Dũng, Bí thư chi bộ Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy Nghề CĐông đoàn Hà Nội tham luận tại Đại hội

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn trong điều kiện mới có nhiều khó khăn, thách thức; Chi ủy nhà trường đã chỉ đạo Ban giám hiệu, cán bộ chủ chốt nhà trường xây dựng những giải pháp. Cụ thể như nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ công đoàn. Đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ công đoàn; nội dung đào tạo, bồi dưỡng ngắn gọn, theo sát hoạt động thực tiễn, đi vào kỹ năng chung và chuyên sâu phù hợp với từng đối tượng; đa dạng hóa các hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường sử dụng phương pháp bài giảng tích cực, thực hành đóng vai, xử lý tình huống…

Bên cạnh đó, Chi ủy lãnh đạo Ban Giám hiệu, Hội đồng Trương quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, giảng viên, đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Đổi mới công tác giảng dạy theo phương pháp phát huy sự chủ động, tích cực của học viên. Dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận giúp học viên có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tế công tác. Ngoài ra, tăng cường hợp tác quốc tế và nguồn tài chính trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Kết hợp đào tạo, bồi dưỡng trong nước là chủ yếu với đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình hợp tác của Thành ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố với Công đoàn Thủ đô các nước và các tổ chức quốc tế.

10h00: Ý kiến đại biểu cấp trên

Trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Thành phố và trực tiếp là Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Các đại biểu nghiên cứu tài liệu Đại hội

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những nguyên nhân chủ quan, khách quan đóng góp cho Đại hội những giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới với một số nhiệm vụ trọng tâm như Đảng ủy cơ quan, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác xây Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, kịp thời phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố… để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ và thực hiện đúng, đặc biệt là những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước;

Tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phân tích những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và những thách thức có liên quan trực tiếp hoạt động Công đoàn trong giai đoạn nước ta đang chủ động hội nhập sâu rộng khu vực và quốc tế, tham gia các hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam – EU (IPA) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tổ chức Công đoàn nói chung và Hệ thống công đoàn Thủ đô nói riêng;

Đảng ủy cơ quan lãnh đạo sát sao trong công tác cán bộ, từ việc đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hàng năm xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý theo từng giai đoạn, đảm bảo nguồn cán bộ tại chỗ mang tính kế thừa và sẵn sàng khi cần kiện toàn tổ chức. Chỉ đạo chuyên môn làm tốt công tác đào tạo, cử cán bộ, đảng viên đi học để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm nhất là trong công cuộc cách mạng khoa học công nghệ thế hệ mới đang diễn ra trên toàn thế giới, sửa đổi, bổ sung quy chế, nội qui hoạt động, cho phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện tốt quy chế thực hiện dân chủ cơ sở…

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định là xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh với phương thức hoạt động mới, năng động, phù hợp để đủ sức lãnh đạo cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 do đó cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 03 -NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các ch bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh, trên tinh thần thương yêu đồng chí, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đã cảm ơn ý kiến của đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn đã đánh giá, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ghi nhận của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn với Đại hội và Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Đại hội cũng nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố để hoàn thiện bổ sung vào báo cáo chính trị cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tiếp thu nghiên cứu, thảo luận để cụ thể hóa thành các chương trình hành động, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

10h30: Bầu cử BCH Đảng bộ

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đồng chí Trần Bảo Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận, Phó Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô hướng dẫn cách bỏ phiếu.

Để phần bầu cử BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 được rõ ràng, minh bạch, đúng quy định, Đoàn Chủ tịch đã thông qua Quy chế bầu cử trong Đảng, đồng thời báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Quy chế bầu cử được áp dụng đối với việc bầu cử tại Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Việc bầu cử trong Đảng được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng trực tiếp, đa số quá bán; kết quả bầu cử phải được chuẩn y của cấp ủy có thẩm quyền theo quy định. Hình thức bầu cử được thực hiện bằng phiếu kín và biểu quyết giơ tay. Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội khóa XXV

Tiêu chuẩn Đảng uỷ viên, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị khóa XII. Về số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, dự kiến số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội XXV là 15 uỷ viên.

Bên cạnh đó, định hướng cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa XXV là Đảng uỷ cơ quan cần đổi mới khoảng 1/3 so với đầu khóa XXIV, chú trọng cơ cấu Ban Chấp hành đối với lĩnh vực công tác Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc và các lĩnh vực quan trọng khác cần tập trung sự lãnh đạo của Đảng uỷ cơ quan. Cơ cấu các đồng chí Bí thư chi bộ cấp trưởng các đơn vị, trừ một số vị trí cấp trưởng không đủ điều kiện thì cơ cấu cấp phó nếu đủ điều kiện theo quy định.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội khóa XXV

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa XXV có cơ cấu, số lượng như sau: Thường trực LĐLĐ TP (2 Ủy viên); Chi bộ khối các Ban LĐLĐ TP (7 Ủy viên); Chi bộ khối các đơn vị sự nghiệp, Công đoàn ngành (4 Ủy viên); Chi bộ khối các doanh nghiệp (2 Ủy viên). Danh sách giới thiệu nhân sự để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan phải có số dư ít nhất là 10%, tối đa không quá 15%, vì vậy số lượng nhân sự giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan ít nhất là 17 đồng chí.

Thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn về quy trình chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội đã phát huy dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, chuẩn bị nhân sự đảm bảo quy trình 04 bước, BCH Đảng bộ thống nhất đề án, cơ cấu, số lượng, danh sách nhân sự để hoàn thiện hồ sơ, biểu quyết chốt danh sách theo quy định. Tổng hợp danh sách báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố phê duyệt làm cơ sở báo cáo trước Đại hội danh sách đề cử để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 17 đồng chí (đảm bảo số dư theo quy định)

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội khóa XXV

Sau khi lấy biểu quyết, 100% đại biểu đã nhất trí với số lượng và danh sách nhân sự tham gia bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP khóa XXV Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 là 17 đồng chí, tiến hành bầu cử 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP khóa XXV. Tại Đại hội không có đại biểu tự ứng cử và đại biểu được đề cử ngoài danh sách 17 đồng chí.

Được sự nhất trí của đại biểu, Đại hội cũng bầu ra Ban Kiểm phiếu gồm 15 đồng chí, đồng chí Trần Bảo Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận, Phó Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô làm Trưởng Ban.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội khóa XXV

11h00: Công bố kết quả bỏ phiếu bầu BCH

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí:

1. Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, Bí thư Đảng ủy cơ quan khóa XXIV.

2. Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan khóa XXIV.

3. Lê Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ TP, Ủy viên thường vụ Đảng ủy cơ quan, Bí thư chi bộ.

4. Lương Quang Thành - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLD TP, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khóa XXIV; Bí thư chi bộ.

5. Lê Anh Quân - Ủy viên BCH LĐLĐ TP, Chủ tịch Cty TNHH NN MTV Du lịch công đoàn Hà Nội.

6. Hà Đông - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ TP, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP.

7. Nguyễn Thị Đông - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ TP, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ TP.

8. Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ TP, Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ TP.

9. Phạm Tuấn Anh - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ TP, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

10. Lê Thị Bích Thanh - Ủy viên BCH LĐLĐ TP, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh Đô.

11. Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ TP, Tổng biên tập Báo Lao động Thủ đô.

12. Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình.

13. Trần Thị Lan – Ủy viên BCH LĐLĐ TP, Phó văn phòng LĐLĐ TP.

14. Phan Tuấn Dũng – Hiệu trưởng trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Bí thư chi bộ.

15. Bùi Thị Thanh Giang - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ TP; Trưởng Ban nữ công LĐLD TP, Bí thư chi bộ.

Sau thời gian làm việc tích cực, công tâm, chính xác, Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, 15 đồng chí có phiếu bầu cao nhất đã trúng cử vào BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi đồng chí Trần Bảo Khánh thông qua biên bản kiểm phiếu, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Đình Hùng đã xin ý kiến đại Đại hội về kết quả bầu cử. 100% đại biểu nhất trí với kết quả bầu cử tại Đại hội.

12h15: BCH khóa XXV họp phiên thứ nhất

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 113-KH/ĐUK ngày 23/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố; tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã đề nghị các đại biểu cho ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ danh sách trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Bí thư cấp ủy theo quy định và Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội phê duyệt, Đoàn Chủ tịch thống nhất giới thiệu đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tiếp tục tham gia bầu Ban Thường vụ, bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó Đoàn Chủ tịch đề nghị các đại biểu cho ý kiến thông qua phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy cơ quan khóa XXV.

100 đại biểu nhất trí lưu nhiệm Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu tín nhiệm Bí thư Đảng ủy cơ quan.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan cũng tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố khóa XXV.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Ban Chấp hành khóa XXV tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội khóa XXV

14h00: Hết quả Hội nghị lần thứ nhất

Sau phiên họp lần thứ nhất BCH Đảng bộ cơ quan LĐLD TP lần thứ XXV, Đoàn Chủ tịch thông báo kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra (UBKT) và Chủ nhiệm UBKT.

Về bầu Ban Thường vụ, đã bầu 05 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy: Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng, Lê Xuân Trường, Lương Quang Thành, Lê Thị Bích Thanh. Bầu đồng chí Phạm Bá Vĩnh là Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Đình Hùng là Phó Bí thư đảng ủy.

Về bầu Ủy ban kiểm tra, đã bầu 05 đồng chí: Lương Quang Thành, Nguyễn Thị Phương,Trần Thị Thanh, Trần Bảo Khánh, Vũ Quốc Tuấn; bầu đồng chí Lương Quang Thành là Chủ nhiệm UBKT.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
BCH Đảng bộ cơ quan LĐLD TP lần thứ XXV ra mắt Đại hội

Thay mặt các đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đã bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của các đại biểu đã tín nhiệm, bầu chọn vào Đảng ủy cơ quan nhằm tiếp tục gánh vác nhiệm vụ để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết mà Đại hội đề ra.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội và LĐLĐ TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP khóa XXV.

“Đại hội vừa tín nhiệm bầu 15 đồng chí chúng tôi vào BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chúng tôi xác định, đây vừa là vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn mà Đại hội đã tin tưởng giao cho.

Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, tiếp tục đổi mới sáng tạo để lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy những thành tích đã đạt được, đề ra các giải pháp để vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố cũng như đưa phong trào Công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô có những bước phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế, quốc tế”, đồng chí Phạm Bá Vĩnh chia sẻ.

14h35: Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối

Sau khi BCH mới ra mắt, Đoàn Chủ tịch báo cáo Đề án nhân sự bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 100% đại biểu tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua đề án nhân sự bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Bỏ phiếu bầu cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội

Theo đó, đoàn đại biểu bao gồm 07 đồng chí: Phạm Bá Vĩnh, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Lê Đình Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP; Lê Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ TP; Nguyễn Bá Châu, Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ TP; Lê Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô; Lê Thị Bích Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh Đô; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Giám đốc Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình.

14h50: Tổng hợp kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XXV Đảng bộ Khối

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đồng chí Lê Xuân Trường báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo, ngay sau khi có hướng dẫn và tài liệu, Ban chấp hành đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã triển khai đến từng chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc. Tất cả các chi bộ và đảng bộ bộ phận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong đảng bộ được nghiên cứu, thảo luận, các ý kiến đóng góp đã thể hiện ý thức trách nhiệm, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ.

Hầu hết các ý kiến đều thống nhất đánh giá: Dự thảo Báo cáo chính trị đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố đã được chuẩn bị công phu, khoa học, sát với tình hình thực tiễn. Bố cục của các văn kiện được sắp xếp chặt chẽ, khoa học. Nội dung vừa có tính khái quát, vừa có tính thực tiễn, phân tích được những kết quả đạt được và chỉ ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đồng chí Lê Xuân Trường báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội

Đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với chủ đề đại hội là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội XII, một số ý kiến cho rằng, trong kết quả thực hiện của nhóm các tổ chức đảng cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội cần bổ sung thêm kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020" vì đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của các đoàn thể chính trị - xã hội được Thành ủy, Ban Chỉ đạo số 1 giao hàng năm.

Trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hầu hết các ý kiến thống nhất với dự thảo báo cáo, Báo cáo đã nêu đầy đủ các nội dung về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, có phân tích về nguyên nhân của những tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm. Một số ý kiến đề nghị trong báo cáo nên đánh giá khái quát về kết quả và chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ. Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm một số số liệu về tình hình đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.

15h00: Cảm ơn BCH Đảng ủy khóa XXIV

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Đảng bộ cơ quan Tặng hoa các đồng chí UV Ban Chấp hành, UBKT khóa XXV thôi không tái cử Ban Chấp hành, UBKT khóa XXV

Trong nhiệm kỳ XXIV, BCH, UBKT Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, có nhiều đổi mới. Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu với Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ TP chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tuyên truyền vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt chương trình công tác của BCH, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố.

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ cơ quan liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong thành tích chung đó của Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP có sự đóng góp rất lớn của từng đồng chí ủy viên BCH, ủy viên UBKT Đảng ủy cơ quan. Nhiệm kỳ 2020-2025, do yêu cầu công tác một số đồng chí thôi không tiếp tục tham gia BCH, UBKT Đảng ủy cơ quan khóa XXIV.

Thay mặt BCH Đảng bộ cơ quan và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đồng chí Phạm Bá Vĩnh cảm ơn những đóng góp quan trọng của các đồng chí và rất mong các đồng trí trên cương vị công tác và kinh nghiệm quý báu của mình tiếp tục đóng góp ý kiến để xây dựng Đảng bộ cơ quan ngày càng vững mạnh, đáp ứng sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

15h15: Báo cáo Dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động

Để thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua, BCH Đảng bộ khóa XXIV xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ cơ quan thực hiện Nghị quyết Đại hội XXV do Đại hội đề ra. Theo đó, 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động TP Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
100% đại biểu dự Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động

Chương trình hành động thực hiện Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động TP Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các chỉ tiêu chủ yếu: Đảng ủy cơ quan và 100% các chi ủy, đảng ủy bộ phận xây dựng, bổ sung và thực hiện Quy chế làm việc; chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm và chuyên đề; Đảng bộ cơ quan và 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% xây dựng cam kết thực hiện theo chủ đề hàng năm; Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm trở lên;

Hàng năm, 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 100% các cơ quan, đơn vị đăng ký trong đó 80% trở lên cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh cơ quan đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Hàng năm, Đảng bộ cơ quan và 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận “hoàn thành nhiệm vụ”; trong đó có từ 80% trở lên được xếp loại chất lượng “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 95% trở lên đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, phấn đấu không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; Phấn đấu kết nạp 50 đảng viên mới trong nhiệm kỳ; Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan và 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm, chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát.

15h40: Bế mạc Đại hội

phat huy trach nhiem dan chu doan ket sang tao
Các đại biểu chăm chú theo dõi diễn biến Đại hội

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc trên tinh thần: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ và ý thức trách nhiệm cao trước toàn Đảng bộ, Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã hoàn thành toàn bộ chương trình của Đại hội và thành công tốt đẹp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đã phát biểu bế mạc Đại hội. Theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh, kết quả của Đại hội là tiền đề và động lực quan trọng để xây dựng và phát triển cơ quan trong thời gian tới, là niềm vui lớn và là nguồn sức mạnh cổ vũ, động viên đối với toàn Đảng bộ và cán bộ đảng viên trong cơ quan phấn đấu vươn lên.

Theo đó, Đại hội đã tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa XXIV. Đại hội cũng đã tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ XIII thể hiện sự tâm huyết, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát của đất nước.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, đó cũng là những bài học kinh nghiệm được tổng kết sau 5 năm lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 15 đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực vào Ban châp hành Đảng bộ cơ quan khóa XXV.

Qua bầu cử, số phiếu tập trung thể hiện sự nhất trí cao của Đại hội. Bên cạnh đó, Đại hội đã bầu đủ 6 đồng chí đại biểu ưu tú thay mặt cho 218 đảng viên trong toàn Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII.

“Ngay sau Đại hội, các chi bộ, đảng bộ bộ phận cần triển khai tổ chức tốt việc tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách cụ thể, sát thực, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng đơn vị.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể đảng viên, CBCNV để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới. Trong niềm phấn khởi trước thành công của Đại hội và tin tưởng vào sự phát triển ổn định của cơ quan, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025”, đồng chí Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động