Phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới
Nông dân trẻ tài năng chung tay xây dựng nông thôn mới | |
Vụ "Trái tim Việt Nam" tại Thanh Hóa: Công an triệu tập gần 100 người | |
Xây dựng nông thôn mới, xây dựng sức mạnh toàn dân |
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã, Phó ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Yên Tâm, xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu Quốc gia được tỉnh Thanh Hóa triển khai sâu rộng tới tất cả các huyện, thị, thành trên địa bàn. Yên Tâm là một trong 7 xã được huyện Yên Định chọn thực hiện hoàn thành về xây dựng NTM trong năm 2015.
Nhận thức rõ được vai trò quan trọng của chương trình xây dựng NTM huyện giao, ngay từ khi bắt tay vào thực hiện, Đảng bộ xã Yên Tâm đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 02 tập trung chỉ đạo chương trình xây dựng NTM; triển khai công tác lập quy hoạch, xây dựng đề án NTM. Các nội dung cụ thể đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận, lấy ý kiến thông qua hội nghị nhân dân toàn xã và nhằm tuyên truyền để nhân dân nắm rõ mục đích, nội dung của chương trình là “tiếp cận dựa vào nội lực và do cộng đồng địa phương làm chủ”. Bên cạnh đó, để chủ động nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo NTM của xã đã thành lập 5 ban công tác để tham mưu những vấn đề cụ thể trong từng lĩnh vực. Đồng thời, tận dụng thế mạnh của các đoàn thể, không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM dưới nhiều hình thức đến từng người dân.
Việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM luôn được Đảng ủy, UBND xã Yên Tâm quán triệt sâu rộng trong mỗi cuộc họp. |
Trong đó, Hội Nông dân xã đã phát động phong trào hội viên gương mẫu đi đầu trong việc sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng cao, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng mô hình gia đình "5 không, 3 sạch" thực hiện tốt cuộc vận động "nuôi con khỏe, dạy con ngoan", hội viên giúp nhau làm kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững, làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong từng gia đình theo tiêu chí: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Hội Cựu chiến binh có trách nhiệm vận động hội viên, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng NTM, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế trang trại, gia trại và cải tạo vườn tạp, xây dựng các công trình vệ sinh, phối hợp, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương.
Đoàn Thanh niên xung kích đi đầu trong phong trào bảo vệ môi trường, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn xanh, sạch, đẹp. Hội Người cao tuổi với trách nhiệm thực hiện tốt cuộc vận động: "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo" khuyến khích động viên con, cháu thực hiện tốt công cuộc xây dựng NTM tại địa phương, đồng thời tham gia bảo quản, khai thác có hiệu quả các công trình, các giá trị văn hóa truyền thông của địa phương, góp phần nâng cao giá trị và phát huy bản sắc văn hóa tại địa phương.
Tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế
Được biết, trong những năm qua, bên cạnh việc chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn thu tại chỗ và động viên nhân dân đóng góp cùng ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế, dân sinh thì vấn đề tập trung phát triển, xây dựng các mô hình mới trong sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, được đảng ủy, UBND xã đặt lên hàng đầu. Xã đã tích cực nhân rộng và phát triển các mô hình sản xuất mới, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học, công nghệ, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao vào sản xuất. Đối với ngành trồng trọt đã quy hoạch thành công các vùng chuyên canh có năng xuất, chất lượng, hiệu quả cao như vùng sản xuất giống lúa lai F1, lúa giống thuần nguyên chủng, vùng sản xuất rau và cây màu có giá trị năng suất cao, từ đó đã nâng cao sản lượng, giá trị trên ha canh tác, năng suất lúa bình quân hàng năm đạt trên 13 tấn/ha/năm, sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 4800 tấn. Giá trị sản xuất/ ha canh tác đạt 128 triệu đồng; thu nhập bình đầu người đạt 30 triệu đồng/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 17 %. Cơ cấu kinh tế trong các ngành chuyển dịch tích cực và đúng hướng.
Phong trào xây dựng NTM đã giúp cho đường làng, ngõ xóm của xã ngày càng khang trang và sạch đẹp hơn. |
Xã đã xây dựng thêm 5 phòng làm việc, chỉnh trang khu công sở xã; lắp đặt thêm 2 trạm biến áp và nâng cấp một số đường dây phụ tải sinh hoạt. Sữa chữa, nâng cấp, mua sắm bổ sung trang thiết phục vụ khám, chữa bệnh trạm y tế xã. Đổ bê tông 15.1 km đường giao thông và kiên cố hóa được 11km kênh mương nội đồng; chỉnh trang, mở rộng mặt đường, nâng cấp hệ thống mương tiêu thoát nước nội thôn với tổng chiều dài là 20.6 km. Xây dựng thêm 2 phòng học 2 tầng trường mầm non và 2 nhà (2 tầng) phòng học chức năng cho trường Tiểu học và THCS, với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 9 tỉ đồng,...
“Khi được huyện Yên Định chọn là một trong 7 xã (tốp 3) của huyện thực hiện hoàn thành về xây dựng NTM trong năm 2015, chúng tôi thực sự vinh dự nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng, bởi khi đó, xã còn rất nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm. Tuy nhiên, với sự lãnh chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Đảng ủy, chính quyền từ xã đến thôn, sự tham gia nhiệt tình của tất cả người dân trong xã, đến nay, chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM ở xã Yên Tâm chúng tôi thực sự đã trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Cuộc sống của người dân trong xã được cải thiện rõ rệt, hộ khá và giàu chiếm 71 %, hộ nghèo giảm còn 3,47%, bộ mặt nông thôn được đổi mới một cách toàn diện. Đặc biệt, xã đã hoàn thành xuất sắc 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, chính thức được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn NTM vào ngày 30/10/2015.” - ông Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.
Xã Yên Tâm có diện tích tự nhiên 859.34 ha, với 10 làng, 1.181 hộ, 4.164 nhân khẩu, 2.688 lao động, 261 đảng viên đang sinh hoạt ở 13 chi bộ, có 07 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh với các loại ngành nghề khác nhau. Trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, nhân dân xã Yên Tâm không chỉ có nhiều đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến mà còn là địa phương có công giúp đỡ, che chở, bảo vệ các chiến sỹ hoạt động cách mạng, được Thủ tướng Chính phủ tặng “Bằng có công với nước” và được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. |
Thương Huế
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Tin khác
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Hoạt động 25/04/2024 21:46
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Hoạt động 25/04/2024 21:39
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Hoạt động 25/04/2024 20:27
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Hoạt động 25/04/2024 18:41
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Hoạt động 25/04/2024 18:34
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm
Hoạt động 25/04/2024 17:21
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung
Hoạt động 25/04/2024 17:11
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4
Hoạt động 25/04/2024 14:31
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024
Hoạt động 25/04/2024 14:30
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Hoạt động 25/04/2024 12:18