Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận những vấn đề quan trọng

Sáng nay (28.12), tại trụ sở Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội nghị lần thứ 7 (khóa XI) BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam đã được khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Đến dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các ban Đảng, Chính phủ: Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm- Phó trưởng ban Tổ chức TƯ; Nguyễn Văn Hùng- Phó Trưởng ban Dân vận TƯ; đại diện Ban Tổ chức TƯ; UBKT TƯ Đảng; Văn phòng TƯ Đảng, Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nêu rõ: Hội nghị lần thứ 7 BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng gồm 7 báo cáo và 2 dự thảo Nghị quyết của BCH về công tác tài chính CĐ trong tình hình mới và chất lượng bữa ăn giữa ca của NLĐ.

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận những vấn đề quan trọng
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng phát biểu khai mạc hội nghị

Trên cơ sở đó, đồng chí Đặng Ngọc Tùng nêu ra những nội dung lớn để các đại biểu tập trung thảo luận. Thứ nhất, về công tác phát triển đoàn viên, theo Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng, Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến hết 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên CĐ, 90% trở lên số đơn vị doanh nghiệp có từ 30 LĐ trở lên thành lập được tổ chức CĐ.

Sau hơn 2 năm tích cực triển khai thực hiện, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên chưa đáp ứng được chỉ tiêu, tiến độ đề ra, chưa hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch hàng năm (năm 2014 chỉ đạt 67,7%; 2015 là 77,4 %). Tại kỳ họp này BCH sẽ xem xét quyết định lấy năm 2016 là năm phát triển đoàn viên, và đổi mới nội dung phương thức hoạt động CĐCS.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu đóng góp ý kiến về các nhiệm vụ giải pháp để tổ chức thực hiện cho bằng được chỉ tiêu phát triển đoàn viên đã đề ra, đồng thời đóng góp ý kiến vào các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS để CĐCS phát huy được vai trò của mình, đáp ứng được kỳ vọng của người lao động và tổ chức CĐ.

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận những vấn đề quan trọng
Các đại biểu tham dự hội nghị

Thứ hai, về công tác Tài chính CĐ, theo Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng, công tác Tài chính CĐ hiện còn nhiều bất cập, phân cấp tài chính chưa triệt để, vấn đề sử dụng kinh phí chưa hiệu quả, chưa tập trung cho thực hiện nhiệm vụ chính là bảo vệ người lao động. Vì vậy, việc xây dựng ban hành Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tài chính trong tình hình mới là thật sự cần thiết.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng đề nghị các đại biểu căn cứ vào thực tiễn hoạt động tại đơn vị, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng nội dung Nghị quyết, trong đó tập trung xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính CĐ, đáp ứng yêu cầu của cơ sở trong tình hình mới.

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận để thống nhất thông qua Nghị quyết về "Chất lượng bữa ăn ca của người lao động"; những cơ hội và thách thức của tổ chức CĐ khi Việt Nam phê chuẩn và thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP...

“Tôi đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ với tất cả nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm của mình, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để góp phần quan trọng và thành công của hội nghị”- Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng chỉ đạo.

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận những vấn đề quan trọng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng chủ trì phiên làm việc buổi sáng

Trong buổi sáng 28/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Ngàng- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác công đoàn năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 và Tờ trình Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ - TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng Liên đoàn (khóa X) “Về công tác vận động nữ CNVCLĐ và Chỉ thị 03/TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.

Hội nghị nghe Đồng chí Đỗ Xuân Học- Chủ nhiệm UBKT trình bày Báo cáo tóm tắt hoạt động của UBKT CĐ các cấp năm 2015 và chương trình công tác năm 2016; đồng chí Trần Văn Lý- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trình bày Tờ trình Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ - TLĐ ngày 06/01/2011 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”; Tờ trình về Kế hoạch triển khai “Năm phát triển đoàn viên”; Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Mai Đức Chính- Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam- trình bày Tờ trình Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5a/NQ-BCH ngày 07/7/2005 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa IX) về đẩy mạnh công tác pháp luật của CĐ trong tình hình mới; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”. Đồng chí Nguyễn Văn Ngàng- Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam- trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về công tác tài chính CĐ trong tình hình mới; Báo cáo công khai tài chính; Tờ trình Báo cáo hoạt động hướng về biển đảo và xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma, Khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa.

Cũng trong buổi sáng, hội nghị nghe Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Dũng (Bộ Công an) thông tin về “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong lĩnh vực lao động và công đoàn tại Việt Nam”.

Trong chương trình làm việc buổi chiều cùng ngày, đồng chí Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công thương báo cáo chuyên đề “Những cơ hội và thách thức khi Việt Nam ký kết và thực thi Hiệp định TPP”; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính báo cáo những nội dung chủ yếu về lao động liên quan đến Tổ chức CĐ khi Việt Nam phê chuẩn và thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)...

Hội nghị sẽ tiếp tục làm việc trong các ngày 29 và 30/12/2015 với các nội dung: thảo luận tổ, bầu bổ sung Đoàn Chủ tịch, BCH, Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; bầu bổ sung ủy viên UBKT, Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam...

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động