Phát động thi đua xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ

Sáng nay (27/2/2024), tại Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Lễ phát động thi đua Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên).
Công đoàn mang niềm vui Xuân sum họp đến gần 300 nghìn gia đình đoàn viên Tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV năm 2024 Trên 10,5 triệu đoàn viên, người lao động được chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Bộ Công Thương; lãnh đạo UBND 9 tỉnh và LĐLĐ 9 tỉnh có Dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua cùng lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan.

Đồng lòng, chung sức vì mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia
Các đồng chí lãnh đạo tặng quà, động viên công nhân đang thi công trên công trường.

Báo cáo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT cho biết: Các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối do EVNNPT làm chủ đầu tư, giao cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung đại diện chủ đầu tư điều hành dự án. Tổng chiều dài dự án khoảng 519km, đi qua 9 tỉnh (trong đó có 4 thị xã và 39 huyện), bao gồm 1.177 vị trí cột, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng.

Đây là các dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500kV Bắc - Trung, nâng cao sự ổn định vận hành hệ thống điện, giữ vị trí quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, các Dự án giảm bớt nguy cơ đầy và quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu, đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp và để truyền tải công suất, đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các dự án phải hoàn thành, đóng điện vào tháng 6/2024.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt để dự án hoàn thành chủ trương đầu tư trong thời gian kỷ lục (khoảng 4 tháng) để EVN, EVNNPT triển khai khởi công đồng loạt các dự án.

Đồng lòng, chung sức vì mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi lễ.

Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để từng bước tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng…

Ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo EVN, EVNNPT, Công đoàn các cấp đã đến động viên người lao động trên công trường, tạo không khí thi đua sổi nổi, quyết tâm triển khai và hoàn thành các Dự án đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, EVN, EVNNPT luôn nhận thức rõ đây là dự án trọng điểm, cấp bách và đã chủ động làm việc với các bộ, ngành, địa phương liên quan, sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai Dự án. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực, làm việc xuyên đêm, không có ngày nghỉ... để đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục đầu tư và xây dựng Dự án. Đặc biệt, để thúc đẩy nhanh thủ tục triển khai, EVN đã ủy quyền cho EVNNPT để chủ động hoàn thiện các thủ tục với các mốc tiến độ nhanh nhất vì mục tiêu của dự án.

Cùng với đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất phát động thi đua trên công trường Dự án đường dây 500 kV mạch 3 với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Dự án; tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ, động viên công nhân, viên chức, người lao động trên các công trình thuộc Dự án phát huy sáng kiến, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nguyên nhiên vật liệu và các nguồn lực, góp phần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các Dự án.

Đồng lòng, chung sức vì mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát động thi đua tại buổi lễ.

Với sự vào cuộc quyết liệt đó, đến nay tiến độ bàn giao mặt bằng của các địa phương cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Hiện nay, dự án vẫn còn rất nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án như: Trong công tác chuyển đổi rừng tại một số địa phương; khó khăn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí cột và hành lang an toàn đường dây. Cùng với đó, dự án gặp khó khăn vướng mắc về công tác thi công, đặc biệt toàn tuyến có 240/1177 vị trí là các vị trí móng cọc với thời gian thi công mất nhiều thời gian. Yêu cầu về tiến độ cấp bách, vì vậy cần phải huy động đồng thời tương ứng 240 máy đóng, ép cọc…

Để phấn đấu hoàn thành các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, rất cần sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương, cùng lãnh đạo các cấp, sự quyết tâm đồng hành, tinh thần hăng say lao động của toàn thể người lao động tham gia trên công trường.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: Năm 2024 là năm bản lề cả nước thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với tổ chức Công đoàn, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, ý thức được tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động công đoàn, trong bất cứ thời kỳ và hoàn cảnh nào, các cấp Công đoàn luôn quan tâm, coi trọng việc tổ chức, phát động, duy trì thường xuyên, liên tục các phong trào thi đua. Chất lượng, hiệu quả các phong trào không ngừng được nâng lên, có sức lan tỏa mạnh mẽ, sức sống lâu bền; đội ngũ đoàn viên, người lao động tiếp tục là lực lượng tiên phong, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng lòng, chung sức vì mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

Nhằm khích lệ, động viên tinh thần, tạo không khí làm việc hăng say của đoàn viên, người lao động, thi đua đạt thành tích cao trên công trường, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tổ chức Công đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức phát động phong trào thi đua trên công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Thay mặt lãnh đạo hai bên, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát động thi đua trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia Dự án với chủ đề Thi đua 5 Nhất: Tiến độ nhanh nhất; Chất lượng tốt nhất; An toàn - Tiết kiệm nhất; Sáng tạo nhất và Chăm lo đời sống tốt nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn các bộ, ngành, địa phương có liên quan đến Dự án tích cực hưởng ứng thi đua, phát huy trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thi đua thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao theo vị trí công tác, từ cán bộ, công chức, viên chức đến người lao động trực tiếp trên công trường nỗ lực cao nhất để hoàn thành tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình. Thường xuyên quan tâm, động viên, chăm lo cho đoàn viên, người lao động tham gia Dự án.

Đồng lòng, chung sức vì mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia
Công nhân thi công dự án quyết tâm đảm bảo tiến độ và chất lượng.

“Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã, đang và sẽ luôn theo sát và chỉ đạo quyết liệt, tạo điều kiện tốt nhất để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trên tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa” chúng ta cùng thể hiện quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất thi đua 5 Nhất theo chủ đề mà các đồng chí đã phát động để hoàn thành Dự án quan trọng này”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (thuộc EVN) làm chủ đầu tư; với tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng.

Về quy mô: Dự án gồm 2 mạch đường dây 500kV dài khoảng 519km. Điểm đầu là Sân phân phối 500 kV Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình), điểm cuối TBA 500kV Phố Nối (tỉnh Hưng Yên).

Mục tiêu chính của Dự án: Hoàn thành thi công đúc móng: ngày 30/3/2024; hoàn thành thi công lắp dựng cột: ngày 30/4/2024; hoàn thành thi công kéo dây: ngày 28/6/2024; hoàn thành nghiệm thu và đóng điện: ngày 30/6/2024.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khán giả xếp hàng nhận vé xem phim miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Khán giả xếp hàng nhận vé xem phim miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Trong khuôn khổ Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 20/11 trên toàn quốc, vé xem phim sẽ được phát miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, cho khán giả Thủ đô.
Đặc sắc Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc Hà Nội năm 2025

Đặc sắc Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc Hà Nội năm 2025

Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc Hà Nội năm 2025 nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân gian, qua đó, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Quảng bá di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025

Quảng bá di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025

Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025” sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố Hải Phòng.
Mở rộng xã hội hoá giám định tư pháp phải đảm bảo yêu cầu quản lý và tránh lạm dụng

Mở rộng xã hội hoá giám định tư pháp phải đảm bảo yêu cầu quản lý và tránh lạm dụng

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận về dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi). Đa số đại biểu thống nhất với việc sửa đổi toàn diện Luật Giám định tư pháp hiện hành, nhằm cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.
Khối đại đoàn kết toàn dân: Động lực đưa xã Phú Nghĩa phát triển

Khối đại đoàn kết toàn dân: Động lực đưa xã Phú Nghĩa phát triển

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa, cùng các tổ chức, cán bộ và Nhân dân địa phương, đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.
Gắn kết và đổi mới hoạt động Công đoàn cơ sở phường Cầu Giấy

Gắn kết và đổi mới hoạt động Công đoàn cơ sở phường Cầu Giấy

Trong bối cảnh yêu cầu mới của tổ chức Công đoàn và người lao động ngày càng cao, việc nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự đổi mới về nội dung, phương thức và cách tiếp cận.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội họp bàn nhiều nội dung quan trọng

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội họp bàn nhiều nội dung quan trọng

Ngày 12/11, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVIII) tiến hành họp bàn các nội dung quan trọng về công tác cán bộ và các chương trình, quy chế mang tính định hướng, quyết định cho cả nhiệm kỳ.

Tin khác

Xử nghiêm hành vi nhận tiền “chạy suất”, "cò mồi" trong mua bán nhà ở xã hội

Xử nghiêm hành vi nhận tiền “chạy suất”, "cò mồi" trong mua bán nhà ở xã hội

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, nhận tiền “chạy suất”, “cò mồi”, bảo đảm các doanh nghiệp có quỹ đất sạch được tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác cùng Nhà nước phát triển nhà ở xã hội.
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Sáng 11/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 10/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Quốc hội bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Toà án nhân dân tối cao

Quốc hội bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Toà án nhân dân tối cao

Sáng 10/11, với 440/441 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khoá XV đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hôm nay (10/11), Quốc hội họp về công tác nhân sự

Hôm nay (10/11), Quốc hội họp về công tác nhân sự

Hôm nay (10/11), Quốc hội khóa XV tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10. Trong đó, Quốc hội sẽ dành trọn buổi sáng để làm công tác nhân sự.
Kết luận mới của Bộ Chính trị về đột phá trong tuyển dụng và đãi ngộ cán bộ

Kết luận mới của Bộ Chính trị về đột phá trong tuyển dụng và đãi ngộ cán bộ

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 205-KL/TW ngày 7/11/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.
Thiệt hại do thiên tai gây ra ước khoảng 69.000 tỷ đồng

Thiệt hại do thiên tai gây ra ước khoảng 69.000 tỷ đồng

Chiều 8/11, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã thông tin về các giải pháp phòng, chống lũ lụt, ngập úng và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025, năm được đánh giá là có diễn biến thời tiết cực đoan, khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Khơi thông các nguồn lực mới, không để lỡ nhịp tăng trưởng

Khơi thông các nguồn lực mới, không để lỡ nhịp tăng trưởng

Sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 trực tuyến với các địa phương. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo Nghị quyết phiên họp, sớm trình ban hành.
Nỗ lực tạo sức bật trong gần 2 tháng cuối năm

Nỗ lực tạo sức bật trong gần 2 tháng cuối năm

Sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 trực tuyến với các địa phương. Theo chương trình, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 10, 10 tháng; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian còn lại của năm 2025.
Phân bổ 30 tỷ đồng hỗ trợ 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13

Phân bổ 30 tỷ đồng hỗ trợ 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13

Ngày 7/11, trước thiệt hại do cơn bão số 13 tại các địa phương, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã quyết định phân bổ số tiền 30 tỷ đồng cho 3 tỉnh là Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (mỗi tỉnh 10 tỷ đồng) với mong muốn hỗ trợ các tỉnh khắc phục nhanh hậu quả cơn bão số 13.
Xem thêm
Phiên bản di động