Cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông trong ngày mùng 4 Tết

Cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông trong ngày mùng 4 Tết

(LĐTĐ) Theo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, tính đến 12 giờ 30 phút ngày 15/12 (tức mùng 4 Tết Âm lịch), cả nước đã xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 24 người trong 24 giờ qua.
Xử phạt hai bãi xe vi phạm thu phí cao quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

Xử phạt hai bãi xe vi phạm thu phí cao quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Sáng 13/2, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tiến hành xử phạt hai bãi xe vi phạm thu phí cao quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Xử lý 258 “ma men” trong ngày mùng 2 Tết Tân Sửu

Xử lý 258 “ma men” trong ngày mùng 2 Tết Tân Sửu

(LĐTĐ) Trong ngày 13/2, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện, xử lý 1.981 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 2 tỷ 405 triệu đồng, tạm giữ 15 xe ô tô, 620 xe mô tô, tước 287 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 258 trường hợp.
Việc làm ý nghĩa đêm giao thừa

Việc làm ý nghĩa đêm giao thừa

(LĐTĐ) Sau khi tiếp nhận chiếc ví da màu đen, bên trong có giấy tờ tùy thân và 4 triệu đồng, Công an xã Phùng Xá (Mỹ Đức, Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh và trả lại chiếc ví cho người đánh mất.
178 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt trong ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021

178 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt trong ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), trong ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 178 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 03 trường hợp sử dụng ma túy.
Công an quận Long Biên bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản dịp cuối năm

Công an quận Long Biên bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản dịp cuối năm

(LĐTĐ) Với thủ đoạn chặn xe, dùng dao uy hiếp nạn nhân, Phạm Văn Thủy và Nguyễn Mạnh Hùng đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn quận Long Biên.
Vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 có thể bị phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân

Vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 có thể bị phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân

(LĐTĐ) Sở Tư pháp Hà Nội vừa ban hành văn bản số 333/STP-PBGDPL về tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng, chống Covid-19 kèm phụ lục công bố mức xử phạt đối với 15 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, mức phạt cao nhất lên đến 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Truy tố 19 bị can liên quan tới sai phạm tại Công ty Gang thép Thái Nguyên

Truy tố 19 bị can liên quan tới sai phạm tại Công ty Gang thép Thái Nguyên

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 19 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO) và một số đơn vị liên quan.
Khởi tố các đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Khởi tố các đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

(LĐTĐ) Biết khách là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nhưng Trương Thị Quyên, Nguyễn Hữu Trung và Nguyễn Văn Dũng vẫn cố tình chở và đòi thêm tiền.
Tiếp tục xử phạt thêm 3 trường hợp đưa thông tin sai về dịch Covid-19 trên mạng xã hội

Tiếp tục xử phạt thêm 3 trường hợp đưa thông tin sai về dịch Covid-19 trên mạng xã hội

(LĐTĐ) Ngoài việc xử phạt 4 trường hợp sử dụng mạng xã hội đưa thông tin sai về tình hình dịch Covid-19 đã công bố chiều qua (4/2), Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phối hợp với Phòng An ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an Hà Nội) tiếp tục xử phạt thêm 3 trường hợp với tổng số tiền là 22,5 triệu đồng.
Cảnh giác trước các thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

Cảnh giác trước các thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần phải cảnh giác, chọn lọc thông tin; không chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở. Đồng thời, nên tiếp nhận thông tin thông qua các trang chính thống, có uy tín để tránh hậu quả đáng tiếc.
Người tung tin giả về Covid-19 có thể bị xử phạt đến 7 năm tù

Người tung tin giả về Covid-19 có thể bị xử phạt đến 7 năm tù

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông báo sẽ khởi tố hình sự người tung tin giả về Covid-19 với khung hình phạt cao nhất 7 năm tù.
Một bóng hồng trong vụ Hà Văn Thắm lĩnh án tù

Một bóng hồng trong vụ Hà Văn Thắm lĩnh án tù

(LĐTĐ) Ngày 2/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa mở phân tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh - nguyên Kế toán trưởng Tổng Công ty vận tải Dầu khí (PVTrans) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Tòa án Quảng Ninh, Hải Dương tạm dừng xét xử để phòng chống dịch Covid-19

Tòa án Quảng Ninh, Hải Dương tạm dừng xét xử để phòng chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân Tối cao đề nghị Tòa án nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương tạm dừng việc tổ chức hội họp, xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc; thực hiện nghiêm yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.
Xử phạt lái xe vi phạm công tác dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng

Xử phạt lái xe vi phạm công tác dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng

(LĐTĐ) Ngày 27/1, Công an Thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe máy không chấp hành lỗi điều lệnh, vi phạm khu vực xe dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII.
Phát hiện và bắt nhiều vụ buôn lậu hàng nhái qua mạng

Phát hiện và bắt nhiều vụ buôn lậu hàng nhái qua mạng

(LĐTĐ) Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), thời gian qua, đơn vị nay đã phối hợp bắt nhiều vụ buôn lậu với các đối tượng kinh doanh hàng nhái kinh doanh qua mạng.
Chính thức dừng cấp chứng minh nhân dân 9 số

Chính thức dừng cấp chứng minh nhân dân 9 số

(LĐTĐ) Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu các địa phương trên cả nước dừng cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, chứng minh nhân dân 9 số để chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân điện tử gắn chíp.
Nâng cao cảnh giác và nghiệp vụ tuyệt đối không để tin tặc tấn công

Nâng cao cảnh giác và nghiệp vụ tuyệt đối không để tin tặc tấn công

(LĐTĐ) Bộ Công an cho biết, khi triển khai công tác an ninh mạng bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ghi nhận dấu hiệu gia tăng đột biến các đợt tấn công mạng nhằm vào Việt Nam.
“Căng mình” chống buôn lậu dịp cuối năm

“Căng mình” chống buôn lậu dịp cuối năm

(LĐTĐ) Cuối năm là thời điểm các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng lậu mở rộng hoạt động. Để ngăn chặn tình trạng này, các lực lượng chức năng đã và đang đẩy mạnh phối hợp triển khai quyết liệt các giải pháp.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động