Bị khởi tố vì “cầm hộ” tài sản của khách nước ngoài

Bị khởi tố vì “cầm hộ” tài sản của khách nước ngoài

(LĐTĐ) Thấy vị khách nước ngoài bỏ quên ví trên tàu, Khuất Văn Cường đã nổi lòng tham lục lấy tiền rồi mang về nhà đưa cho người thân cất giấu.
Bắt nhóm đối tượng cướp giật tài sản để lấy tiền đi bar

Bắt nhóm đối tượng cướp giật tài sản để lấy tiền đi bar

(LĐTĐ) Để có tiền chơi điện tử và đi bar, nhóm đối tượng tuổi teen đã tiến hành gần 20 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Lừa đảo bằng hình thức mua bán hàng trên mạng: Ngày càng diễn biến phức tạp

Lừa đảo bằng hình thức mua bán hàng trên mạng: Ngày càng diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Mạng xã hội hiện nay ngoài việc cung cấp thông tin nhanh, phong phú còn là kênh mua bán hàng tiện lợi và nó cũng giúp nhiều người có thu nhập nhờ kinh doanh online. Tuy nhiên, mua bán qua mạng xã hội cũng là mảnh đất còn nhiều kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng nhằm lừa đảo, trục lợi.
Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu

Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu

(LĐTĐ) Công an quận Bắc Từ Liêm vừa triệt xóa đường dây buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu và bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây này gồm Phạm Tiến Việt (sinh năm 2002; trú tại Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Lê Ngọc Toàn (sinh năm 1997; trú tại Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đồng Việt Hoàng (sinh năm 1992; trú tại Bá Xuyên, Sông Công, Thái Nguyên).
Cẩn trọng với chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook

Cẩn trọng với chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook

(LĐTĐ) Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 3 ổ nhóm sử dụng mạng xã hội Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
Tuyên án trùm đa cấp Lê Xuân Giang và đồng phạm

Tuyên án trùm đa cấp Lê Xuân Giang và đồng phạm

(LĐTĐ) Sau hơn 5 ngày xét xử, chiều 25/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết đối với 7 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty Liên Kết Việt.
Bắt quả tang vụ buôn bán rùa biển lớn nhất năm 2020

Bắt quả tang vụ buôn bán rùa biển lớn nhất năm 2020

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), ngày 23/12/2020, Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép khối lượng lớn tiêu bản rùa biển quý hiếm nhằm mục đích buôn bán trên địa bàn.
Sát hại đồng nghiệp vì dám bạt tai vợ mình

Sát hại đồng nghiệp vì dám bạt tai vợ mình

(LĐTĐ) Ngày 24/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa Lò Văn Cung (SN 1990, trú tại Mường Lay, Điện Biên) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”.
Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo nổ

Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo nổ

(LĐTĐ) Liên tiếp những ngày vừa qua lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng loạt đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mặc dù việc đốt pháo đã bị pháp luật nghiêm cấm nhưng nhiều người vẫn cố tình tìm mua pháo, đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ vẫn diễn ra, nhất là dịp cuối năm.
Yêu cầu trùm đa cấp Liên Kết Việt trả lại tiền cho hơn 6.000 bị hại

Yêu cầu trùm đa cấp Liên Kết Việt trả lại tiền cho hơn 6.000 bị hại

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án chung thân đối với trùm đa cấp Lê Xuân Giang, đồng thời yêu cầu bị cáo này cùng các đồng phạm phải trả lại tiền cho hơn 6.000 bị hại.
Tạm giữ Cục phó và 3 cán bộ Cục Quản lý thị trường Phú Thọ

Tạm giữ Cục phó và 3 cán bộ Cục Quản lý thị trường Phú Thọ

(LĐTĐ) Theo tin từ Bộ Công Thương, chiều tối ngày 23/12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám xét nơi làm việc và tạm giữ đối với 4 công chức Cục Quản lý thị trường Phú Thọ. Trong đó có nguyên Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 8 - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Phú Thọ Vi Ngọc Khang.
Cuối năm hàng giả lại “lộng hành”

Cuối năm hàng giả lại “lộng hành”

(LĐTĐ) Cuối năm là thời điểm các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng lậu mở rộng hoạt động. Để ngăn chặn tình trạng này, các lực lượng chức năng, đặc biệt là cơ quan quản lý thị trường đã và đang đẩy mạnh phối hợp triển khai quyết liệt các giải pháp.
Bắt đối tượng trộm cắp xe máy

Bắt đối tượng trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Xuân Hoàng (sinh năm 1988; hộ khẩu thường trú: Kim Mã, Ba Đình).
Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng hầu tòa

Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng hầu tòa

(LĐTĐ) Bị cáo Vũ Huy Hoàng - nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng 9 đồng phạm bị cáo buộc có liên quan tới sai phạm trong vụ chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất vàng tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát hơn 2.713 tỉ đồng.
Bắt đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm

Bắt đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Quốc Toản (sinh năm 1987; hộ khẩu thường trú: Yên Kỳ, Hạ Hòa, Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
Nhóm đối tượng quay clip tống tiền cảnh sát giao thông lĩnh án

Nhóm đối tượng quay clip tống tiền cảnh sát giao thông lĩnh án

(LĐTĐ) Ngày 18/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm 10 bị cáo có hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông trên địa bàn Thành phố.
Liên tiếp bắt giữ 2 vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ

Liên tiếp bắt giữ 2 vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2021, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ với số lượng lớn.
Lĩnh án tù vì lái xe không làm chủ tốc độ khiến nạn nhân tử vong

Lĩnh án tù vì lái xe không làm chủ tốc độ khiến nạn nhân tử vong

(LĐTĐ) Nhìn thấy Vũ Đại T. khỏa thân nằm khua tay, múa chân giữa đường nhưng do đang lái xe với tốc độ cao, Nguyễn Văn Quý đã tông thẳng vào nạn nhân rồi kéo lê một quãng xa.
Sẽ bị xử lý nghiêm minh

Sẽ bị xử lý nghiêm minh

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao liên quan đến vụ việc cấp và sử dụng bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động