Triệu tập nghi phạm liên quan đến vụ nữ sinh mất tích

Triệu tập nghi phạm liên quan đến vụ nữ sinh mất tích

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc nữ sinh trường Học viện Ngân hàng mất tích từ ngày 23/10.
Bắt giữ nhóm đòi nợ thuê

Bắt giữ nhóm đòi nợ thuê

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng về hành vi cướp tài sản.
Xét xử đại án BIDV: Các bị cáo khai đồng ý giải ngân vì sợ bị cách chức

Xét xử đại án BIDV: Các bị cáo khai đồng ý giải ngân vì sợ bị cách chức

(LĐTĐ) Tại phiên tòa, ngoài thừa nhận một phần trách nhiệm của mình, các bị cáo còn cho rằng bản thân bị ông Nguyễn Bắc Hà đe dọa cách chức nên mới đồng ý giải ngân cho Công ty Bình Hà.
Phát hiện vi phạm trong lĩnh vực tham nhũng chưa sát với thực tế

Phát hiện vi phạm trong lĩnh vực tham nhũng chưa sát với thực tế

(LĐTĐ) Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt được nhiều kết quả tích cực...Tuy nhiên, thảo luận về vấn đề này một số đại biểu Quốc hội cho rằng, kết quả phát hiện vi phạm pháp luật và tội phạm trên một số lĩnh vực vẫn chưa tương xứng với tình hình trên thực tế cụ thể tại một số lĩnh vực như: tài nguyên môi trường, hàng giả, buôn lậu, tham nhũng…
Xét xử đại án BIDV: Các dự án của Công ty Bình Hà đã tái khởi động và mang lại lợi nhuận

Xét xử đại án BIDV: Các dự án của Công ty Bình Hà đã tái khởi động và mang lại lợi nhuận

(LĐTĐ) Ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ đại án chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho ông Trần Lục Lang đã đề nghị bổ sung thêm một số tài liệu chứng cứ mới.
Giả mạo người nổi tiếng để lừa đảo: Hành vi cần nghiêm trị

Giả mạo người nổi tiếng để lừa đảo: Hành vi cần nghiêm trị

(LĐTĐ) Việc các đối tượng tung tin giả mạo người nổi tiếng những năm gần đây trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều với nhiều mục đích khác nhau.Vào thời điểm này, trong lúc cả nước hướng về miền Trung đang gặp khó khăn do bão lũ thì có không ít đối tượng đã lợi dụng thời cơ, giả mạo người nổi tiếng trên mạng xã hội nhằm mục đích lừa đảo...
Bộ Công an yêu cầu Google gỡ bỏ các kênh youtube nhảm, phản cảm

Bộ Công an yêu cầu Google gỡ bỏ các kênh youtube nhảm, phản cảm

(LĐTĐ) Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã yêu cầu Google gỡ bỏ, vô hiệu hóa 6.337 clip, 3 kênh Youtube nhảm, phản cảm trong đó có 2 kênh của Khá Bảnh và 1 kênh của Dũng Trọc.
Buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp

Buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Theo dự báo của Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương trong thời gian tới hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt là trong những tháng cuối năm.
Ngày 26/10, xét xử đại án kinh tế liên quan đến ông Trần Bắc Hà

Ngày 26/10, xét xử đại án kinh tế liên quan đến ông Trần Bắc Hà

(LĐTĐ) Ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ đại án chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có liên quan đến ông Trần Bắc Hà.
Cựu Phó Chánh tòa án vay tiền ngân hàng rồi bỏ trốn

Cựu Phó Chánh tòa án vay tiền ngân hàng rồi bỏ trốn

(LĐTĐ) Bị cáo Nguyễn Quốc Toàn bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 30 tháng tù vì vay tiền ngân hàng rồi bỏ trốn.
5 bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La kháng cáo

5 bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La kháng cáo

(LĐTĐ) Dự kiến trong 2 ngày 14 và 15/10, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa vụ án gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia 2018 ở Sơn La ra xét xử phúc thẩm.
Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng giám đốc VEC Nguyễn Mạnh Hùng

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng giám đốc VEC Nguyễn Mạnh Hùng

(LĐTĐ) Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Nguyễn Mạnh Hùng và 6 bị can khác vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam do liên quan tới sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
Tử hình 2 kẻ sát hại nam sinh chạy grab để cướp tài sản

Tử hình 2 kẻ sát hại nam sinh chạy grab để cướp tài sản

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với 2 bị cáo trong vụ sát hại nam sinh chạy grab để cướp tài sản gây xôn xao dư luận vào hồi cuối tháng 9/2020.
Mở lại phiên xét xử nam sinh chạy Grap bị sát hại

Mở lại phiên xét xử nam sinh chạy Grap bị sát hại

(LĐTĐ) Ngày mai (7/10), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ nam sinh chạy Grap bị sát hại sau hơn 3 tháng trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Cảnh giác với tội phạm cướp giật

Cảnh giác với tội phạm cướp giật

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, những vụ cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Nội có chiều hướng gia tăng gây tâm lý lo lắng, bất an cho người dân. Để đảm bảo an toàn cho tài sản của bản thân và gia đình, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, người dân, cơ quan, đơn vị cũng cần phải chủ động đề phòng, nâng cao cảnh giác.
Hai gã đàn ông chuyên đánh thuốc mê phụ nữ

Hai gã đàn ông chuyên đánh thuốc mê phụ nữ

Hai gã đàn ông lên kế hoạch tỉ mỉ để đánh thuốc mê những người phụ nữ đeo nhiều nữ trang, nhằm cướp tài sản.
Bộ Công an thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Bộ Công an thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng

(LĐTĐ) Chiều nay (2/10), tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ, báo chí đã đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về việc Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 2 trường hợp, trong đó có ông Phạm Đình Quý, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng về tội Vu khống.
Chủ quán bắt thực khách quỳ xin lỗi ở Bắc Ninh bị tuyên phạt 12 tháng tù giam

Chủ quán bắt thực khách quỳ xin lỗi ở Bắc Ninh bị tuyên phạt 12 tháng tù giam

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 12 tháng tù giam với bị cáo Nguyễn Văn Thiện, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện.
Báo động trẻ vị thành niên phạm tội

Báo động trẻ vị thành niên phạm tội

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, ở Việt Nam tình trạng tội phạm chưa thành niên có chiều hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ phạm tội. Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng này không còn đơn giản do bồng bột, thiếu suy nghĩ, mà đã có sự tính toán, chuẩn bị kỹ càng, thậm chí đã hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động