Mô hình trung tâm liên ngành bảo vệ khẩn cấp phụ nữ bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại 

Mô hình trung tâm liên ngành bảo vệ khẩn cấp phụ nữ bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại 

(LĐTĐ) Ngày 17/7, tại Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn thành lập mô hình trung tâm liên ngành bảo vệ khẩn cấp phụ nữ bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại. 
Cảnh báo nhóm đối tượng huy động vốn kiểu đa cấp bằng tiền ảo

Cảnh báo nhóm đối tượng huy động vốn kiểu đa cấp bằng tiền ảo

Một nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website Winsbank.io.
Tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm chay

Tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm chay

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân (UBND) Thành phố yêu cầu tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chay trên địa bàn Thành phố.
Cảnh sát hình sự tiết lộ chuyện phá đường dây mại dâm

Cảnh sát hình sự tiết lộ chuyện phá đường dây mại dâm

Theo Thượng tá Dương Nguyễn Chính, Trưởng phòng 4 Cục cảnh sát hình sự (CSHS) - Bộ Công an, bắt mại dâm không cần phải bắt quả tang, quan trọng nhất là có chứng cứ thì sẽ xử lý được.
Phá đường dây vận chuyển ma túy đội lốt thực phẩm chức năng

Phá đường dây vận chuyển ma túy đội lốt thực phẩm chức năng

(LĐTĐ) Cục Hải quan Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, triệt phá thành công vụ vận chuyển gần 43.000 viên ma túy tổng hợp được ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc thực phẩm chức năng.
Sắp xét xử đại án Trần Bắc Hà cùng đồng phạm

Sắp xét xử đại án Trần Bắc Hà cùng đồng phạm

(LĐTĐ) Theo dự kiến, ngày 20/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 12 bị cáo trong vụ đại án chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Bắt đối tượng trộm cắp tài sản ở phòng trọ

Bắt đối tượng trộm cắp tài sản ở phòng trọ

(LĐTĐ) Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Khánh Hưng (SN 1978; trú tại Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.      
Công an Hà Nội tiếp tục bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

Công an Hà Nội tiếp tục bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ ma túy dưới nhiều hình thức. Mới đây, lực lượng Cảnh sát cơ động đã bắt giữ nam thanh niên giấu ma túy trong người.    
Bắt anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile

Bắt anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Bùi Quốc Việt, anh trai Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường để điều tra về hành vi buôn lậu.
Khởi tố cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng do bán rẻ khu “đất vàng” Sabeco

Khởi tố cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng do bán rẻ khu “đất vàng” Sabeco

(LĐTĐ) Ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương bị khởi tố do liên quan đến vụ án tại khu “đất vàng” thuộc Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn.
Triệt phá đường dây mại dâm liên tỉnh do “tú bà” 9X cầm đầu

Triệt phá đường dây mại dâm liên tỉnh do “tú bà” 9X cầm đầu

(LĐTĐ) Công an quận Bắc Từ Liêm vừa triệt phá đường dây mua bán dâm liên tỉnh do đối tượng Phạm Hoài Thương (sinh năm 1997; trú tại Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định) cầm đầu.    
Xét xử 2 cựu công an nhận hối lộ

Xét xử 2 cựu công an nhận hối lộ

(LĐTĐ) Trong quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Tiến Dũng và Phạm Xuân Tiến đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, yêu cầu chị Đôn Thị Ly phải đưa số tiền 150 triệu đồng để cho đối tượng Tạ Duy Thanh về nhà.
Dắt nhau vào tù vì tổ chức mang thai hộ với mục đích thương mại

Dắt nhau vào tù vì tổ chức mang thai hộ với mục đích thương mại

(LĐTĐ) Tìm hiểu thấy nhiều người muốn có con nhưng không thể sinh đẻ tự nhiên, Quang đã nảy sinh ý định tìm những người hiếm muộn, có nhu cầu "nhờ" người khác mang thai hộ, qua đó "móc nối" và thu lời bất chính.
Dùng giấy tờ giả thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố

Dùng giấy tờ giả thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Chí Nhân (sinh năm 1991; trú tại Phượng Bản, Phụng Châu, Chương Mỹ) để điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản.    
Cảnh sát giao thông bị kéo lê hàng chục mét trên đường

Cảnh sát giao thông bị kéo lê hàng chục mét trên đường

(LĐTĐ) Thay vì chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, tài xế đã điều khiển xe ô tô di chuyển tông chiến sĩ cảnh sát giao thông ngã xuống đường, kéo lê dưới gầm hàng chục mét...
Khởi tố thêm bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

Khởi tố thêm bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

(LĐTĐ) Bộ Công an vừa phát đi thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13/CSKT-P15 ngày 22/4/2020.    
Phát hiện lái xe ô tô tàng trữ ma túy

Phát hiện lái xe ô tô tàng trữ ma túy

(LĐTĐ) Liên tục những ngày qua, các lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ ma túy các loại dưới nhiều hình thức. Mới đây, một đối tượng tàng trữ ma túy đã bị lực lượng Cảnh sát cơ động bắt giữ.    
Bắt giữ đối tượng xăm trổ đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn trong lúc trả tiền

Bắt giữ đối tượng xăm trổ đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn trong lúc trả tiền

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng Đào Minh Hoàng (SN 1997), để điều tra về hành vi đâm chết bạn nhậu do mâu thuẫn trong lúc trả tiền.
UBND Thành phố yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết vi phạm xây dựng, đất đai tại quận Hà Đông, Tây Hồ

UBND Thành phố yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết vi phạm xây dựng, đất đai tại quận Hà Đông, Tây Hồ

(LĐTĐ) Trước thông tin nhà xưởng trái phép mọc như nấm tại quận Hà Đông, UBND Thành phố yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết vi phạm trước ngày 20/7/2020.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động