Công an quận Cầu Giấy thông báo tìm chủ sở hữu tài sản bị mất cắp

Công an quận Cầu Giấy thông báo tìm chủ sở hữu tài sản bị mất cắp

Công an quận Cầu Giấy vừa bắt được một đối tượng trộm cắp logo xe ô tô trên địa bàn phường Yên Hòa.
Xử lý lao động về hành vi đánh bạc

Xử lý lao động về hành vi đánh bạc

Hỏi: Tháng 5/2017, tôi ký hợp đồng lao động với công ty V.S.C tại Vũng Tàu, hiện nay tôi đang làm việc tại một công trường theo sự phân công của công ty. Hợp đồng lao động của tôi có thời hạn 3 năm và mức lương là 12 triệu đồng một tháng. Đến tháng 7/2018 tôi đến công ty và nhận được thông báo của Đội trưởng Đội thi công công trình rằng công ty V.S.C đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với tôi với lý do cho rằng tôi đánh bạc. Xin luật sư cho biết, trong trường hợp này tôi được bồi thường như thế nào? (Hữu Vinh - Đống Đa, Hà Nội)
Hồi âm bài Thanh Hóa: 07 vụ án “giậm chân tại chỗ”… Chủ tịch tỉnh yêu cầu chủ tịch huyện phối hợp với Tòa

Hồi âm bài Thanh Hóa: 07 vụ án “giậm chân tại chỗ”… Chủ tịch tỉnh yêu cầu chủ tịch huyện phối hợp với Tòa

 Sau khi báo Lao động Thủ đô đăng bài phản ánh về việc 07 vụ án  hành chính, dân sự đã được Tòa thụ lý đang rơi vào tình trạng “giậm chân tại chỗ” hơn 1 năm nay, thì vào ngày 8/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản yêu cầu chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nghiêm túc phối hợp với Tòa để giải quyết theo quy định của pháp luật
Xem xét kiến nghị của công dân

Xem xét kiến nghị của công dân

Lao động Thủ đô nhận được đơn của bà Bùi Thị Tâm (SN 194, trú tại phố An Hòa, phường Mộ Lao, quận Hà Đông) đề nghị xem xét giải quyết việc thực hiện thu hồi, bố trí tái định cư khi thực hiện thu hồi đất của bà để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị Mỗ Lao.  
Phát hiện thi thể người phụ nữ trên hồ Linh Đàm

Phát hiện thi thể người phụ nữ trên hồ Linh Đàm

Sáng 12/8, người dân quanh hồ Linh Đàm (đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên mặt hồ.  
Vẫn còn điểm kinh doanh shisha, bóng cười công khai hoạt động trên địa bàn quận Đống Đa

Vẫn còn điểm kinh doanh shisha, bóng cười công khai hoạt động trên địa bàn quận Đống Đa

UBND TP Hà Nội đã có quy định nghiêm cấm việc kinh doanh shisha, bóng cười tại các quán café, bar, karaoke… và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng quán café kinh doanh các chất kích thích này vẫn diễn ra một cách công khai trên địa bàn quận Đống Đa.
Hai Thứ trưởng Bộ Công an được bổ nhiệm chức danh mới

Hai Thứ trưởng Bộ Công an được bổ nhiệm chức danh mới

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định bổ nhiệm các chức danh mới đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Lê Quý Vương.
Bắt giữ xe tải vận chuyển 250kg thịt gà đang bị phân hủy, bốc mùi

Bắt giữ xe tải vận chuyển 250kg thịt gà đang bị phân hủy, bốc mùi

Chiều 10/8, Trung tá Lê Văn Cường, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết vừa phát hiện, bắt giữ xe tải vận chuyển 250 kg thịt gà đã bốc mùi ôi thiu, không có giấy tờ hợp lệ, đang trên đường đi tiêu thụ. 
Quy định về sa thải người lao động

Quy định về sa thải người lao động

Hỏi: Tôi là lái xe, có ký hợp đồng lao động không xác định thờ hạn tại một công ty vận tải. Tháng vừa rồi, vì một số lý do cá nhân nên tôi bỏ việc 6 ngày mà không xin phép công ty. Khi tôi quay lại làm việc, tôi bị công ty sa thải với lý do là tôi tự ý bỏ việc nhiều ngày mà không xin phép công ty. Xin luật sư cho biết, Công ty sa thải tôi như vậy có đúng luật không? (Ngô Trung Hiếu - Nam Đồng, Hà Nội)
Triệt phá nhiều nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm

Triệt phá nhiều nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm

Trong thời gian qua, Công an Thành phố Hà Nội đã triệt phá nhiều nhóm tội phạm gây ra nhiều vụ án hình sự khác nhau với những thủ đoạn, phương thức rất tinh vi.
Vẫn không chịu…. chừa!

Vẫn không chịu…. chừa!

Ngây thơ làm quen qua mạng rồi mất tiền với trai lạ không còn là trường hợp cá biệt. Báo chí nêu vấn đề đã nhiều, song các cư dân mạng, đặc biệt là không ít phái nữ vẫn không chừa. Trường hợp 1 giáo viên tiểu học ở Hòa Bình mà chúng tôi đề cập tiếp tục là lời cảnh tỉnh.
Triệt phá băng nhóm chuyên cướp tài sản lái xe đường dài

Triệt phá băng nhóm chuyên cướp tài sản lái xe đường dài

Công an quận Long Biên vừa bắt giữ một nhóm đối tượng thường đi xe ô tô lòng vòng trên các tuyến đường ven đô để trộm cắp và cướp tài sản.
Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ

Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ

Hỏi: Xin luật sư cho biết, lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản như thế nào? (Nguyễn Vân Đài - Nhân Chính, Hà Nội)
Hệ lụy từ lỗ hổng pháp lý

Hệ lụy từ lỗ hổng pháp lý

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ án nghiêm trọng mà thủ phạm gây án là những bệnh nhân tâm thần. Làm sao để lấp lỗ hổng pháp lý liên quan? quản lý bệnh nhân tâm thần như thế nào để ngăn ngừa nguy cơ phạm tội của họ cũng như tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra trong cộng đồng?… là bài toán đặt ra cho các ngành chức năng nhằm ngăn ngừa tình trạng người mắc bệnh tâm thần gây án.
Thanh Hóa: Đối tượng “kinh doanh” ma túy “sa lưới”

Thanh Hóa: Đối tượng “kinh doanh” ma túy “sa lưới”

Tổ tuần tra vũ trang của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng chuyên hoạt động mua, bán may túy cho các con nghiện trên địa bàn TP. Thanh Hóa
Kiểm tra, thu giữ 10.000 bánh Trung Thu siêu rẻ

Kiểm tra, thu giữ 10.000 bánh Trung Thu siêu rẻ

Ngày 8/8, Đội Quản lý thị trường số 24 (Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã kiểm tra và thu giữ lô hàng 10.000 bánh trung thu nhập lậu với mức giá siêu rẻ tại một cửa hàng buôn bán nông sản ở La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng, chủ hụi lĩnh án 15 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng, chủ hụi lĩnh án 15 năm tù

Ngày 7/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Na, sinh năm 1967, ngụ ấp Gia Tân, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 234 người (theo hình thức góp hụi) với số tiền hơn 4 tỷ đồng. 
Chế độ với cán bộ công an mắc bệnh hiểm nghèo

Chế độ với cán bộ công an mắc bệnh hiểm nghèo

Hỏi: Anh tôi hiện đang là Cảnh sát giao thông và mắc bệnh hiểm nghèo. Xin luật sư cho biết, anh tôi sẽ được hưởng chế độ, chính sách như thế nào và quy định cụ thể trong văn bản nào? (Trịnh Trung Kiên - Láng Hạ, Hà Nội)
Không khoan nhượng với “tín dụng đen”

Không khoan nhượng với “tín dụng đen”

LĐTĐ số ra ngày 20/7 đã có bài viết phản ánh về đợt triển khai cao điểm của Công an thành phố Hà Nội nhằm xóa bỏ hoàn toàn các hiệu cầm đồ, tổ chức cá nhân kinh doanh tài chính không phép (tín dụng đen). Mới đây công an các quận, huyện đã triệt phá nhiều băng nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản từ việc xiết nợ. Qua đó, cho thấy nỗ lực cũng như quyết tâm của Công an Thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phát sinh từ “tín dụng đen”.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động