Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị Tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông Trần Thanh Liêm

Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị Tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông Trần Thanh Liêm

(LĐTĐ) Sáng 27/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cùng 3 bị cáo khác trong vụ thao túng "đất vàng" Bình Dương.
Cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương hầu tòa phúc thẩm

Cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương hầu tòa phúc thẩm

(LĐTĐ) Ngày 27/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ án thao túng “đất vàng” liên quan đến Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương.
Vụ AIC: Luật sư đề nghị chuyển tội danh với các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Vụ AIC: Luật sư đề nghị chuyển tội danh với các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Tại phiên tòa xét xử vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy), Bồ Ngọc Thu (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai) đã đề nghị Hội đồng xét xử đổi tội danh cho các bị cáo.
Tiếp tục hoãn xử vụ “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt 430 tỷ đồng của ngân hàng

Tiếp tục hoãn xử vụ “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt 430 tỷ đồng của ngân hàng

(LĐTĐ) Do vắng mặt bị hại, 1 bị cáo và một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định hoãn xử vụ Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm chiếm đoạt 430 tỷ đồng của ngân hàng.
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị mức án 30 năm tù

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị mức án 30 năm tù

(LĐTĐ) Chiều 24/12, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có hành vi thông thầu và đưa hối lộ

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có hành vi thông thầu và đưa hối lộ

(LĐTĐ) Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã nêu lên những bằng chứng thể hiện bà Nguyễn Thanh Nhàn là người yêu cầu nhân viên Công ty AIC thực hiện "quy trình 70 bước" để thông thầu và đưa hối lộ cho các quan chức tỉnh Đồng Nai.
Cựu Bí thư Đồng Nai khai những gì tại toà?

Cựu Bí thư Đồng Nai khai những gì tại toà?

(LĐTĐ) Chiều 23/12, phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC), và 35 bị cáo trong vụ án Vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục với phần xét hỏi.
Xét xử vụ AIC: Hai bị cáo ở nước ngoài khẳng định không bỏ trốn

Xét xử vụ AIC: Hai bị cáo ở nước ngoài khẳng định không bỏ trốn

(LĐTĐ) Trong phiên tòa sáng 23/12, 2 bị cáo được cho là đã bỏ trốn là Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty Thành An) và Ngô Thế Vinh (Giám đốc Công ty Nha khoa Việt Tiên) đã nhờ luật sư của mình trình bày với Hội đồng xét xử về lý do vắng mặt của bản thân.
Phan Huy Anh Vũ khai về việc tạo điều kiện cho Công ty AIC

Phan Huy Anh Vũ khai về việc tạo điều kiện cho Công ty AIC

(LĐTĐ) Chiều 22/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử 36 bị cáo trong vụ án Hối lộ và Vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Vụ án AIC: Tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo

Vụ án AIC: Tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo

(LĐTĐ) Ngày 22/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án đưa nhận hối lộ, vi phạm đấu thầu gây thiệt hại 152 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khai phần lớn tiền nhận hối hộ được dùng để làm từ thiện

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khai phần lớn tiền nhận hối hộ được dùng để làm từ thiện

(LĐTĐ) Chiều 21/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 36 bị cáo trong vụ gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC).
Xét xử vụ án liên quan đến Công ty AIC: Nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt

Xét xử vụ án liên quan đến Công ty AIC: Nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt

(LĐTĐ) Ngày 21/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ (Công ty AIC) và 35 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng”.
Xét xử phúc thẩm vụ cựu Tư lệnh Cảnh sát biển bảo kê cho trùm buôn lậu xăng dầu

Xét xử phúc thẩm vụ cựu Tư lệnh Cảnh sát biển bảo kê cho trùm buôn lậu xăng dầu

(LĐTĐ) Dự kiến, ngày 27/12, Tòa án Quân sự Trung ương sẽ mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 8 người trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu.
Ngày mai (21/12): Xét xử vụ án liên quan đến Tập đoàn AIC

Ngày mai (21/12): Xét xử vụ án liên quan đến Tập đoàn AIC

(LĐTĐ) Ngày mai (21/12), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ (Công ty AIC) và 35 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các đơn vị liên quan.
Cựu Cục phó quản lý thị trường Trần Hùng tiếp tục bị truy tố tội "Nhận hối lộ"

Cựu Cục phó quản lý thị trường Trần Hùng tiếp tục bị truy tố tội "Nhận hối lộ"

(LĐTĐ) Sau 4 lần điều tra, Cựu Tổ trưởng Tổ 304 (sau này là Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương) Trần Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng của người in sách lậu rồi hướng dẫn khai báo sai lệch bản chất.
Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Cửu Long kháng cáo

Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Cửu Long kháng cáo

(LĐTĐ) Sau 3 tuần nhận án sơ thẩm từ Toà án nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo Lương Văn Hóa (Cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long) đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
Bé gái 14 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc, ép mang thai hộ

Bé gái 14 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc, ép mang thai hộ

(LĐTĐ) Ngày 12/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Xuân Chương (sinh năm 1990, trú tại xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) về các tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Mua bán bộ phận cơ thể người”.
Tổng Giám đốc Công ty Cimexco dọa tung clip "nóng" của nhân tình để đòi tiền

Tổng Giám đốc Công ty Cimexco dọa tung clip "nóng" của nhân tình để đòi tiền

(LĐTĐ) Níu kéo người tình bất thành, Dương Hoài Thương (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cimexco) đã yêu cầu bạn gái trả lại quà và hơn 700 triệu đồng nếu không sẽ đăng clip "nóng" của 2 người lên mạng.
Đồng Nai: Tuyên án vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu

Đồng Nai: Tuyên án vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu

(LĐTĐ) Ngày 8/12, phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Buôn lậu” gần 200 triệu lít xăng dầu đã kết thúc sau hơn 40 ngày xét xử, tranh luận và nghị án. Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các mức án nghiêm khắc đối với 74 bị cáo.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động