Hà Tĩnh: Khởi tố nữ sinh hành hung bạn giữa đường

Hà Tĩnh: Khởi tố nữ sinh hành hung bạn giữa đường

(LĐTĐ) Ngày 8/9, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với nữ sinh Chu Thị Thu H. (sinh năm 2006, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn) về hành vi "Làm nhục người khác".
Ngày 17/9, xét xử vụ chạy án liên quan đến Bệnh viện thành phố Thủ Đức

Ngày 17/9, xét xử vụ chạy án liên quan đến Bệnh viện thành phố Thủ Đức

(LĐTĐ) Dự kiến ngày 17/9 tới, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ “chạy án” cho cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Phiên tòa diễn ra trong 1 ngày.
Cựu Đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo

(LĐTĐ) Cho rằng bản thân không phạm tội, sau khi nhận bản án sơ thẩm, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Đại tá Phùng Anh Lê đã có đơn kháng cáo kêu oan.
[Infographic] Từ ngày 1/9: Những vi phạm ảnh hưởng việc xét xử sẽ bị phạt tiền

[Infographic] Từ ngày 1/9: Những vi phạm ảnh hưởng việc xét xử sẽ bị phạt tiền

(LĐTĐ) Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2022; quy định về hành vi cản trở hoạt động tố tụng bị xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, đưa tin, buộc người khác tố giác sai sự thật, dùng điện thoại, mặc trang phục không nghiêm túc khi tham dự phiên tòa... sẽ bị phạt từ 100 nghìn đồng đến 15 triệu đồng.
Viện Kiểm sát khẳng định có đủ bằng chứng các bị cáo đã thông đồng để "bán rẻ" khu đất 43ha

Viện Kiểm sát khẳng định có đủ bằng chứng các bị cáo đã thông đồng để "bán rẻ" khu đất 43ha

(LĐTĐ) Chiều 24/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) cùng 27 bị cáo khác liên quan vụ án "đất vàng" Bình Dương. Tại phiên tòa đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã đối đáp lại với bị cáo, luật sư và các bên liên quan.
Mâu thuẫn gia đình, cháu ruột đẩy chú ngã tử vong

Mâu thuẫn gia đình, cháu ruột đẩy chú ngã tử vong

(LĐTĐ) Ngày 23/8, Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Chí Thịnh về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 4 Điều 134 của Bộ luật Hình sự.
[Infographic] Khẩn trương đưa ra xét xử 9 vụ án trọng điểm trong năm 2022

[Infographic] Khẩn trương đưa ra xét xử 9 vụ án trọng điểm trong năm 2022

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đến hết năm 2022, khẩn trương đưa ra xét xử 9 vụ án trọng điểm và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm 5 vụ án. Trong đó có vụ Việt Á, FLC, buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép qua biên giới 200.000 USD...
Cựu Bí thư Bình Dương: Bản thân rất đau lòng và không cố tình dung túng sai phạm

Cựu Bí thư Bình Dương: Bản thân rất đau lòng và không cố tình dung túng sai phạm

(LĐTĐ) Tại phiên tòa, tự bào chữa, bị cáo Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) cho biết, bản thân rất đau lòng và không cố tình dung túng sai phạm của doanh nghiệp.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị đề nghị mức án từ 9-10 năm tù

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị đề nghị mức án từ 9-10 năm tù

(LĐTĐ) Căn cứ vào chứng cứ, lời khai bị của các bị cáo trước Tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố tuyên phạt cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam 9 - 10 năm tù.
Đại án Bình Dương: Người dân đầu tư vào 2 khu "đất vàng" có cơ hội được nhận lại tiền

Đại án Bình Dương: Người dân đầu tư vào 2 khu "đất vàng" có cơ hội được nhận lại tiền

(LĐTĐ) Tại phiên tòa ngày 17/8, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương Phạm Văn Hiền cho biết, đối với khu đất 43 ha, các bên liên quan đã họp và thống nhất xin trả lại tiền chênh lệch cho nhà nước, còn đối với khu đất 145ha, sẽ hoàn trả khu đất cho Tỉnh ủy và Tỉnh ủy hoàn trả tiền vốn góp tại thời điểm góp vốn.
Các bị cáo khai báo về quá trình chuyển nhượng 2 khu đất 43ha và 145ha

Các bị cáo khai báo về quá trình chuyển nhượng 2 khu đất 43ha và 145ha

(LĐTĐ) Ngày 16/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xử với 28 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; "Tham ô tài sản".
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam nhận sai

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam nhận sai

(LĐTĐ) Tại Tòa, Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam khai rằng bản thân không có ý đồ hợp thức hóa hoặc bao che cho doanh nghiệp, lúc ký công văn bị cáo cho là mình làm đúng. Tuy nhiên, đến nay, sau khi xem lại, bị cáo nhận thức được rằng việc áp dụng giá đất như các văn bản bị cáo đã ký được nêu trong cáo trạng là sai.
Xét xử cựu Bí thư tỉnh Bình Dương: Đề nghị triệu tập cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Xét xử cựu Bí thư tỉnh Bình Dương: Đề nghị triệu tập cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(LĐTĐ) Tại phiên xét xử sáng 15/8, luật sư chữa cho bị cáo Nguyễn Đại Dương đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập ông Vũ Minh Sang (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương) và Bùi Phạm Hải (Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương) đến phiên tòa để làm rõ nhiều chứng cứ, tài liệu quan trọng.
Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê hầu tòa

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê hầu tòa

(LĐTĐ) Hôm nay, ngày 12/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Phùng Anh Lê (Cựu Đại tá, Trưởng Công an quận Tây Hồ) ra xét xử về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự.
Y án sơ thẩm đối với Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững

Y án sơ thẩm đối với Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững

(LĐTĐ) Chiều 11/8, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Trốn thuế" đối với bị cáo Đặng Đình Bách (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững - LPSD).
Giảm án tù cho bị cáo Phan Mai Lợi

Giảm án tù cho bị cáo Phan Mai Lợi

(LĐTĐ) Ngày 11/8, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Mai Phan Lợi (51 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng khoa học Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng - MEC) và Bạch Hùng Dương (47 tuổi, cựu giám đốc MEC) cùng về tội “Trốn thuế”.
8 bị cáo trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt

8 bị cáo trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt

(LĐTĐ) Sau thời gian tuyên án, đến nay, Tòa án quân sự Quân khu 7 đã nhận được đơn kháng cáo của 8 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu.
Y án chung thân đối với "trùm" đa cấp Lê Xuân Giang

Y án chung thân đối với "trùm" đa cấp Lê Xuân Giang

(LĐTĐ) Ngày 1/8, Tòa án nhân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt) và 6 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của 68.000 nhà đầu tư.
Phạt tù đối tượng pha rượu với cồn bán kiếm lời khiến 3 người tử vong

Phạt tù đối tượng pha rượu với cồn bán kiếm lời khiến 3 người tử vong

(LĐTĐ) Ngày 25/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quỳnh mức án 17 năm tù về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động