Nhiều thủ đoạn lừa đảo nhằm vào người lao động

Nhiều thủ đoạn lừa đảo nhằm vào người lao động

(LĐTĐ) Ngày 17/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo) 14 năm tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng cướp tài sản ở siêu thị Điện máy Xanh lĩnh án

Đối tượng cướp tài sản ở siêu thị Điện máy Xanh lĩnh án

(LĐTĐ) Ngày 19/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Chức (sinh năm 1977, trú tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về tội "cướp tài sản".
Nhận hối lộ của "trùm" buôn lậu xăng, dầu, cựu Đại tá quân đội nhận án chung thân

Nhận hối lộ của "trùm" buôn lậu xăng, dầu, cựu Đại tá quân đội nhận án chung thân

(LĐTĐ) Sau 4 ngày xét xử, chiều 15/7, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ "Buôn lậu", "Nhận hối lộ", "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" liên quan tới đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, dầu.
Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu: Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển xin lỗi Đảng, Nhà nước

Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu: Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển xin lỗi Đảng, Nhà nước

(LĐTĐ) Trình bày trước tòa, bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3) đã gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quân đội… vì để xảy ra sai phạm và mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Nhận "bảo kê" cho "trùm" buôn lậu xăng dầu, cựu Tư lệnh Cảnh sát Biển bị đề nghị mức án đến 17 năm tù

Nhận "bảo kê" cho "trùm" buôn lậu xăng dầu, cựu Tư lệnh Cảnh sát Biển bị đề nghị mức án đến 17 năm tù

(LĐTĐ) Sáng ngày 14/7, đại diện Viện Kiểm sát Quận sự đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95-III.
Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển được ông "trùm" buôn lậu xăng dầu biếu tiền tỷ để chơi golf

Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển được ông "trùm" buôn lậu xăng dầu biếu tiền tỷ để chơi golf

(LĐTĐ) Tại phiên tòa ngày 13/7, ông "trùm" buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu cho biết đã từng nhiều lần chi hàng triệu đồng để cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển đi đánh golf.
Xét xử 2 Cựu tư Lệnh Cảnh sát Biển vì "bảo kê" buôn lậu

Xét xử 2 Cựu tư Lệnh Cảnh sát Biển vì "bảo kê" buôn lậu

(LĐTĐ) Ngày 12/7, Toà án Quân sự Thủ đô mở Phiên toà xét xử nhiều cựu sĩ quan Cảnh sát Biển, bộ đội biên phòng có hành vi nhận hối lộ, tiếp tay cho đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam
Hà Nội phạt 7,5 triệu đồng đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng Internet

Hà Nội phạt 7,5 triệu đồng đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng Internet

(LĐTĐ) Ngày 11/7/2022, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao - Bộ Công an xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tô Vĩ Hoàn do đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nhằm bôi nhọ hình ảnh thương hiệu của một doanh nghiệp.
Xét xử Cựu Chủ tịch Trung tâm hỗ trợ người nghèo

Xét xử Cựu Chủ tịch Trung tâm hỗ trợ người nghèo

(LĐTĐ) Lấy danh nghĩa Trung tâm hỗ trợ người nghèo để tổ chức các chương trình “Trái tim Việt Nam”, “Liên kết ba miền”, Trần Đức Trung cùng đồng phạm đã đưa ra chính sách bất khả thi, hứa hẹn hỗ trợ lãi suất cao để lôi kéo người dân nộp tiền sau đó chiếm đoạt.
Hà Nội lần đầu tiên tổ chức phiên tòa trực tuyến

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức phiên tòa trực tuyến

(LĐTĐ) Ngày 4/7, Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội đã xét xử bị cáo Nguyễn Duy Định (sinh năm 1962, trú tại tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép ma túy" thông qua hình thức trực tuyến. Đây cũng là phiên tòa trực tuyến đầu tiên trên địa bàn Thủ đô.
Nhiều bị cáo trong vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được giảm án

Nhiều bị cáo trong vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được giảm án

(LĐTĐ) Sau khi nộp tiền khắc phục hậu quả, nhiều bị cáo liên quan tới vụ án gây thiệt hai tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được tòa phúc thẩm chấp nhận đề nghị giảm nhẹ hình phạt.
Đối tượng bắt cóc, dọa giết con nợ trên xe lĩnh án

Đối tượng bắt cóc, dọa giết con nợ trên xe lĩnh án

(LĐTĐ) Ngày 30/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1984, trú tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) 9 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.
Xét xử vụ sập giàn giáo làm 4 người tử vong tại phố Nguyễn Công Trứ

Xét xử vụ sập giàn giáo làm 4 người tử vong tại phố Nguyễn Công Trứ

(LĐTĐ) Sau 3 ngày xét xử, chiều 28/6, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ sập giàn giáo làm 4 người tử vong ở công trình 16A Nguyễn Công Trứ (Hà Nội).
Phúc thẩm vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Đề nghị bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo

Phúc thẩm vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Đề nghị bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo

(LĐTĐ) Ngày 28/6, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án trong phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của 19 bị cáo và các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án sai phạm tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
TP.HCM: Dự kiến ngày 21/7 sẽ xử kín vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

TP.HCM: Dự kiến ngày 21/7 sẽ xử kín vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

(LĐTĐ) Dự kiến ngày 21/7, Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (TAND TP.HCM) sẽ mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳng Trang và Nguyễn Kim Trung Thái liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong.
Tử hình kẻ giết người phi tang xác ở Ứng Hòa

Tử hình kẻ giết người phi tang xác ở Ứng Hòa

(LĐTĐ) Vừa muốn quỵt nợ, vừa muốn chiếm đoạt thêm tiền, Vương Văn Đoàn đã gọi chủ nợ đến nhà mình rồi sát hại và phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh để phi tang.
Bồi thường 25 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù

Bồi thường 25 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù

(LĐTĐ) Chiều 22/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng các đồng phạm có đơn kháng cáo trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C.
Xét xử nhóm đối tượng tiếp tay cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Xét xử nhóm đối tượng tiếp tay cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

(LĐTĐ) Ngày 22/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” và “Môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động