Đi tù vì làm mù đôi mắt, bài học về thói ngông cuồng nơi quán nhậu

Đi tù vì làm mù đôi mắt, bài học về thói ngông cuồng nơi quán nhậu

(LĐTĐ) Ngày 13/4, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cả bị cáo và bị hại trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra từ năm 2018 khiến bị hại bị hỏng cả hai mắt, tỷ lệ thương tích lên tới 87%.
Xét xử phúc thẩm 2 vợ chồng giết chủ nợ ở Hải Dương

Xét xử phúc thẩm 2 vợ chồng giết chủ nợ ở Hải Dương

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã có quyết định đưa vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Xâm phạm thi thể, hài cốt” ra xét xử phúc thẩm đối với hai vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng (trú tại tỉnh Hải Dương) vào ngày 8/4 tới.
Xét xử nữ quái cầm đầu nhóm côn đồ bắt cóc, đòi tiền chuộc

Xét xử nữ quái cầm đầu nhóm côn đồ bắt cóc, đòi tiền chuộc

(LĐTĐ) Ngày 30/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành xét xử và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Bình (sinh năm 1970, trú ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Xét xử đối tượng buôn bán ma túy trong mùa dịch

Xét xử đối tượng buôn bán ma túy trong mùa dịch

(LĐTĐ) Ngày 25/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Phạm Văn Huỳnh (sinh năm 1971, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Dũng “Vova” lĩnh án tù về tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước

Dũng “Vova” lĩnh án tù về tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Lê Văn Dũng (tức Dũng “Vova”) 5 năm tù về tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Cựu nữ Đại úy từng làm loạn sân bay Tân Sơn Nhất bị truy tố vì mở quán theo kiểu “lục lâm thảo khấu”

Cựu nữ Đại úy từng làm loạn sân bay Tân Sơn Nhất bị truy tố vì mở quán theo kiểu “lục lâm thảo khấu”

(LĐTĐ) Lê Thị Hiền, cựu Đại úy công an từng gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa truy tố về tội “Cướp tài sản” do có hành vi mở quán rồi lừa ép khách phải thanh toán số tiền trên trời sau khi sử dụng các dịch vụ tại đây.
Triệt phá vụ thiết lập trạm phát sóng di động giả để phát tán tin nhắn rác đầu tiên

Triệt phá vụ thiết lập trạm phát sóng di động giả để phát tán tin nhắn rác đầu tiên

(LĐTĐ) Mới đây, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện 3 đối tượng lắp đặt, sử dụng trạm phát sóng di động trái pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Đường dây tội phạm chuyên đánh tráo sổ đỏ do cựu công an viên cầm đầu sắp hầu tòa

Đường dây tội phạm chuyên đánh tráo sổ đỏ do cựu công an viên cầm đầu sắp hầu tòa

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang thụ lý hồ sơ và sắp đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức” do Vũ Quý Lãm (cựu công an viên) cầm đầu.
Người phụ nữ liên tục bịa chuyện để chiếm đoạt tiền của gia đình chồng

Người phụ nữ liên tục bịa chuyện để chiếm đoạt tiền của gia đình chồng

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa thụ lý hồ sơ truy tố bị can Lương Thị Thanh Hòa (sinh năm 1991, trú tại xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Truy tố đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Truy tố đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng

(LĐTĐ) Do dịch bệnh, không có tiền chi tiêu, Hùng đã nảy sinh ý định lái tàu hút cát đang trông giữ cho Quang đi ra hút cát trái phép tại sông Hồng để đem bán lấy tiền.
Giả danh công an để lừa bán khẩu trang y tế

Giả danh công an để lừa bán khẩu trang y tế

Để anh Phong tin tưởng, Nguyễn Văn Tân đã nói dối có cháu làm thủ kho của Bệnh viện 19-8 Bộ Công an và hứa rằng sẽ cho ô tô biển xanh cùng 3 đồng chí Công an đi hỗ trợ chở khẩu trang lên Lào Cai cho vợ chồng anh.
Truy tố nhóm người buôn bán trái phép gần 1.000 kg vảy tê tê

Truy tố nhóm người buôn bán trái phép gần 1.000 kg vảy tê tê

(LĐTĐ) Quen biết nhau qua kinh doanh hàng thủ công mĩ nghệ, nhóm đối tượng đã cùng móc nối mua bán vảy tê tê ra nước ngoài để kiếm lời.
Lập khống hợp đồng mua bán đất để chiếm đoạt tiền của ngân hàng SeABank

Lập khống hợp đồng mua bán đất để chiếm đoạt tiền của ngân hàng SeABank

(LĐTĐ) Sau khi cầm được sổ đỏ của những người khác, Khâu Thị Thu Huyền đã lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi dùng các hợp đồng này đi thế chấp, chiếm đoạt tiền của ngân hàng...
Tòa án và Viện Kiểm sát tăng cường phối hợp rà soát, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

Tòa án và Viện Kiểm sát tăng cường phối hợp rà soát, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, vị trí của mình, Tòa án nhân dân Tối cao yêu cầu các Toà án cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với Viện Kiểm sát để rà soát, xem xét, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Khắc phục cơ bản tình trạng chậm gửi quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.
Ông Vũ Huy Hoàng được giảm án

Ông Vũ Huy Hoàng được giảm án

(LĐTĐ) Ngày 24/1, sau khi nghị án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt 10 năm tù với ông Vũ Huy Hoàng (từng là Bộ trưởng Bộ Công Thương), giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lĩnh án 5 năm tù

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lĩnh án 5 năm tù

(LĐTĐ) Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Nguyễn Quốc Anh đóng vai trong chính trong vụ án nâng khống giá thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, gây thiệt hại cho người bệnh hơn 10,5 tỷ đồng.
Các bị cáo vụ nâng khống giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai mong hưởng khoan hồng

Các bị cáo vụ nâng khống giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai mong hưởng khoan hồng

(LĐTĐ) Ngày 21/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ nâng khống giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai, gây thiệt hại cho người bệnh hơn 10,5 tỷ đồng.
Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh bị đề nghị từ 5-6 năm tù

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh bị đề nghị từ 5-6 năm tù

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và các đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với bị cáo Anh từ 5-6 năm tù.
Tòa án nhân dân Tối cao: Không bỏ lọt án tham nhũng

Tòa án nhân dân Tối cao: Không bỏ lọt án tham nhũng

(LĐTĐ) Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2022, Tòa án nhân dân Tối cao đã đề ra 6 nhóm giải pháp, trong đó có tăng cường công khai, minh bạch và sự giám sát của nhân dân đối với Tòa.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động