Cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô lĩnh án 12 năm tù

Cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô lĩnh án 12 năm tù

(LĐTĐ) Chiều 24/12, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với 10 bị cáo trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.
Đề nghị tuyên phạt cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô 12-13 năm tù

Đề nghị tuyên phạt cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô 12-13 năm tù

(LĐTĐ) Sáng 24/12, sau khi nêu quan điểm luận tội đối với 10 bị cáo là các cựu lãnh đạo, cán bộ Trường Đại học Đông Đô, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị mức án đối với các bị cáo này.
Xét xử vụ Đại học Đông Đô: Áp chỉ tiêu môi giới làm bằng giả

Xét xử vụ Đại học Đông Đô: Áp chỉ tiêu môi giới làm bằng giả

(LĐTĐ) Theo lời khai của một số bị cáo, Trần khắc Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Đô) đặt ra quy định mỗi nhân viên của trường phải “môi giới” về cho trường mỗi năm ít nhất 4-10 hồ sơ xin làm giả văn bằng 2 tiếng Anh. Điều này được quy định cụ thể trong các văn bản của trường, ban hành công khai.
10 bị cáo bị hầu tòa liên quan đến vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

10 bị cáo bị hầu tòa liên quan đến vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

(LĐTĐ) Sáng 23/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô do liên quan tới vụ án cấp bằng giả xảy ra tại đơn vị này.
Sắp xét xử đối tượng chống phá Nhà nước

Sắp xét xử đối tượng chống phá Nhà nước

(LĐTĐ) Theo dự kiến, ngày mai 14/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Phạm Thị Đoan Trang (42 tuổi, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội: Xét xử hàng loạt vụ án liên quan tới tham nhũng

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội: Xét xử hàng loạt vụ án liên quan tới tham nhũng

(LĐTĐ) Năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã thụ lý, giải quyết được hàng nghìn vụ án lớn. Trong đó, có các vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, đặc biệt là các vụ án tham nhũng được xét xử kịp thời.
Nữ giúp việc lấy trộm đồng hồ trị giá 3,5 tỷ của chủ đem bán 630 triệu

Nữ giúp việc lấy trộm đồng hồ trị giá 3,5 tỷ của chủ đem bán 630 triệu

(LĐTĐ) Trong lúc dọn dẹp, Nguyễn Thị Phương Lâm vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ hiệu R.chard Mille của chủ nhà nên đã nhanh tay cho vào túi quần rồi mang đi bán với giá 630 triệu đồng.
Phạt 14 năm tù đối tượng vận chuyển trái phép sừng tê giác

Phạt 14 năm tù đối tượng vận chuyển trái phép sừng tê giác

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt một đối tượng mức án 14 năm tù về tội vận chuyển trái phép sừng tê giác. Đây là mức án cao nhất với tội phạm về sừng tê giác tại Việt Nam nói riêng và tội phạm về động vật hoang dã (ĐVHD) nói chung.
Tuyên án đối với các bị cáo trong vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tuyên án đối với các bị cáo trong vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(LĐTĐ) Sau nhiều ngày nghị án, chiều 6/12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 36 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Hoãn phiên xét xử cựu Phó Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh

Hoãn phiên xét xử cựu Phó Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong phiên xét xử sáng 6/12, bị cáo Hồ Văn Ngon (nguyên Phó Tổng giám đốc SAGRI) có đơn xin Hội đồng xét xử hoãn phiên xử do đang điều trị ung thư giai đoạn cuối.
Tăng cường thanh, kiểm tra, tránh tình trạng “lách luật” để vi phạm

Tăng cường thanh, kiểm tra, tránh tình trạng “lách luật” để vi phạm

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc nhiều bác sĩ, cán bộ lãnh đạo ngành Y tế bị vướng lao lý liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế… đã gây nhiều tranh luận. Không ít ý kiến tiếc nuối khi có những người được đánh giá rất giỏi về chuyên môn vướng sai phạm và cho rằng, cần có giải pháp để ngăn ngừa.
Xét xử phúc thẩm vụ Nhật Cường: Buộc các bị cáo liên đới bồi thường 211 tỷ đồng

Xét xử phúc thẩm vụ Nhật Cường: Buộc các bị cáo liên đới bồi thường 211 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ngày 30/11, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Xử lý nghiêm các vi phạm trong đấu giá tài sản

Xử lý nghiêm các vi phạm trong đấu giá tài sản

(LĐTĐ) Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản", theo Điều 218, Bộ luật Hình sự liên quan đến sai phạm trong đấu giá đất tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội (dự án Helianthus Center Red River). Nguyên do, điều tra bước đầu cho thấy, các nghi can đã thông đồng, xác định sai giá trị của bất động sản được đưa ra đấu giá để trục lợi.
Xét xử phúc thẩm vụ Nhật Cường: Đề nghị giảm án cho một bị cáo

Xét xử phúc thẩm vụ Nhật Cường: Đề nghị giảm án cho một bị cáo

(LĐTĐ) Tại phiên xét xử chiều 29/11, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã thực hiện quyền công tố, đề nghị Hội đồng xét xử buộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) phải liên đới bồi thường số tiền hơn 250 tỷ đồng và giảm án cho 1 bị cáo vì đã tích cực khắc phục hậu quả.
Xét xử vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Buộc các nhà thầu phải bồi thường hơn 811 tỷ đồng

Xét xử vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Buộc các nhà thầu phải bồi thường hơn 811 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sáng 29/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bước sang ngày làm việc thứ 6. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân Tối cao đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Xét xử vụ Nhật Cường: Đại điện Công ty vắng mặt, các nhân viên không đồng ý chịu trách nhiệm thay ông chủ

Xét xử vụ Nhật Cường: Đại điện Công ty vắng mặt, các nhân viên không đồng ý chịu trách nhiệm thay ông chủ

(LĐTĐ) Sáng 29/11, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) theo đơn kháng cáo của 11 bị cáo và kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.
Trưởng quỹ biển thủ hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng An Bình lĩnh án

Trưởng quỹ biển thủ hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng An Bình lĩnh án

(LĐTĐ) Lợi dụng sự sơ hở của đồng nghiệp trong việc quản lý kho tiền, Trần Đình Đạt đã nhiều lần tự ý vào kho quỹ lấy tiền của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt (Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng An Bình), chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Xét xử vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Làm rõ nguyên nhân khiến cao tốc 34.500 tỷ xuống cấp nghiêm trọng

Xét xử vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Làm rõ nguyên nhân khiến cao tốc 34.500 tỷ xuống cấp nghiêm trọng

(LĐTĐ) Trả lời thẩm vấn tại tòa, đại điện cơ quan giám định cho biết, kết quả giám định là chính xác, không vu vạ cho ai và chất lượng vật liệu kém chính là nguyên nhân khiến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị hư hỏng nghiêm trọng.
Nữ quái 4 lần phải đi chữa bệnh tâm thần nhưng vẫn buôn bán ma túy

Nữ quái 4 lần phải đi chữa bệnh tâm thần nhưng vẫn buôn bán ma túy

(LĐTĐ) Ngày 25/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1970, trú tại quận Đống Đa) ra xét xử vì tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
    Trước         Sau    
Phiên bản di động