Xét xử đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Xét xử đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

(LĐTĐ) Ngày 16/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Lưu Hoa Vinh (sinh năm 1971, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại ôtô Trường Xuân) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự năm 2015.
Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng với chiêu trò góp vốn nhận thầu và bán thuốc trong các bệnh viện

Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng với chiêu trò góp vốn nhận thầu và bán thuốc trong các bệnh viện

(LĐTĐ) Ngày 15/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Thị Hà ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt bị cáo 15 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Xét xử phúc thẩm vụ gang thép Thái Nguyên: Giảm hình phạt cho 3 bị cáo

Xét xử phúc thẩm vụ gang thép Thái Nguyên: Giảm hình phạt cho 3 bị cáo

(LĐTĐ) Chiều 11/11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với 12 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO).
Xét xử phúc thẩm vụ gang thép Thái Nguyên: Đề nghị giảm hình phạt cho một số bị cáo

Xét xử phúc thẩm vụ gang thép Thái Nguyên: Đề nghị giảm hình phạt cho một số bị cáo

(LĐTĐ) Ngày 10/9, phiên tòa xét xử phúc thẩm 12 bị cáo trong vụ án gây thất thoát hơn 830 tỷ đồng tại Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên (TISTCO) chuyển sang phần tranh luận. Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã thực hiện quyền công tố, đề nghị mức phạt đối với các bị cáo.
Xét xử phúc thẩm vụ gang thép Thái Nguyên: Các bị cáo đồng loạt xin miễn, giảm bồi thường

Xét xử phúc thẩm vụ gang thép Thái Nguyên: Các bị cáo đồng loạt xin miễn, giảm bồi thường

(LĐTĐ) Chiều 9/11, phiên tòa xét xử phúc thẩm 12 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ gang thép Thái Nguyên tiếp tục với phần thẩm vấn. Tại phiên tòa, các bị cáo đã đồng loạt xin được miễn, giảm bồi thường.
Xét xử nhóm đối tượng lừa “chạy án”

Xét xử nhóm đối tượng lừa “chạy án”

(LĐTĐ) Ngày 9/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Vũ Huy Hoàng các đồng phạm ra xét xử vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.
Xét xử phúc thẩm vụ gang thép Thái Nguyên

Xét xử phúc thẩm vụ gang thép Thái Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 9/11, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 12 bị cáo trong vụ thất thoát hơn 830 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO).
Vụ tai nạn lao động tại 16A Nguyễn Công Trứ (Hà Nội): Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Vụ tai nạn lao động tại 16A Nguyễn Công Trứ (Hà Nội): Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại công trình xây dựng 16A Nguyễn Công Trứ (Hà Nội), mới đây Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung…
Dùng giấy đăng ký xe sang lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của ngân hàng GPBank

Dùng giấy đăng ký xe sang lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của ngân hàng GPBank

(LĐTĐ) Ngày 8/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các đối tượng trong vụ án giả mạo hồ sơ để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của ngân hàng GPBank.
Tuyên án cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh

Tuyên án cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh

(LĐTĐ) Sáng 6/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Linh, Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm trong vụ án đưa và nhận hối lộ.
Ông Nguyễn Duy Linh nhận tội

Ông Nguyễn Duy Linh nhận tội

(LĐTĐ) Ngày 5/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an) Nguyễn Duy Linh, Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm trong vụ án đưa và nhận hối lộ.
Sắp xét xử phúc thẩm vụ gang thép Thái nguyên

Sắp xét xử phúc thẩm vụ gang thép Thái nguyên

(LĐTĐ) Ngày 9/11, tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ tổ chức xét xử phúc thẩm đối với 12 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Gang thép Thái Nguyên.
Bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng vì nhờ người khôi phục tài khoản Facebook

Bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng vì nhờ người khôi phục tài khoản Facebook

(LĐTĐ) Do cần tài khoản Facebook để kinh doanh, chị Nguyễn Thị H.A đã nhờ Nguyễn Mạnh Căn khôi phục tài khoản Facebook bị mất. Thế nhưng, Căn không những không lấy lại được tài khoản cho chị H.A mà còn chiếm đoạt của chị này hơn 1,1 tỷ đồng.
Một bị cáo trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Đông Anh được giảm án

Một bị cáo trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Đông Anh được giảm án

(LĐTĐ) Ngày 2/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Đông Anh. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thị Vân.
Sắp xét xử vụ cặp vợ chồng giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang

Sắp xét xử vụ cặp vợ chồng giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang vào ngày 18/11 tới đây.
Sắp xét xử các bị cáo vụ sai phạm tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Sắp xét xử các bị cáo vụ sai phạm tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 36 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Nghệ An: Trục lợi tiền hỗ trợ thiên tai, 2 cựu chủ tịch xã lĩnh án

Nghệ An: Trục lợi tiền hỗ trợ thiên tai, 2 cựu chủ tịch xã lĩnh án

(LĐTĐ) Khi triển khai hỗ trợ thiệt hại về cây trồng và vật nuôi do thiên tai gây ra, 2 cựu chủ tịch xã và 1 công chức địa chính-nông nghiệp đã lập khống hồ sơ, rút ngân sách Nhà nước hơn 722 triệu đồng.
Truy tố cựu cảnh sát khu vực làm giả hàng loạt sổ tạm trú để bán

Truy tố cựu cảnh sát khu vực làm giả hàng loạt sổ tạm trú để bán

(LĐTĐ) Từ tháng 10/2018 - 3/2019, Vũ Hải Long đã làm giả 5 sổ tạm trú và 5 giấy xác nhận có đóng dấu xác nhận của Công an phường La Khê, phường Phú Lương (quận Hà Đông, Hà Nội) để bán, thu lợi bất chính 5 triệu đồng.
Truy tố đối tượng lừa đảo bằng hình thức ”chạy” trường, “chạy" việc

Truy tố đối tượng lừa đảo bằng hình thức ”chạy” trường, “chạy" việc

(LĐTĐ) Mặc dù chỉ là lao động tự do nhưng Trịnh Thị Thanh Hảo vẫn nói dối rằng mình có mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước và có khả năng xin việc làm, xin học tại các trường Công an nhân dân. Tin tưởng, nhiều người đã đưa tiền nhờ Hảo giúp đỡ và bị chiếm đoạt.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động